Gia đình bé gái 8 tuổi 'đau xé lòng' tiết lộ: Bố ruột từng không muốn tổ chức lễ cầu siêu cho con

2022-01-12 20:48
- "Khi V.A mất, sư thầy có tổ chức lễ cầu siêu cho con. Nhưng khi đó, Thái chưa bị bắt giam nên đã nhắn tin cho sư thầy nhờ sư thầy không làm nữa".

Cái chết thương tâm của bé N.T.V.A (8 tuổi, sống tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) do bị "dì ghẻ" bạo hành là chủ đề nóng thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Đặc biệt, lời khai của “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, quê Gia Lai) và bố đẻ Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, quận 1, TP.HCM) với những tình tiết gây sốc khiến dư luận càng xót xa cho những gì mà bé đã chịu đựng trong suốt một thời gian dài.

Mới đây, trên báo Doanh nghiệp và tiếp thị, chị T. L. (bác ruột bé V.A.) đã trả lời PV về hành động tuyệt tình của Thái thời điểm đó với con gái.

Khi đó, Nguyễn Kim Trung Thái vẫn đang tại ngoại nên đã nhắn tin với sư thầy ở chùa bày tỏ mong muốn không làm lễ cầu siêu cho con gái mình. "Khi V.A mất, sư thầy có tổ chức lễ cầu siêu cho con. Nhưng khi đó, Thái chưa bị bắt đã nhắn tin cho sư thầy nhờ sư thầy không làm nữa", chị L. đau xót cho biết.

Gia đình bé gái 8 tuổi 'đau xé lòng' tiết lộ: Bố ruột từng không muốn tổ chức lễ cầu siêu cho con

Di ảnh của V.A tại lễ cầu siêu

Song, buổi lễ cầu siêu cho bé V.A vẫn được diễn ra. Bàn thờ có để di ảnh bé V.A được đặt giữa chánh điện, đối diện tượng Phật tổ để mọi người vào thắp hương tưởng nhớ đến bé. Nhiều người dân tại TP.HCM, không phải người thân của V.A cũng đến thắp nhang tưởng niệm, thậm chí nhiều người xa lạ cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé V.A, họ mong bé được ra đi thanh thản.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng đã xuất hiện một tài xế xe ôm công nghệ viết dòng thông tin trên lưng áo với nội dung: "Thiên thần V.A trên thiên đàng hãy mỉm cười vì pháp luật, xã hội, cộng đồng sẽ lấy lại công bằng cho con" khiến nhiều người cảm động.

Trước hình ảnh này, chị L. bày tỏ: "Tôi đã khóc khi nhìn thấy, tại sao triệu người xa lạ đều đồng lòng thương con và đi bên cạnh con mà người "cha" của con lại tàn nhẫn, lạnh lùng đến vậy? Tại sao hàng vạn cô chú đang ở nước ngoài, đồng lòng dịch các bài báo ra hàng chục thứ tiếng, đăng cho cả thế giới biết, mà ông bố lại ngồi bình tĩnh xóa camera che giấu tội ác? Tại sao khi hàng chục buổi cầu siêu, tưởng niệm con đã diễn ra, mà người ba của con lại ngăn cản sư thầy làm lễ cầu siêu cho con khi còn tại ngoại?".

Liên quan đến cái chết thương tâm của bé gái V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) do bị "dì ghẻ" bạo hành tàn bạo suốt 4 tiếng đồng hồ, mới đây VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". 

VKSND TP.HCM cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". 

Chia sẻ trên báo chí, Luật sư Ngọc Nữ vẫn không khỏi xúc động, bà cho biết, những ngày qua, bà vẫn đang miệt mài đọc từng trang tài liệu, rà soát từng tình tiết dù là nhỏ nhất của vụ án để làm những gì tốt nhất có thể cho bé gái 8 tuổi N.T.V.A. và gia đình.

Theo nữ luật sư, vết thương trên trán của bé V.A. khâu đã lành, còn vết thương ở vai bị đánh bằng roi mây mưng mủ, như vậy là vết thương đã cũ. Có nghĩa là người cha phải biết con gái mình bị đánh.

"Tình tiết tăng nặng đối với người cha là đê hèn, vì sau khi ly hôn thì người cha là người giám hộ, mà để con bị hành hạ đến tử vong. Về ý thức chủ quan, người cha phải biết con gái bị đánh, người cha phải đồng ý thì người nữ kia mới dám đánh con gái", luật sư Ngọc Nữ bức xúc nói.

Nữ luật sư bật khóc khi nhớ lại: "Camera tại căn hộ quay được cảnh bé 8 tuổi bị đánh dã man, người phục hồi camera bị xóa coi mà cũng phải khóc. Bé bị đánh khoảng 4 tiếng đồng hồ bằng cây gậy gỗ đặc, mà nó cởi quần áo bé gái để đánh. Mà cái đau lòng và trăn trở làm mấy ngày nay cô không ngủ được đó là tại sao nó lại đánh vào vùng kín bé gái rất nhiều"....

Chi Nguyễn (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên