Ông Park Hang-seo 'gia nhập' mạng xã hội, công khai Facebook cá nhân làm 'dậy sóng' dân mạng

2022-11-15 11:40
- Bài đăng đầu tiên của ông đã nhận về hàng chục ngàn lượt like và chia sẻ.

HLV Park Hang-seo vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi ông chính thức "gia nhập" mạng xã hội Facebook. Trước đây, có nhiều tài khoản để tên ông nhưng đều là các nick clone. Mới đây, ông công khai có tài khoản cá nhân riêng trên Facebook.

Trong bài đăng đầu tiên sau khi công khai Facebook, ông quay clip và cho hay: "Xin chào! Tôi là Park Hang Seo, huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Tôi vui mừng khi được chia sẻ rằng tôi chính thức gia nhập Facebook".
Bài đăng đã ngay lập tức nhận về hàng chục ngàn lượt like, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Đồng thời nhiều bình luận còn gửi lời chúc đến ông.

Cư dân mạng Thu Hằng bày tỏ: "Chúc thầy sức khoẻ và dẫn dắt ĐTQG thành công trong những mùa giải tiếp theo".
Cư dân mạng Công Quảng chia sẻ: "Cảm ơn HLV Park rất nhiều ông đã đánh thức bao con tim hết niềm tin với bóng đá Việt.từ ngày ông đến đã nâng tầm bóng đá Việt Nam cảm ơn ông rất nhiều chúc ông luôn mạnh khỏe gia đình hạnh phúc".
Hồi giữa tháng 10, LĐBĐ Việt Nam (VFF) ra thông báo xác nhận HLV Park Hang-seo sẽ không gia hạn hợp đồng, chính thức chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm công tác.

 Việc này đồng nghĩa giải AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12 tới sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của ông Park trên cương vị dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Trong thời gian nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tháng 10-2017, ông Park Hang-seo đã cùng bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật mang tính lịch sử và được đánh giá cao tại đấu trường châu Á.

Đầu tiên, chiến lược gia Hàn Quốc góp công giúp tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân Giải U23 châu Á 2018 diễn ra tại Thường Châu - Trung Quốc, lọt vào tốp 4 tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (Asiad 18), hai lần liên tiếp giành HCV bóng đá nam SEA Games 30 và SEA Games 31.

Ngoài ra, ông Park cũng thành công khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào Tứ kết Giải vô địch châu Á 2019 (Asian Cup 2019) và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại Vòng loại cuối FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong tốp 100 của FIFA.

Thu Trang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu váy hè bạn nên sắm bởi không chỉ xinh mà còn chẳng sợ lỗi mốt