Người phụ nữ cầm dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa hàng xóm: Công an xác minh

2023-02-06 21:18
- Theo phản ánh, người phụ nữ có tâm lý không ổn định, thường xuyên la hét, cầm dao đi dọc hành lang để quậy phá và đe doạ hàng xóm.

Ngày 6/2, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin người phụ nữ có biểu hiện bất thường, cầm dao đe doạ hàng xóm ở chung cư Le Grand Jardin, phường Phúc Đồng.

"Đơn vị đang xác minh thân nhân của người phụ nữ này để đưa đi chữa bệnh. Ban đầu qua xác minh, người phụ nữ ở cùng mẹ già nằm liệt 1 chỗ", đại diện Công an quận Long Biên cho biết.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin từ một cư dân sống tại toà L3, chung cư Le Grand Jardin bức xúc vì sống chung với nữ hàng xóm thường xuyên có hành vi mất kiểm soát, đe doạ tính mạng cư dân toà nhà.

Người phụ nữ cầm dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa hàng xóm: Công an xác minh

Người phụ nữ cầm dao đi dọc hành lang đe doạ cư dân.

Theo nội dung bài đăng, đầu năm 2022, người phụ nữ tên P.T.H.Y. đến sống tại căn hộ ở tầng 9, tòa nhà L3, chung cư trên. Khi đó, những cư dân ở các căn xung quanh thường xuyên thấy những biểu hiện lạ của chị Y. như la hét, khóc lóc ở hành lang, chửi bới hàng xóm, nghi ngờ những người xung quanh hãm hại.

Trong lần đi đổ rác, một người phụ nữ thấy 2 con dao dọc hành lang, nên thông báo tới cư dân và bảo vệ tòa nhà. Sau khi trích xuất camera, chị Y. được phát hiện ngồi trong phòng quăng dao ra hành lang, may mắn không có ai bị thương.

Chị Y. cũng có hành vi cầm dao đi dọc hành lang, rạch tường và cửa nhà một số căn tầng 9. Cư dân đã trình báo sự việc lên ban quản lý tòa nhà và cơ quan chức năng.

Gần đây nhất, đêm 30 Tết nguyên đán, chị Y. tiếp tục gào thét, chửi bới lăng mạ hàng xóm. Ngày mùng 4 Tết, người phụ nữ này còn mang dao, chảo phá hoại 2 căn hộ trong tòa nhà, chĩa dao đe dọa người khác.

Trước mắt, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo Công an phường Phúc Đồng tổ chức họp bàn với tổ dân phố và Ban quản lý chung cư để cắt cử người túc trực ở hành lang, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế tiếp xúc với chị Y. để bảo vệ an toàn của bản thân. Hiện tại, chúng tôi chưa thể đưa chị Y. đi khám, chữa bệnh vì không có ai chăm sóc người mẹ già”, vị lãnh đạo thông tin.

Trong khoảng thời gian này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác, hạn chế tiếp xúc với người phụ nữ trên để bảo vệ sự an toàn của bản thân, trước khi lực lượng chức năng có phương án xử lý.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên