Hình ảnh công trình cực đẹp khiến dân mạng Việt trầm trồ, hóa ra sự thật đằng sau cực kỳ thú vị

2023-06-29 08:18
- Khu đất như dải xanh giữa đô thị khiến mọi người trầm trồ là công viên Trung Tâm ở New York.

Công viên là khoảng không gian xanh quan trọng ở các đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Đây là nơi giúp lọc bụi, đồng thời lá phổi cho cư dân hít bầu không khí trong lành. Bên cạnh đó, công viên còn là khu văn hóa, vui chơi của người dân sau những giờ học tập và làm việc.

Hình ảnh khiến dân mạng Việt trầm trồ, hóa ra sự thật đằng sau cực kỳ thú vị

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về một khu công viên tuyệt đẹp giữa đô thị. Xung quanh công viên là các khu cao ốc chọc trời, ở giữa là mảng xanh được giữ gìn, chăm sóc cẩn thận khiến mọi người trầm trồ. So với dải đô thị hai bên, khoảng xanh này khá rộng và mang đến cho cư dân bầu không khí thoáng mát, trong lành ngay giữa thành phố tấp nập.

Trên thực tế, đây không phải là công viên ở Việt Nam mà là công viên Trung Tâm, New York, Mỹ. Theo tìm hiểu, công viên Trung Tâm là dải xanh giữa đô thị được người Mỹ hết sức tự hào.

Hình ảnh khiến dân mạng Việt trầm trồ, hóa ra sự thật đằng sau cực kỳ thú vị

Năm 1858, một cuộc thi thiết kế mang thông điệp cải tạo công viên được phát đi và dự án mang tên Greensward Plan đã đoạt giải nhất. Ngay lập tức, chính quyền bang đã tiến hành một loạt những cải tạo, xây dựng mới trong suốt 20 năm để hoàn thành được dự án này. Từ đó bộ mặt của công viên trung tâm Central Park đã thực sự thay đổi.

Với những giá trị mà công viên mang lại cho đời sống sinh hoạt của người dân, vào năm 1962 Central Park đã được chính phủ công nhận là Danh lam lịch sử cấp quốc gia. Cho đến nay, công viên vẫn đang được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận có ký hợp đồng với chính quyền liên bang.

Hàng năm, dưới sự kiểm soát của ban quản lý này, công viên Central Park vẫn được bảo quản, chăm sóc và tái tạo nhằm đem đến diện mạo xinh đẹp cho cảnh quan trong thành phố.

Việc xây dựng công viên Central Park dấy lên cả phản đối lẫn ủng hộ. Người đầu tiên lên tiếng ủng hộ là William Cullen Bryant, một nhà thơ và cũng là biên tập viên tờ New York Evening Post. Ông bắt đầu kêu gọi xây dựng công viên vào năm 1844, vì “công trình tốt cho sức khỏe, tốt cho thành phố, và tốt cho mọi thứ”.

Công viên được thiết kế để đi dạo và thư giãn, mà không phải nơi cho trẻ em chạy nhảy chơi đùa. Thời xưa, các nhà xây dựng không cho rằng trẻ em được phép chơi trên những thảm cỏ. Tuy nhiên giờ đây chúng có thể thoải mái chơi đùa trong công viên.

Central Park là một trong những công viên giữa lòng đô thị nổi tiếng nhất nước Mỹ, thu hút khoảng 40 triệu lượt khách đến thăm vào năm 2013.

Ngọc Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đúng là tấm chiếu mới