Sáng đầu tuần, chốt kiểm soát ra vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội ùn ứ khi vẫn dùng mẫu giấy đi đường cũ

2021-09-06 10:52
- Hôm nay, người dân ra đường vẫn dùng mẫu giấy đi đường cũ, từ 8/9 lực lượng chức năng sẽ kiểm tra chặt chẽ và xử phạt trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lẽ Quốc khánh và cũng là ngày đầu tiên bước vào giãn cách lần 4  ở Hà Nội, có chốt kiểm soát dịch lâm vào tình trạng ùn ứ. Sáng 6/9, Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1 (vùng đỏ), giám sát thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ trên tờ Giao Thông, thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT TP. Hà Nội thông tin, hầu hết người dân đã nắm được yêu cầu về mẫu giấy đi đường mới và cho biết, trong hôm nay sẽ lên cơ quan thực hiện kê khai và cập nhật theo hướng dẫn của thành phố.

"Từ ngày 8/9, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra chặt chẽ và xử phạt những trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định", Thiếu tá Chiến nói.

Cảnh đông đúc tại một địa điểm chốt kiểm soát. Ảnh Zing.vn

Sáng 6/9, chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi vào hoạt động ngày thứ 3. Đây là chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại phân vùng 1 (vùng đỏ). Ảnh Soha.

Trước đó, vào chiều 3/9, Công an Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc về việc triển khai chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại phân vùng 1 (vùng đỏ).(Ảnh: Soha)

Ảnh Người Lao Động.

Dòng người đông đúc nhìn từ trên cao (Ảnh: Dân Việt)

Tại chốt kiểm soát trên đường Cầu Diễn, lực lượng chức năng đã tiến hành phân 2 làn đường cho xe máy và ô tô để thuận tiện cho quá trình kiểm soát

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hành trình LỘT XÁC ngoại mục của các Hoa Hậu Việt Nam