Chuyện ấm lòng đằng sau hình ảnh hàng chục người ngồi vặt lông gà, làm sạch ở Nghệ An sau đợt mưa lũ gây nhiều thiệt hại

2022-10-01 08:00
- Được biết, đây là 4000 con gà bị ngộp của một chủ trại ở Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An. Nghe tin đó, người dân cả làng đã gọi nhau tới giúp chủ trang trại nấu nước, vặt lông...

Mưa lũ ở Nghệ An đã khiến cho hàng ngàn nhà dân bị ngập, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Nước lũ về đột ngột, không ít gia đình không kịp trở tay để chuyển đồ đạc, trong đó có các hộ chăn nuôi.

Mới đây cư dân mạng chia sẻ hình ảnh nhiều người dân đang ngồi vặt lông để mổ gà. Nếu không biết sự thât, ai cũng ngỡ đang có đám cưới hoặc giỗ chạp sắp diễn ra. Nhưng không phải vậy, đây là số gà bị ngộp nước do lũ về quá nhanh nên chủ trại không xoay sở kịp.

Được biết, đây là 4000 con gà bị ngộp của một chủ trại ở Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An. Nghe tin đó, người dân cả làng đã gọi nhau tới giúp chủ trang trại nấu nước, vặt lông... Số gà này sau đó sẽ được mang tới khu du lịch sinh thái tại Diễn Châu làm thức ăn cho thú, vớt vát lại phần nào.

 

Chuyện ấm lòng đằng sau hình ảnh hàng chục người ngồi vặt lông gà, làm sạch ở Nghệ An sau đợt mưa lũ gây nhiều thiệt hại

Chuyện ấm lòng đằng sau hình ảnh hàng chục người ngồi vặt lông gà, làm sạch ở Nghệ An sau đợt mưa lũ gây nhiều thiệt hại

Chuyện ấm lòng đằng sau hình ảnh hàng chục người ngồi vặt lông gà, làm sạch ở Nghệ An sau đợt mưa lũ gây nhiều thiệt hại

Nếu như không có sự đồng lòng, đoàn kết của người dân trong làng chủ trang trại sẽ không biết làm cách nào. 4.000 con gà là quá lớn, chỉ cần để đến hôm sau là coi như mất trắng.
Được biết đợt lũ trước đó, bà con Diễn Đoài cũng là những người tiên phong nấu bánh chưng để chi viện cho bà con vùng lũ ở Hà Tĩnh - Quảng Bình. Con người miền Trung là vậy, dù phải đối mặt với biết bao khó khăn họ vẫn kiên cường, đoàn kết, cùng nhau vượt qua tất cả.
Hình ảnh ấm áp, đoàn kết của bà con đã khiến dân mạng hết lời khen. Với chủ trại gà, bao vốn liếng, công sức đã dồn hết vào đây, không may lũ đã xoá sạch. Tuy nhiên, việc nhìn thấy các con gà được người dân giúp vặt lông, làm sạch để đưa đến khu du lịch sinh thái cho thú ăn cũng giúp thu về một chút tiền còn hơn mất trắng.
Một cư dân mạng bày tỏ: "Đúng là câu ca dao VN mình bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Có người khác cho rằng: "Thương quá miền Trung ơi. Năm nào cũng thiên tai khổ cực".
"Đọc đến đâu mà rơi nước mắt đến đây. Khổ quá ạ", cư dấn mạng Lan Anh bày tỏ.

Chiều 30/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An  tiếp tục cập nhật báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 28/9 đến 12h ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ  200- 500 mm. Mưa lớn đã làm 7 người chết, 1 người mất tích.

Mưa lũ đã làm 13.756 nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập, 764 hộ phải di dời, 11 nhà thiệt hại trên 70%; 94 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 38 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Có 3 xã tại huyện Con Cuông bị cô lập, 40 xóm bản bị cô lập, 1.093 hộ bị chia cắt. Mưa lũ gây gây thiệt hại 1.533,24 ha lúa; 7.403,88 ha hoa màu, 149,3 ha cây công nghiệp. 400 con gia súc bị chết, cuốn trôi, 65.716 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, 7.088,51 ha diện tích ao hồ nhỏ bị ngập, 1.555 tấn muối bị thiệt hại.

Mưa lũ cũng làm 33 điểm trường bị thiệt hại, 1 phòng học bị tốc mái, 544m tường rào trường học bị sập, nhiều đoạn đường bị ngập, sạt lở, đê, đập, mương bị vỡ, cầu cống bị hư hỏng, cuốn trôi.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Màu tóc nào cũng dám nhuộm, Vbiz ai 'tắc kè hoa' hơn Quỳnh Anh Shyn