Việt Nam sẽ bỏ khai báo y tế

2022-04-26 18:36
- Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sắp tới Việt Nam sẽ bỏ khai báo y tế nội địa, vì không thực hiện việc truy vết. Với khai báo nhập cảnh sẽ chỉ khai báo theo đúng thông lệ quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị sáng 26/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế đã giao Cục Y tế Dự phòng có văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc từng bước thực hiện bình thường hóa. Đây là điểm rất quan trọng.

"Tới đây, chúng ta sẽ bỏ khai báo y tế nội địa. Việc này là từng bước để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chúng ta không khai báo vì chúng ta không thực hiện truy vết nữa", Bộ trưởng nói.

Với khai báo khi nhập cảnh, Bộ trưởng cho biết cũng đã yêu cầu phải trở lại trạng thái bình thường, tức là chỉ khai báo theo đúng điều lệ quốc tế, trong đó yêu cầu thông tin cơ bản, không phục vụ cho mục đích khác nữa.

Hiện Bộ Y tế đã giao cho Cục Y tế dự phòng có văn bản hướng dẫn địa phương trong việc từng bước thực hiện bình thường hoá việc khai báo này.

Với khai báo nhập cảnh, lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu phải trở lại trạng thái bình thường, chỉ khai báo theo đúng điều lệ y tế quốc tế.

Tại Việt Nam, khai báo y tế là một trong 5 giải pháp phòng chống dịch đơn giản, hiệu quả theo Thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập). Nhiều quốc gia cũng áp dụng biện pháp khai báo y tế này.

Nhiều chuyên gia khuyến cáo để phù hợp điều kiện bình thường mới, Bộ Y tế nên bỏ “3K” gồm khai báo y tế, khoảng cách, không tụ tập, chỉ còn 2K (khẩu trang, khử khuẩn).

Về tiêm chủng vắc xin Covid-19, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh đến nay Việt Nam đã tiêm hơn 212 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn 7,6 triệu mũi tiêm chưa cập nhật lên hệ thống phần mềm, dù Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần thúc giục.

Bên cạnh đó, trong số hơn 73,4 triệu người có căn cước công dân/chứng minh nhân dân còn gần 43,5 triệu mũi tiêm đã xác minh nhưng còn sai thông tin gồm số định danh, ngày sinh, họ tên và thông tin khác.

Theo ông Long, chiến dịch tiêm chủng cơ bản thành công, tuy nhiên thời gian gần đây tốc độ tiêm chủng còn chậm.

Việc tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người trên 18 tuổi đã đạt tỷ lệ 100%, tuy nhiên tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên “quá chậm” trong khi thực tế vắc xin để tiêm cho các đối tượng không thiếu.

Bên cạnh đó, đã nửa tháng triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi nhưng tốc độ tiêm cho độ tuổi này vẫn còn rất chậm. Đến hết ngày 25/4 có 48 địa phương triển khai tiêm vắc xin mũi 1 cho trẻ lứa tuổi này có báo cáo về Bộ Y tế với 667.978 liều đã tiêm.

Do đó, người đứng đầu ngành Y tế đề nghị các địa phương phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, tiêm cho trẻ từ 12- 17 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các tỉnh, thành phố cũng cần đẩy nhanh hơn trong công tác tiêm chủng cho trẻ độ tuổi 5-11 thời gian tới.

Hồi giữa tháng 4, tại Phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương, Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước.

So với tháng trước, số ca tử vong giảm 28,6%; tỷ lệ chết/mắc giảm từ 0,13% tháng trước xuống còn 0,03% (thấp nhất kể từ tháng 8/2021).

Hiện mỗi ngày Việt Nam ghi nhận dưới 15.000 ca Covid-19 mới, tương đương thời điểm tuần cuối tháng 11/2021 - lúc biến thể Omicron chưa được ghi nhận và chiếm ưu thế ở nước ta. Số ca tử vong hiện chỉ còn trên dưới 10 ca tử vong/ngày, thấp nhất từ tháng 7/2021 đến nay.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên