Mùa dịch Covid-19, hoa anh đào nở rộ đẹp như thiên đường mà không ai ngắm, công viên Thượng Hải làm điều táo bạo

Quỳnh Trang 2020-03-06 14:31
- Vườn bách thảo Thượng Hải hiện đang bị đóng cửa trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Hầu hết các công viên và vườn thực vật ở Thượng Hải, bao gồm vườn Bách thảo Thượng Hải, vẫn đóng cửa do dịch bệnh Covid-19  bùng phát. Hoa anh đào trong vườn bách thảo này đang nở rộ, mang đến một cảnh tượng tuyệt sắc khiến nhiều người tiếc nuối vì không được tận mắt ngắm nhìn hoa nở.

Mùa dịch Covid-19, hoa anh đào nở rộ đẹp như thiên đường mà không ai ngắm, công viên Thượng Hải làm điều táo bạo

Để đám ứng nhu cầu của các du khách quan tâm đến mùa hoa anh đào nở ở vườn Bách thảo Thượng Hải, đại diện vườn Bách thảo này đã tổ chức các buổi phát trực tiếp cho phép mọi người được ngắm đại lộ hoa anh nào nở dài 800m qua mạng.

Mùa dịch Covid-19, hoa anh đào nở rộ đẹp như thiên đường mà không ai ngắm, công viên Thượng Hải làm điều táo bạo

Theo đại diện của vườn Bách thảo Thượng Hải, hoa anh đào trong vườn đang khoe sắc rất đẹp. Và hoa sẽ nở rộ từ giữa tháng ba đến cuối tháng 4. Ngoài vườn Bách thảo Thượng Hải, 90 cây hoa anh đào trên diện tích 80ha cũng đang khoe sắc ở công viên Gucun ở quận Bảo Sơn.

Mùa dịch Covid-19, hoa anh đào nở rộ đẹp như thiên đường mà không ai ngắm, công viên Thượng Hải làm điều táo bạo

Ngoài hoa anh đào, mùa xuân năm nay, rất nhiều loài hoa khác cũng đang nở rộ như hoa mộc lan ở Công viên Gong Khanh Thượng Hải hay hoa mận trong Công viên Thế kỷ. Tuy nhiên, các du khách cũng phải tạm gác kế hoạch đi ngắm hoa, chụp ảnh ở các công viên này hoặc chỉ ngắm được ngắm hoa qua livestream vì hiện tại các công viên này đều bị đóng cửa.

Mùa dịch Covid-19, hoa anh đào nở rộ đẹp như thiên đường mà không ai ngắm, công viên Thượng Hải làm điều táo bạo

Dịch bệnh Covid-19 bùng nổ khiến các ngành công nghiệp bao gồm du lịch, thực phẩm và vận tải ở Trung Quốc bị ngưng trệ. Tuy nhiên, đây là thời điểm các loại hình kinh doanh trực tuyến, truyền thông trỗi dậy mạnh mẽ.

Chính phủ Trung Quốc vào tháng 1 đã kêu gọi các công viên, các viện bảo tàng phát trực tiếp hình ảnh bên trong bảo tàng, công viên của mình với mục đích "nâng cao đời sống tinh thần và văn hóa của người dân trong đại dịch".

Bảo tàng M Woods với hai chi nhánh ở Bắc Kinh cũng đã nhảy vào đường đua livestream trên mạng xã hội. Chen Lu, người phụ trách quan hệ công chúng của bảo tàng, cho biết phía bảo tàng sẽ quay video các tác phẩm nghệ thuật của họ rồi đưa lên mạng trước khi phát trực tiếp hình ảnh bên trong bảo tàng theo các khung giờ nhất định.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toàn cảnh scandal của Jack