Những công dân nhí đầu tiên chào đời đúng khoảnh khắc năm mới 2024

2024-01-01 16:13
- Được biết trong ngày cuối cùng của năm 2023, số ca đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giảm nhiều chỉ với 15 ca, thông thường mỗi ngày tại đây đỡ đẻ khoảng 80 ca.

Vào lúc 0h02 ngày 1/1/2024, tại Bệnh viện Phụ sản trung ương, bé trai Trần Hữu Nghị (nặng 3,1kg) đã cất tiếng khóc chào đời.

Bé Hữu nghị là con trai đầu lòng của sản phụ Kim Nhung (sinh năm 1994, Hà Nội) nên quá trình chuyển dạ có nhiều bỡ ngỡ.

Ê kíp của Tiến sĩ - bác sĩ Đoàn Thị Phương Lam, Phó Trưởng khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản trung ương đã hỗ trợ, đỡ đẻ cho chị Kim Nhung bằng phương pháp sinh thường.

Trong quá trình chuyển dạ, chồng của chị Kim Nhung luôn được túc trực bên vợ để động viên sản phụ vượt qua những cơn đau. Sau khoảng 15 phút chuyển dạ, công dân nhí đầu tiên của Hà Nội đã chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Ngay sau đó, em bé được da kề da, cảm nhận hơi ấm và trực tiếp bú mẹ.

Được biết trong ngày cuối cùng của năm 2023, số ca đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giảm nhiều chỉ với 15 ca, thông thường mỗi ngày tại đây đỡ đẻ khoảng 80 ca.

Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, công dân nhí đầu tiên là một bé gái kháu khỉnh cất tiếng khóc vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 1/1/2024, con của mẹ Kiều Thị Nhật Linh. Mẹ con nhập viện khoa Đẻ thường A2 và sinh con bằng phương pháp sinh mổ, con chào đời với cân nặng 3kg.

Tiếp theo đó là bé trai của mẹ Bùi Thị Thanh Hương, con chào đời với cân nặng 3,5kg vào lúc 0 giờ 50 phút. Mẹ Hương cũng sinh con bằng phương pháp sinh mổ.

Ca sinh thường đầu tiên vào lúc 1 giờ 23 phút ngày 1/1/2024 tại khoa Đẻ tự nguyện D3, mẹ Nguyễn Thị Lan Anh đã hạ sinh một bé gái nặng 3,3kg.

Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập giúp Hyeri (Girl’s Day) giảm cân, giữ dáng hóa ra lại đơn giản, dễ thực hiện đến vậy!