Năm nay không khí lạnh đến sớm, tháng 12 có thể rét đậm, rét hại

Momo 2025-09-16 09:34
- Mùa đông năm nay dự báo đến sớm hơn mọi năm với các đợt gió mùa đông bắc bắt đầu từ cuối tháng 9.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mùa đông năm nay được nhận định sẽ đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Ngay từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khu vực Bắc Bộ đã có thể chịu ảnh hưởng của những đợt không khí lạnh yếu, khiến nền nhiệt về đêm và sáng giảm nhẹ dù chưa đủ để gây rét rõ rệt. Từ tháng 11, tần suất và cường độ của không khí lạnh sẽ gia tăng, nền nhiệt trung bình nhiều nơi có khả năng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt hơn.

Năm nay không khí lạnh đến sớm, tháng 12 có thể rét đậm, rét hại

Đặc biệt, nửa cuối tháng 12 được dự báo là thời điểm Bắc Bộ có thể đối mặt với những đợt rét đậm, rét hại, khi không khí lạnh tác động sâu vào đất liền, làm nhiệt độ giảm mạnh cả ngày lẫn đêm. Sang đầu năm 2026, mức độ lạnh giá sẽ gia tăng hơn nữa, tháng 1 và tháng 2 được đánh giá là cao điểm của mùa đông, với nhiều đợt không khí lạnh mạnh liên tiếp.

Không chỉ Bắc Bộ, khu vực miền Trung cũng chịu ảnh hưởng lớn do không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa, gây ra mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất cao từ tháng 9 đến tháng 11. Vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện băng giá, sương muối khi nền nhiệt giảm sâu, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất và sức khỏe người dân. Nguyên nhân khiến mùa đông năm nay có nhiều điểm khác biệt được cho là do hiện tượng ENSO duy trì ở trạng thái trung tính nhưng có xu hướng nghiêng về La Niña yếu, góp phần thúc đẩy không khí lạnh hoạt động sớm và mạnh mẽ hơn. Biến đổi khí hậu toàn cầu cũng khiến thời tiết trở nên cực đoan hơn, mưa lớn, dông lốc, gió mạnh và các hiện tượng bất thường khác có thể xảy ra nhiều hơn.

Năm nay không khí lạnh đến sớm, tháng 12 có thể rét đậm, rét hại

Trước diễn biến này, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch ứng phó kịp thời. Ở khu vực đồng bằng và thành phố, việc giữ ấm cho người già, trẻ nhỏ, chuẩn bị đủ quần áo và phương tiện sưởi ấm là rất cần thiết. Tại các vùng nông thôn, miền núi, cần sớm gia cố nhà cửa, chuồng trại, che chắn cây trồng, bổ sung thức ăn và phòng bệnh cho vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại.

Riêng ở miền Trung, công tác phòng chống lũ lụt, kiểm tra hồ đập, hệ thống thoát nước cần được chú trọng nhằm ứng phó với những đợt mưa lớn dồn dập. Có thể thấy, mùa đông 2025 – 2026 sẽ không chỉ đến sớm hơn mà còn khắc nghiệt hơn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ mỗi gia đình cũng như sự chủ động của các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn cho đời sống và sản xuất.

Momo (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Bài tập full bụng vòng eo thon gọn với 15 phút mỗi ngày