Hình ảnh hiếm thấy ở sông Đà chảy qua Hoà Bình khi trời hạn hán, mưa ít

2023-06-10 19:52
- Nhiều đoạn móng cầu trơ lên, vì mực nước xuống quá thấp.

Dòng sông Đà chảy qua thành phố Hoà Bình đã gắn bó với người dân nơi đây từ xa xưa. Đây không chỉ là dòng chảy tạo nên khung cảnh đẹp cho 2 bên bờ mà nó còn là nơi để mọi người thong dong tản bộ mỗi chiều.

Nước sông Đà vốn dĩ rất lớn, nhất là vào mùa mưa lũ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do hạn hạn, nắng nhiều, mưa ít nên đoạn sông Đà chảy qua thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình cũng hạ thấp. Thậm chí, có vị trí trơ cả móng cầu. Điều đó cho thấy mực nước gần như là "mức chết".

Thông tin từ Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, từ ngày 10/6, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện do đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW công suất. Việc này đồng nghĩa tình trạng cắt điện sẽ được giảm bớt phần nào.

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vừa qua một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố như Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2 đã được khẩn trương xử lý khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày qua một số khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện.

Cách đây mấy ngày, báo Công Thương đưa tin, chỉ hồ thủy điện Hòa Bình còn nước trong hồ và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 12-13/06. Tổng công suất không huy động được của các nguồn thủy điện miền Bắc nêu trên sẽ ở mức 5.000 MW và có thể lên đến 7.000MW khi hồ thủy điện Hòa Bình về mực nước chết. Như vậy, tính đến ngày 06/6/2023, công suất khả dụng của thuỷ điện là 3.110 MW chỉ đạt 23,7% công suất lắp.

Ngọc Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 cung Hoàng đạo có bao nhiêu tình yêu đích thực trong suốt cuộc đời?