Ngao ngán người đàn ông dắt chó ra ngoài lúc rạng sáng không đúng mục đích, nhìn thấy cơ quan chức năng vội bỏ chạy

2021-08-19 11:50
- Người đàn ông dắt chó đi dạo lúc rạng sáng đã là vi phạm, lại còn bỏ chạy khi thấy cơ quan chức năng.

Trong những ngày này, mọi người dân ở Hà Nội vẫn đang nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16. Việc đi tập thể dục ngoài trời hay ra khỏi nhà không có lý do là vi phạm quy định, có thể bị phạt 1-3 triệu đồng. Vậy nhưng, vẫn có những người thiếu ý thức tranh thủ tập thể dục, dắt chó đi chơi hay đi chợ lúc nửa đêm để tránh cơ quan chức năng.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao về clip một người đàn ông dắt chó đi dạo trong đêm. Tuy nhiên, khi người này bị cơ quan chức năng phát hiện đã vội vàng kéo theo chó bỏ chạy, khiến cho lực lượng chức năng phải đuổi theo. Ngay sau đó, người này đã bị mời về phường để làm việc.

Rõ ràng hành vi của người đàn ông này là sai bởi vì đã có quy định trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Còn việc ra đường đi dạo, tập thể dục hay dắt chó như vậy là không được phép.

Ngao ngán người đàn ông dắt chó ra ngoài lúc rạng sáng, nhìn thấy cơ quan chức năng vội bỏ chạy

Người đàn ông dắt chó bỏ chạy khi thấy cơ quan chức năng.

Sự việc được quay trong đêm tối và thời gian là 4h50' sáng trên phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa cũng là không thực hiện đúng quy định trong lúc giãn cách xã hội. Cư dân mạng xem xong clip ngao ngán với hành động của người đàn ông dắt chó. Điều đáng nói là người này khoảng U50 lẽ ra phải thực hiện nghiêm túc còn làm gương cho con cháu và những người trẻ.

"Cứ thế này thì bao lâu mới hết dịch, mỗi chúng ta phải nâng cao ý thức, bỏ qua những mong muốn của cá nhân để đẩy lùi dịch bệnh chứ, cứ nghĩ dịch bệnh ở đâu chừa mình ra", một người chia sẻ.

Ngao ngán người đàn ông dắt chó ra ngoài lúc rạng sáng, nhìn thấy cơ quan chức năng vội bỏ chạy

Có người cho rằng: "Hành động của người đàn ông này là coi thường tính mạng bản thân và sức khoẻ cộng đồng, đề nghị xử nghiêm theo quy định".

Trên thực tế, suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại Hà Nội 1 tháng qua, cơ quan chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp ra đường không cần thiết. Thậm chí, chuyện bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng không phải là hiếm.

Cách đây không lâu, cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao trước video clip khác quay cảnh một người đàn ông đang đi bộ ở trên vỉa hè nhưng khi thấy xe của cơ quan chức năng đã không chịu dừng lại mà nhanh chóng bỏ chạy.

Mặc cho nhân viên cơ quan chức năng yêu cầu dừng lại và nói rằng phải có ý thức trong mùa dịch thì người đàn ông này dường như vẫn không nghe rồi cố tình tiếp tục bỏ chạy một đoạn khá xa. Xe của lực lượng tuần theo vẫn đuổi theo, nhân viên viên cơ quan chức năng cho biết sẽ lên tận căn hộ nếu người này chạy lên phía trên.

Sự việc một lần nữa khiến không ít cư dân mạng ngao ngán về ý thức của một số người giữa mùa dịch, đặc biệt trong lúc Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16. Đây được xem là thời gian vàng để đẩy lùi dịch bệnh, trong đó cần có sự nâng cao ý thức và sự hợp tác từ phía người dân.

Thực tế, trong những ngày qua vẫn có trường hợp ra ngoài không cần thiết và tập thể dục ngoài trời bị phạt. Và sự việc người đàn ông bỏ chạy khi thấy cơ quan chức năng một lần nữa cho thấy một bộ phận người dân vẫn chưa đánh giá đúng về sự nguy hiểm của Covid-19.

Nhiều cư dân mạng xem xong clip đã bày tỏ sự phẫn nộ và ngao ngán trước cách hành xử của người đàn ông trong clip.

"Đi thi olympic điền kinh mà không mời ông này quả thật là hơi phí, chán ý thức quá", cư dân mạng P.H cho hay.

Cư dân mạng N.Q cho rằng: "Làm gì cũng phải có ý thức, chỉ thị đã có mà còn cố ra ngoài, đừng làm cho mọi người thêm vất vả nữa".

Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 set đồ tông màu be khiến công cuộc mặc đẹp của bạn trong những ngày lạnh sẽ trở nên 'dễ như ăn kẹo'