Một học sinh bị cô giáo cầm kéo cắt tóc trên bục giảng để cảnh cáo

2023-03-23 10:29
- Mạng xã hội lan truyền clip cô giáo cắt tóc nữ sinh ngay trong lớp tại trường học ở Vĩnh Phúc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh ngay trong lớp học. Nguyên nhân hành động trên xuất phát từ việc nữ sinh này nhuộm tóc. Trong đoạn clip, cô giáo nói rõ: “Đây là việc đã có quy định rồi”.

Khi nữ sinh quay lại tỏ vẻ có ý kiến, cô giáo cũng nói thêm đã nhắc học sinh từ trước. Sau khi cắt một lọn tóc của nữ sinh này, cô tiếp tục tuyên bố: “Hôm nay tôi cảnh cáo… Lần sau những ai như thế này, tôi sẽ cắt thật nhiều, chứ không phải chỉ mỗi vậy. Tôi công khai trước lớp như thế”.

Theo tìm hiểu, sự việc này diễn ra tại lớp 10A10, Trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Một học sinh bị cô giáo cầm kéo cắt tóc trên bục giảng để cảnh cáo

(Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi video được lan truyền, cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích hành động của nữ giáo viên.

"Cô giáo đã đi quá giới hạn của quyền và nghĩa vụ giáo viên. Có những cách để phạt học sinh, nhưng việc cầm kéo hớt tóc học sinh như thế là không đúng", Trần Thị Hiền Chi, sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng, nói.

Nguyễn Quang Anh, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho rằng: "Nếu học sinh sai phạm nội quy, thì hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ xử lý. Chứ cô giáo không thể cầm kéo hớt tóc học sinh ngay trên bục giảng như vậy".

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc xác nhận những hình ảnh trong clip giáo viên cắt tóc học sinh ngay tại lớp là có thật. Sự việc diễn ra cách đây vài ngày tại lớp 10A10, trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo thông tin ban đầu, cô giáo này dùng kéo cắt tóc một học sinh nữ trong lớp nhằm cảnh cáo về việc em này nhuộm tóc, dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa sửa đổi.

Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường yêu cầu nhà trường, giáo viên viết tường trình và báo cáo sự việc. Đồng thời, yêu cầu nhà trường ổn định tâm lý học sinh, kịp thời động viên tránh để những trường hợp xấu về tâm lý có thể xảy ra.

"Đây là hành động thái quá của giáo viên, vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng. Cô giáo không tôn trọng danh dự của các em học sinh nên đã có những hành vi, lời nói chưa đúng chuẩn mực. Sở GD&ĐT cùng các đơn vị nhất định sẽ giải quyết triệt để", vị đại diện chia sẻ.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học chuyên gia Nhật 'đánh bay' nếp nhăn khóe miệng chỉ sau 1 phút với cọ trang điểm