Cựu tuyển thủ Ngọc Châm: 'Phụ nữ đá bóng thường quyết đoán, quyết đoán quá lại khổ'

2022-11-28 15:09
- Cựu tuyển thủ Ngọc Châm xuất hiện trên sóng truyền hình, tham gia bình luận World Cup 2022 đã tạo nên "cơn sốt" với khán giả cả nước. Ngoài công việc chuyên môn, cô cũng dành thời gian cho con cái như biết bao bà mẹ khác và điều hành Trung tâm bóng đá cộng đồng CFF.

Đỗ Thị Ngọc Châm sinh năm 1985, là gương mặt được nhiều người biết đến của làng bóng đá nữ. Cô được mọi người gọi là "hoa khôi" bóng đá nữ Việt Nam nhờ gương mặt khả ái.

Tập bóng đá từ năm 14-15 tuổi, tới năm 18 tuổi, Ngọc Châm là tiền đạo trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam. Năm 2012, Ngọc Châm quyết định giải nghệ và bước sang làm huấn luyện viên. Nhiều năm không còn là cầu thủ nhưng với Ngọc Châm, bóng đá luôn là đam mê và tình yêu.

Đằng sau nụ cười, ánh hào quang của Ngọc Châm, cô vẫn chưa quên 3 kỳ SEAGames khi bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi hậu thì bản thân không thể góp mặt chỉ vì chấn thương tái phát. Tuy vậy, bóng đá đã đưa Ngọc Châm đến vinh quang, niềm hạnh phúc tột cùng khi giành được Quả Bóng Vàng năm 2008 như một sự ghi nhận xứng đáng sau những gì Châm đã cống hiến. 

Giờ đây, ngoài điều hành Trung tâm bóng đá cộng đồng CFF, Ngọc Châm còn tham gia bình luận bóng đá trên sóng truyền hình. Gương mặt của cô đã tạo nên "cơn sốt" với khán giả trong những trận đấu ở World Cup 2022 gần đây.

Emdep.vn đã có cuộc phỏng vấn với "hoa khôi" bóng đá nữ Việt Nam - cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm về tình yêu với bóng đá, cuộc sống hiện tại của cô.

Hiểu áp lực khán giả đang kỳ vọng

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng hết lời khen về sự sắc sảo và kiến thức bóng đá của chị khi lên hình bình luận trước và sau World Cup. Lúc được VTV mời, tâm trạng của chị thế nào? 

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Thực sự Châm không bất ngờ về lời mời của VTV, vì trước đây Ban thể thao cũng đã mời Châm bình luận ở một số giải bóng đá nữ. Lần này, điểm khác biệt là bình luận ở giải bóng đá của nam.  Thế nhưng, tôi không thấy có quá nhiều khác biệt, vì vốn dĩ đã quen với công tác bình luận.

Thời điểm chị nhận được lời mời có thể xem là khá "nhạy cảm", vì trước đó VTV có mời một số hotgirl tham gia bình luận để tạo sự mềm mại cho chương trình. Tuy nhiên, các cô gái này đã vấp phải một số lỗi sai kiến thức khiến khán giả phàn nàn, chị nghĩ thế nào về điều này.

Cựu tuyển thủ Ngọc Châm sắc sảo trên sóng trực tiếp, xinh đẹp ngoài đời

Cựu tuyển thủ Ngọc Châm cùng các bình luận viên của VTV trước trận Nhật Bản gặp Costa Rica.

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Đúng như vậy... Thời điểm Châm nhận lời mời bình luận của VTV là thời điểm nhạy cảm, vì một vài bạn hotgirl trước đó bị khán giả phàn nàn. Tuy nhiên, Châm nghĩ nên thông cảm cho các cô gái này. Khi lên hình, không ai muốn sai sót hay để khán giả kêu ca. Các bạn đó đã cố gắng hoàn thành tốt nhất phần trách nhiệm của mình, dù chưa được hài lòng mọi người. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu có thời gian đào tạo, bổ sung thêm kiến thức và tìm hiểu, chắc chắn các bạn sẽ làm tốt, không có gì là không thể làm được.

Được mời bình luận ở một giải đấu lớn như World Cup, chị có thể tiết lộ một chút về hậu trường để có một buổi ghi hình hoàn hảo nhất?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Để có một chương trình bình luận lên sóng trực tiếp, đó là thành quả của ê- kíp. Châm cảm thấy vui và tự hào khi được góp một phần công sức trong guồng quay đó. Trước khi lên sóng trực tiếp, Châm sẽ có mặt ở đài trước 45 phút đến 1 tiếng để có thể trao đổi với ê-kíp, trang điểm, làm tóc... 

Tuy nhiên, công đoạn chuẩn bị không phải đợi đến trường quay. Ngay từ trước đó một ngày, Châm đã phải đọc các thông tin liên quan đến cầu thủ, trận đấu, xem lại các pha bóng liên quan đến 2 đội bóng. Thậm chí, Châm còn xin tư vấn của phóng viên mà mình quen để cùng bàn luận, trao đổi đưa ra các nhận định. Mặc dù, công việc bận rộn, song Châm vẫn thu xếp thời gian để xem, trừ các trận đấu muộn thì phải xem lại vào ngày hôm sau. 

Cựu tuyển thủ Ngọc Châm: 'Phụ nữ đá bóng thường quyết đoán, quyết đoán quá lại khổ'

 Có khi nào chị nghĩ mình đang được khán giả kỳ vọng quá lớn sau khi các cô gái tham gia bình luận chưa làm hài lòng khán giả?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Châm hiểu sự kỳ vọng của khán giả, đó là áp lực song là động lực để tôi hoàn thành vai trò của mình, mong muốn làm tốt nhất có thể. Hôm đầu tiên đến trường quay để bình luận World Cup, Châm cũng có chút hồi hộp. Tuy nhiên, may mắn có 6 khách mời, mỗi người cùng hỗ trợ nhau nên tâm lý rất thoải mái. Đặc biệt, sau khi bình luận, nhận được nhiều lời khen, chia sẻ, tin nhắn, Châm cảm thấy rất vui.

Người ta vẫn thấy Ngọc Châm trẻ trung, xinh đẹp trên sóng truyền hình, còn công việc ngoài đời của chị bây giờ là gì?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Hiện tại, tôi là người sáng lập trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng CFF. Ngoài trực tiếp đào tạo cho các em 5-15 tuổi, Châm còn quản lý trung tâm. Trước đây, Châm đi dạy ở các trung tâm khác, đơn thuần chỉ quan tâm đến chuyên môn. Bây giờ, ngoài chuyên môn còn nhiều việc khác như nâng cao chất lượng, truyền thông cho trung tâm, tiếp xúc với phụ huynh rồi lo tiền trả lương cho 20 nhân viên. 

Nếu so sánh giữa đá bóng và quản lý trung tâm, chị thấy bên nào vất vả hơn?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Châm nghĩ quản lý trung tâm vất vả hơn. Khi còn chơi bóng đá, dù mệt về sức lực nhưng được thỏa mãn đam mê. Còn việc quản lý một trung tâm đào tạo riêng không mệt về sức, nhưng mệt về tinh thần và áp lực đầu óc.

Thời điểm chị đến với bóng đá, bố mẹ và gia đình có ủng hộ?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Lúc Châm rút học bạ để theo con đường bóng đá, bố mẹ không đồng ý. Tuy nhiên, nhìn thấy Châm quyết tâm, bố mẹ không cấm cản nhưng trong lòng không hề mong con gái theo nghiệp quần đùi áo số. Suốt 5-6 năm trời, bố mẹ không bao giờ đến xem tôi thi đấu, không lên thăm nơi con ở, một phần vì xa xôi và điều kiện gia đình khó khăn.

Tôi hiểu, nên cố gắng và nỗ lực từng ngày. Kể cả lúc gặp chấn thương, một mình Châm ở bệnh viện tự chăm sóc rồi đi làm thêm để trang trải chi phí. Mãi cho đến khi Châm đạt được các danh hiệu quả bóng vàng, lên đội tuyển quốc gia, bố mẹ cũng phần nào xuôi theo và có đến cổ vũ. Với cầu thủ bóng đá nữ, thi đấu mà không có ai đến cổ vũ là bình thường. 

Cựu tuyển thủ Ngọc Châm sắc sảo trên sóng trực tiếp, xinh đẹp ngoài đời

Ngọc Châm thuở còn là cầu thủ.

Phụ nữ quyết đoán, cá tính thường... vất vả

Nhiều cầu thủ nữ vẫn thường nói về mức lương không đủ sống, chị thấy bây giờ cuộc sống của các cầu thủ nữ ở lứa trẻ như thế nào?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Châm nhận thấy, bây giờ, bóng đá nữ được quan tâm hơn. Tuy vậy, để so với bóng đá nam thì bóng đá nữ chưa nhận được sự quan tâm xuyên suốt hay lâu dài. Các cầu thủ nữ thường được quan tâm sau khi đạt được thành tích, còn khi hết thành tích thật khó nhận được sự quan tâm của mọi người. Hiện tại, Châm thấy đàn em của mình đỡ vất vả hơn, nhưng vẫn còn đó nỗi lo sau khi giải nghệ sẽ làm công việc gì, ngoài ra thu nhập khó trang trải cuộc sống hay lo cho gia đình.

Vậy thời của chị mọi thứ hẳn là rất khó khăn, hỏi thật mức lương của chị thời điểm đó thế nào?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Đầu tiên, khi mới tập, mức phụ cấp một buổi chỉ là 3000 đồng, sau đó nâng lên 5.000 đồng. Khi lên đội lớn hơn được trợ cấp 100.000 đồng/tháng. Tới năm 2008-2009, mức trợ cấp 1,2 triệu đồng/tháng, thêm khoản tiền ăn dư ra cũng được 2-3 triệu đồng. Bây giờ, thế hệ đàn em được nhận 5-6 triệu đồng/tháng, nhưng vẫn khó để trang trải cuộc sống đắt đỏ như hiện nay.

Cựu tuyển thủ Ngọc Châm: 'Phụ nữ đá bóng thường quyết đoán, quyết đoán quá lại khổ'

Thời điểm đó nhận mức trợ cấp như vậy, có lúc nào chị nản và nghĩ sẽ bỏ cuộc?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Thú thật Châm chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mỗi ngày, Châm ăn 3 bữa, tập luyện chăm chỉ để thỏa mãn đam mê đá bóng là đủ. Mãi đến năm 25 tuổi, khi đối diện với chấn thương, nghĩ đến chuyện giải nghệ, Châm mới bắt đầu lo lắng tới tương lai và công việc của mình. 

Người ta thấy chị trên sân mạnh mẽ và quyết liệt, chị có nghĩ con gái đá bóng về làm vợ, làm mẹ sẽ có cá tính mạnh?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Không chỉ mỗi Châm mà các chị em khác đi đá bóng cũng vậy, đều cá tính và mạnh mẽ. Châm nghĩ đó là ưu nhưng cũng là nhược điểm, đôi khi quyết đoán lại khổ. Người cá tính và quyết đoán quá thường thích tự lập, không muốn dựa vào ai nên sẽ đối mặt với nhiều vất vả trong cuộc sống.

Cựu tuyển thủ Ngọc Châm: 'Phụ nữ đá bóng thường quyết đoán, quyết đoán quá lại khổ'

Ngoài bóng đá, thời gian chị dành cho gia đình như thế nào, chị có phải là mẹ đảm?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Ngoài công việc đào tạo, quản lý ở trung tâm, Châm còn phải chăm sóc con như biết bao bà mẹ khác. Bản thân, luôn cố gắng cân bằng cuộc sống riêng, chăm sóc và dạy dỗ con cái. Mỗi năm cũng dành thời gian đi du lịch với bố mẹ và gia đình để tận hưởng những thành quả mà mình đã làm được.

Cho đến bây giờ, gương mặt Ngọc Châm vẫn rạng rỡ và xinh đẹp, hẳn là trước đây chị đã chăm sóc sắc đẹp nhiều?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Thời còn là cầu thủ, Châm chẳng biết làm đẹp (cười). Châm chỉ bôi kem chống nắng, thậm chí buổi tối không biết dưỡng da. Bây giờ, Châm có điều kiện hơn, có tuổi rồi nên cũng biết cách chăm sóc da, bôi kem chống nắng, dùng kem dưỡng.

Nếu nói một chút về dự định với bóng đá trong thời gian tới chị sẽ nói gì?

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: Châm mong muốn sẽ điều hành, quản lý trung tâm bóng đá cộng đồng CFF hoạt động tốt và ngày càng có nhiều đàn em tài năng trong tương lai. Bản thân Châm vẫn mong có cơ hội góp mặt trong ban huấn luyện viên của một câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia để truyền lại những kinh nghiệm của chính mình.

Xin cảm ơn chị đã dành thời gian cho Emdep.vn. Chúc chị luôn xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp đào tạo bóng đá trẻ.

Anh Minh (ghi)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây có ngay eo nhỏ đẹp như nàng tiên cá