Tàu Cát Linh - Hà Đông từ chối phục vụ khách say xỉn trong dịp Tết

2022-01-27 18:13
- Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ từ chối vận chuyển hành khách say xỉn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chiều 26/1, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán tại tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. 

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia kiểm tra tại nhà ga Cát Linh 

Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Metro Hà Nội thông tin, tính từ ngày 6/11 đến nay, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã vận hành được 81 ngày an toàn. Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước đã vận chuyển được hơn 1,2 triệu hành khách, trung bình mỗi ngày vận chuyển hơn 14 nghìn hành khách. 

“So với những ngày đầu vận hành miễn phí, lượng hành khách đi tàu nhằm mục đích trải nghiệm có giảm. Nguyên nhân do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, lượng khách hàng mục tiêu (đi tàu để đi làm, đi học hàng ngày) có tăng”, Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết. 

Hành khách mua vé tàu Cát Linh - Hà Đông 

Kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

Theo ông Vũ Hồng Trường, dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới sẽ xảy ra tình trạng người dân say xỉn lên tàu Cát Linh – Hà Đông. 

“Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ tại các nhà ga, cửa soát vé nếu phát hiện hành khách say xỉn sẽ từ chối phục vụ”, ông Trường thông tin. 

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt đô thị sẽ hoạt động xuyên Tết Nguyên đán. Vào ngày cuối cùng của năm (29 Tết), tàu sẽ chạy đến 17h. Ngày mùng 1 Tết, tàu bắt đầu chạy từ 9h đến 18h. 

"Sáng mùng 2 chúng tôi sẽ cho tàu chạy sớm hơn từ 8h30 để phục vụ người dân đi trải nghiệm", lãnh đạo Metro Hà Nội cho biết. 

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia kiểm tra tại Depot 

Phòng điều hành chạy tàu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông 

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị, chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở GTVT trong việc có kế hoạch từ rất sớm, sẵn sàng phục vụ hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. 

"Chúng ta đã thực hiện Nghị quyết 128 được hơn 3 tháng và tiêm phủ vắc xin với tỉ lệ rất cao tại các địa phương. Rõ ràng chúng ta phải có điều chỉnh những hướng dẫn, quy định liên quan đến tổ chức vận tải hành khách trong điều kiện bình thường mới. Ví dụ các quy định về tần suất, giãn cách hành khách khi tham gia giao thông trên phương tiện công cộng… sẽ phải điều chỉnh”, ông Khuất Việt Hùng cho biết. 

 

Theo Vietnamnet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

So kè khối tài sản của 4 nữ ca sĩ được đồn đoán giàu nhất Việt Nam