Giữa mùa dịch, cả trăm người vô tư ngồi tụ tập ở bãi đá Sông Hồng, cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ

2021-05-24 11:00
- Đa số vẫn đeo khẩu trang nhưng không giữ khoảng cách và việc tụ tập đông người như vậy khiến cho không ít cư dân mạng bày tỏ tức giận.
Dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi trong đó có Hà Nội. Ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhiều người ý thức hạn chế tụ tập ở nơi công cộng, không đi ăn ngoài hay la cà quán xá. Tuy nhiên, mới đây, hình ảnh của một tờ báo chụp được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người choáng.
Bức ảnh được chia sẻ trích từ một bài báo phản ánh rất đông người tụ tập ở bãi đá sông Hồng ở Hà Nội dịp cuối tuần vừa qua. Trong hình ảnh là một quán ngay cạnh bờ sông, có cả trăm người trong đó chủ yếu là các bạn trẻ đang ngồi nói chuyện, uống nước, một số người không đeo khẩu trang.

Giữa mùa dịch, cả trăm người vô tư ngồi tụ tập ở bãi đá Sông Hồng, cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ

Điều đáng nói là giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát, xuất hiện cả ca bệnh trong cộng đồng thì việc tụ tập đông người, không giữ khoảng cách như vậy là hoàn toàn không nên. Hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ khi nhìn thấy hình ảnh này.
"Nhìn thấy quan tài rồi mà chưa rơi nước mắt, cả nước đang gồng mình chống dịch, nhiều bệnh nhân ở Ấn Độ chết vậy mà còn không biết, cạn lời", một cư dân mạng bày tỏ.
"Đề nghị lập ngay đường dây nóng để thông báo những trường hợp tụ tập trái với quy định. Không thể để những người vô ý thức thế này ảnh hưởng đến thành quả chống dịch", một người khác cho hay.
Một người khác nêu ý kiến: "Nhìn hình ảnh này, tôi bó tay thật sự, không biết nói gì luôn...".
Đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng sôi sục trước hành động bất chấp nỗi lo mùa dịch để tụ tập của những người vô y thức. Cách đây không lâu, một số người chia sẻ, nhiều nam thanh nữ tú trẻ tuổi tụ tập ở hồ Tây để chụp ảnh, nói chuyện, không giữ khoảng cách. Dẫu biết họ còn trẻ, khỏe và không lo ngại Covid-19, nhưng thời gian qua có thể thấy một số bệnh nhân có sức khỏe tốt vẫn chuyển nặng rất nhanh và phải thở máy khiến các bác sĩ vất vả trong quá trình điều trị.
Cách đây mấy ngày, trong một bài viết trên mạng xã hội, BSCK2 Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo, khi nhiễm Covid-19, bất kỳ ai hay lứa tuổi nào đều có khả năng diễn biến nặng và đều có thể tử vong. Do đó, mỗi người đều phải thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh để hạn chế số người mắc không vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống điều trị.
AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review sữa rửa mặt Huxley hot nhất xứ sở kim chi