Ông Trương Gia Bình là ai? người mở trường nuôi dưỡng miễn phí cho 1.000 trẻ mồ côi cha mẹ bởi Covid-19

2021-09-17 22:40
- Ông Trương Gia Bình là người từng có đường học vấn vô cùng đáng nể trước khi cùng các anh em đặt nền móng, sáng lập nên FPT.

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình công bố thành lập trường và chu cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng, đào tạo 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ vì COVID-19.

Ông Trương Gia Bình là ai?

Theo ông Trương Gia Bình, dịch COVID-19 đang gây ra nhiều tang thương và xáo trộn cho đất nước. Hàng nghìn người chết, hàng chục nghìn doanh nghiệp đóng cửa, hàng triệu người lao động mất việc. Đau thương hơn nữa là hàng nghìn em nhỏ mất cha, mất mẹ.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch FPT – ông Trương Gia Bình đã quyết định mở trường nuôi dạy 1.000 trẻ nhỏ mất cha mẹ bởi dịch Covid-19 đến khi khôn lớn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cam kết sẽ nhận 1.000 em mất cha mẹ và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, chi phí mỗi năm 80 tỷ đồng.

Theo đó, trường học được xây dựng theo mô hình thiếu sinh quân. FPT City Đà Nẵng sẽ là nơi đào tạo từ lớp 1 đến 12 và cả Đại học. Trường sẽ chu cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng, đào tạo các em cho đến khi khôn lớn. Nếu em nào có nguyện vọng học cao lên nữa, trường sẽ hỗ trợ.

Ông Trương Gia Bình là ai? người mở trường nuôi dưỡng miễn phí cho 1.000 trẻ mồ côi cha mẹ bởi Covid-19

Ông Trương Gia Bình nổi tiếng là một doanh nhân hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Ông Trương Gia Bình là ai?

Ông Trương Gia Bình sinh năm 1956 tại Nghệ An. Lên 2 tuổi, ông cùng gia đình chuyển vào Hà Nội sinh sống. Ông là cựu học sinh lớp chuyên Toán của ngôi trường Chu Văn An nổi tiếng. Sau đó, ông thi đỗ vào khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Hà Nội và đã tốt nghiệp.

Nhờ sự vượt trội của mình mà ông giành được học bổng du học tại Nga. Năm 1979, ông nhận được tấm bằng Cử nhân Toán của ĐH Tổng họp Lomonosov. Tiếp tục, năm 1982, ông nhận được bằng Tiến sĩ Toán Lý cũng của ngôi trường này. 1 năm sau, ông bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ tại ĐH Tổng hợp Moscow.

Thời điểm năm 1982, ông Trương Gia Bình quyết định về nước và làm việc tại Viện Cơ học thuộc Viện khoa học Việt Nam. Ông có 2 năm sau đó làm nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện toán học Steclov, viện Hàn Lâm khoa học Xô Viết, Nga.

Năm 1989, ông trở thành nghiên cứu viên tại Viện Max-Plant tại Gottinggen, CHLB Đức. Ông Trương Gia Bình được nhà nước phong tặng danh hiệu Phó giáo sư năm 1991. Từ năm 1995, ông Bình giữ chức chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh-HSB, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 1988, 6 năm sau ngày về nước, ông Trương Gia Bình cùng các cộng sự của mình sáng lập nên nền móng cho FPT ngày nay, đó là công ty Công nghệ Thực phẩm với số tiền vay mượn từ GS. Vũ Đình Cự.

Đến năm 1995, tin học ngày càng được chú ý, do đó, ông quyết định chuyển hướng để phát triển mạnh mẽ lĩnh vực công nghệ. Năm 2002, công ty của ông chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT.

Dưới sự dẫn dắt của 65 tuổi người Quảng Nam, FPT đang ngày càng lớn mạnh với 7 công ty con và 2 công ty liên kết. 

Ông Trương Gia Bình giàu cỡ nào?

Doanh nhân 65 tuổi người Quảng Nam đang nắm giữ hàng loạt vị trí quan trọng ở những doanh nghiệp hàng đầu cả nước bao gồm Chủ tịch HĐQT & Thành viên Hội đồng sáng lập CTCP FPT; Thành viên HĐQT CTCP Viễn thông FPT và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Giáo dục FPT và Thành viên HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình là ai? người mở trường nuôi dưỡng miễn phí cho 1.000 trẻ mồ côi cha mẹ bởi Covid-19

Về tài sản cá nhân, ông Trương Gia Bình cũng đang trực tiếp sở hữu gần 64 triệu cổ phiếu của tập đoàn FPT, tương đương khối tài sản trị giá hơn 6.000 tỷ đồng. Với khối tài sản này, ông Trương Gia Bình đứng trong Top 30 những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán.

Dưới sự dẫn dắt của ông Trương Gia Bình, FPT cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong 8 tháng đầu năm 2021.

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2021, FPT có doanh thu đạt 2.840 tỷ đồng, tăng 20,2% và lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, FPT đạt doanh thu 21.842 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.005 tỷ đồng, tăng 19,2% và 19,8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 102% và 104% kế hoạch đề ra.

Theo số liệu được FPT công bố, trong 8 tháng đầu năm, doanh thu ký mới của mảng Công nghệ đạt 16.095 tỷ đồng, tăng trưởng 38,2%. Trong đó, doanh thu ký mới của thị trường nước ngoài đạt 11.930 tỷ đồng, tăng trưởng 38,5%.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước đạt 3.362 tỷ đồng và 335 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 41,9% và 118,2%. Doanh thu Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng 17,2%, trong đó doanh thu từ thị trường Mỹ tăng 49%.

Doanh thu Chuyển đổi số cũng tăng tốc đạt mức tăng trưởng 45,1% nhờ đà tăng từ các công nghệ AI/Phân tích dữ liệu, Điện toán đám mây và Low code.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên