Nhị Nguyên đăng clip, cung cấp thông tin mới nhất về 3 người của Tịnh Thất Bồng Lai đang bị tạm giam

2022-03-09 23:20
- Mới đây, Nhị Nguyên đã đăng tải một đoạn video cho biết 3 người tại Tịnh Thất Bồng Lai sẽ tiếp tục bị tạm giam thêm 1 tháng theo thông báo từ Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An.

Những tình tiết liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai (hay còn có tên gọi khác là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) đã và đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mới đây, Nhị Nguyên - một trong những thành viên của Tịnh thất Bồng Lai đã đăng tải một đoạn video trên kênh YouTube của mình thông báo về tình hình mới nhất liên quan đến vụ việc.

Người này cho biết, sáng 7/3 trước đó, cơ quan an ninh điều tra đã tiếp tục tiến hành khám xét Tịnh thất Bồng Lai lần 2. Tuy nhiên, ông Nhị Nguyên khẳng định không có ai bị bắt tạm giam thêm như tin đồn đang lan truyền trên mạng.

Đối với 3 người đang bị tạm giam trước đó gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, hiện các hồ sơ, bằng chứng, bị can đều đã được chuyển lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Nhị Nguyên đăng clip, cung cấp thông tin mới nhất về 3 người của Tịnh Thất Bồng Lai đang bị tạm giam

Nhị Nguyên thông báo 3 "thầy" sẽ tiếp tục bị tạm giam thêm 1 tháng

"Nếu muốn đi thăm nuôi 3 thầy phải lên trên tỉnh. Hôm qua công an cũng thông báo 3 thầy sẽ bị tạm giam thêm 1 tháng nữa.

Tức từ ngày 4/1 có lệnh khám xét, quyết định tạm giam 1 tháng cho tới giờ đã hết hạn. Cơ quan quyết định giam thêm 1 tháng nữa, từ 6/3/2022 đến 4/4/2022. Hết ngày tạm giam đó rồi tình hình như nào nữa thì mình chưa biết", ông Nhị Nguyên cho biết.

Về phía ông Lê Tùng Vân - vì tuổi cao sức yếu nên được tại ngoại dù trước đó đã có lệnh khởi tố và bắt tạm giam.

Thời gian này, dù "Tịnh thất Bồng Lai" xảy ra biến cố lớn nhưng những người sinh sống tại đây vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của bản thân cùng như của các chú tiểu. Mỗi video đều thu hút lượt view cực khủng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ông Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, các dấu hiệu cấu thành tội phạm khác liên quan đến nhóm người này cũng đang được ngành chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Mới đây, Viện KSND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự ''Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'' do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố, đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Viện KSND huyện Đức Hòa cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên