Giáo viên dạy lái xe Bùi Hoàng Hiệp: 'Dạy chị em lái xe khó hơn vạn lần dạy các anh nam giới'

2021-08-26 09:30
- Đó là tâm sự mà anh Bùi Hoàng Hiệp chia sẻ với chúng tôi về chuyện đời, chuyện nghề trong suốt hơn 10 năm anh làm giáo viên dạy lái xe ô tô tại Trung tâm sát hạch để cấp Giấy phép lái xe Thành phố Hà Nội thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội của mình.

“Dạy chị em lái xe khó hơn vạn lần dạy các anh nam giới”

Bùi Hoàng Hiệp - Thầy giáo dạy lái xe ô tô nhiệt huyết với nghề

Đã từng trải qua nhiều khó khăn khi dạy nữ giới lái xe...

Bùi Hoàng Hiệp được biết đến là một giáo viên dạy lái xe ô tô tâm huyết với nghề, với những học viên của mình.

Anh có cơ hội được làm quen rất sớm với xe ô tô từ nhỏ bởi bố mẹ anh đều công tác trong quân đội, nên anh thường xuyên được di chuyển bằng xe ô tô. Đây là cơ hội để anh có thể tìm hiểu về xe nhiều hơn, từ chi tiết các bộ phận, cho đến cách thức vận hành xe, nguyên lý vận hành của động cơ...Chính điều này đã nhen nhóm trong anh tình yêu với những chiếc xế hộp và cũng được xem là yếu tố nền tảng đưa anh đến với con đường giáo viên dạy lái xe ô tô như ngày hôm nay.

“Dạy chị em lái xe khó hơn vạn lần dạy các anh nam giới”

Anh Bùi Hoàng Hiệp đang trong quá trình đào tạo học viên lái xe

Trong công tác giảng dạy, anh Hiệp được đồng nghiệp cũng như chính các bạn học viên đánh giá là người thầy giỏi chuyên môn, nhiệt huyết với nghề. Ấy thế mà ít ai biết rằng, người thầy ấy cũng có đôi lần cảm thấy “bất lực” vì một số học viên nữ của mình. Bởi những kiến thức anh truyền thụ 10 phần, thì các học viên nữ chỉ tiếp nhận được 2-3 phần. Không những thế, theo chia sẻ của anh Hiệp có những bạn nữ do ảnh hưởng về tâm lý nên khi lên xe rất hay bị run và không làm chủ được tay lái của mình.

“Tôi nhớ có lần cách đây không lâu, tôi nhận đào tạo một bạn nữ lái xe. Ngay ở lần đầu khi 2 thầy trò bắt đầu tập lái, tôi đã nhận thấy bạn nữ này có cảm giác run khi cầm vô lăng. Thế nên tôi đã trấn an tâm lý để bạn ấy bình tĩnh trở lại. Ở lần học lái tiếp theo, tôi cho bạn ấy thực hành. Tuy nhiên cảm giác run khi cầm vô lăng của bạn ấy vẫn hiện rõ, dẫn đến việc điều khiển chân phanh và chân ga bị lẫn lộn, may mắn là thời điểm đó xe không bị đâm vào dải phân cách” - Anh Bùi Hoàng Hiệp chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ khi đào tạo lái xe ô tô cho một học viên nữ.

“Dạy chị em lái xe khó hơn vạn lần dạy các anh nam giới”

Bùi Hoàng Hiệp được đánh giá là thầy giáo tận tâm với nghề

Nữ giới học lái xe ô tô ở thời điểm này ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên theo đánh giá từ anh Hiệp, so với nam giới khả năng nhận diện các thiết bị trong buồng lái cũng như cách vận hành những thiết bị ấy của các bạn nữ có phần chậm hơn một bước. Đó là chưa kể đến việc các bạn nữ thường hay bị run sợ khi lần đầu học lái, cầm vô lăng. Chính những điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình truyền thụ kiến thức của anh đến các học viên.

...Nhưng niềm đam mê với nghề đã giúp anh vượt qua tất cả

Tưởng rằng những khó khăn mà anh Bùi Hoàng Hiệp gặp phải khi dạy lái xe ô tô cho các bạn nữ sẽ khiến anh chùn bước và sẽ không tiếp nhận đào tạo cho các bạn nữ. Nhưng không, điều mà anh làm lại hoàn toàn ngược lại.

“Một khi bản thân đã đứng ở vị trí là giáo viên, nhưng lại không thể truyền thụ những kinh nghiệm của mình cho học viên để họ có thể cầm vô lăng và điều khiển xe một cách thuần thục, thì tôi nghĩ lỗi học viên 1, lỗi thầy giáo 10” - Anh Hiệp chia sẻ.

“Dạy chị em lái xe khó hơn vạn lần dạy các anh nam giới”

Anh Hiệp và người thân

Chính suy nghĩ ấy đã khiến anh Hiệp cố gắng hơn nữa khi đào tạo các bạn nữ. Anh áp dụng phương pháp đào tạo chậm mà chắc, các bài giảng đều được thực hiện một cách chậm rãi, từ từ để học viên có thể hiểu và ghi nhớ tất cả các thông tin mà anh truyền tải. Chỉ khi học viên nắm vững được lý thuyết, anh mới bắt đầu để học viên cầm vô lăng và tự điều khiển xe.

Đối với những học viên nữ có tâm lý run sợ khi lái xe, không còn cách nào khác, anh Hiệp sẽ phải trấn an họ, trò chuyện với họ nhiều hơn trong khi đào tạo. Như vậy sẽ phần nào giúp họ bớt căng thẳng hơn.
Nhờ sự tận tình và tỉ mỉ trong cách đào tạo ấy, đã khiến các bạn học viên nữ của anh Hiệp dần trở nên tự tin hơn khi học lái và học lái thành công. Cũng chính bởi vậy mà đến nay tại Trung tâm sát hạch để cấp Giấy phép lái xe Thành phố Hà Nội thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội, mỗi khi nhắc đến Bùi Hoàng Hiệp là người ta nhắc đến người thầy nhiệt huyết với nghề và tận tâm với các bạn học viên của mình.

Để biết thêm thông tin về anh Bùi Hoàng Hiệp, vui lòng truy cập:
Facebook: https://www.facebook.com/hiep.ga.12382923

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đến Seoul chụp ảnh ở đâu là đẹp nhất?