Hơn 2.100 tỷ đồng của Quỹ Phòng chống thiên tai đang ở đâu?

2024-09-23 11:52
- Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khẳng định Bộ NN và PTNT không giữ, quản lý hơn 2.100 tỷ đồng của Quỹ phòng chống thiên tai.

Mới đây trên mạng xã hội Facebook, nhiều ý kiến ​​kiến ​​trúc quan tâm đến thông tin cho rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) quản lý 2.000 tỷ đồng Quỹ phòng chống thiên tai và công việc khai sử dụng, chi this like which is a ẩn số. 

Ngày 20/9, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN và PTNT) đã thông tin về những nội dung liên quan Quỹ phòng chống thiên tai mà dư luận đang quan tâm.

Hơn 2.100 tỷ đồng của Quỹ Phòng chống thiên tai đang ở đâu?

Ông Phạm Đức Luận, Cục Trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN và PTNT)

Ông Luận cho biết, Quỹ phòng chống thiên tai là ngoài ngân sách nhà nước, tiền thân của Quỹ phòng chống thiên tai là Quỹ phòng chống bão được lập từ năm 1997 theo Nghị định 50-1997 của phủ Chính.

Nguồn thu chủ yếu của Quỹ phòng chống thiên tai là thu của dân dân và doanh nghiệp ở trên địa bàn các tỉnh để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, ứng phó và giải quyết hậu quả thiên tai tại chính địa phương đó.

Tổng số tiền mà các địa phương thu được ở khoảng 5,760 tỷ đồng, các tỉnh, thành phố đã chi hơn 3,600 tỷ đồng, tồn tại trong khoảng 2,160 tỷ đồng. Bạn còn tồn tại có thể chuyển sang năm và những năm tiếp theo nếu các địa phương không hết.

Theo ông Luận, số tiền 2,160 tỷ đồng còn tồn tại (tính đến tháng 7/2024) thì các tỉnh, thành phố phát triển khai thực hiện điều này hết sức hiệu quả cho công tác phòng thoải mái, ứng phó và giải quyết hậu quả thiên tai.

"Ví dụ như Hải Phòng trước bão số 3 trong tồn tại 70 tỷ đồng, trong và sau bão thì Hải Phòng quyết định chi hơn 50 tỷ đồng cho công tác ứng phó và giải quyết hậu bão. Hay như Lào Cai vẫn tồn tại trên 5 tỷ đồng thì tỉnh đã quyết định hòa giải cùng với nguồn của Mặt trận quốc gia để hỗ trợ ngay dân ở vùng được thiên tai, các tỉnh khác cũng vậy”, ông Luận chứng.

Hơn 2.100 tỷ đồng của Quỹ Phòng chống thiên tai đang ở đâu?

Nhiều cá nhân, tập thể hỗ trợ, quyên góp đồ ăn, thức uống cho đồng bào vùng lũ lụt

Trả lời cho câu hỏi tại sao không điều chuyển 2.160 tỷ đồng này cho các địa phương bị tổn hại do mưa lũ vừa qua, ông Luận lý giải theo Nghị định 78-2021 có quy định thành lập Phòng chống thiên tai trung đối với Mục đích xem xét điều chuyển một còn tồn tại nhiều ở các tỉnh, thành phố về đường đi và căn cứ trên tình hình thiên tai thực tế thì Thủ tướng xem xét quyết định điều chuyển.

Bộ NN và PTNT (cơ quan Chính phủ được giao) đã thành lập Phòng chống thiên tai trung tuy nhiên, tuy nhiên do kẹt về mô hình hoạt động trung lượng nên đến nay vẫn chưa hoạt động được.

Do Câu hỏi về mô hình hoạt động (Công ty TNHH một thành viên), Bộ NN và PTNT đã báo cáo và được Chính phủ cho phép sửa đổi nghị định 78-2021. Hiện Bộ NN và PTNT đang xây dựng dự thảo và lớp phủ chính vào quý 4 năm 2024.

Còn hiện nay, theo quy định của Nghị quyết 78-2021 thì việc chuyển phòng chống thiên tai của tỉnh này sang tỉnh khác thuộc thẩm quyền của chủ tịch cấp UBND tỉnh các tỉnh thu để phục vụ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp vụ trên bàn làm việc. Bộ NN và PTNT cũng không có quyền điều chỉnh việc chuyển đổi này.

"Như tôi đã nói từ khi thành lập đến mô này, làm ma mắc về hình hoạt động nên đến nay trung tâm vẫn chưa hoạt động được, do vậy Bộ NN và PTNT không quản lý một đồng phòng chống thiên tai nào. Số tồn tại 2.160 tỷ đồng ở trên là UBND 63 Tỉnh, thành phố quản lý. Việc công khai thu chi này sẽ làm chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cam chịu.

Đến đây, chúng tôi cũng sẽ đề nghị các địa phương còn tồn tại dư tài phòng chống thiên tai nhiều xem xét nếu có thể hỗ trợ thì chuyển cho các địa phương khó khăn để giải quyết hậu quả thiên tai", ông Luận khẳng định.

Theo Người đưa tin

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


IU giảm 5kg/tuần nhờ vào thực đơn ăn uống dễ thực hiện, không ảnh hưởng sức khỏe