Chân dung 'chị đại quận 4' không ai lạ: Liên tiếp gây náo loạn và những màn trả treo đầy ngang ngược gây bão MXH

2021-11-03 22:40
- Nguyễn Thu Ngân (SN 1988, trú phường 10, quận 4, TP Hồ Chí Minh) còn có biệt danh “Chị đại quận 4” là cái tên quen thuộc khi liên tục vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Câu chuyện về người phụ nữ tên Nguyễn Thu Ngân (SN 1988, trú phường 10, quận 4, TP Hồ Chí Minh) nhiều lần bị phạt vì vi phạm khi ra đường mùa dịch khiến nhiều người bức xúc. Thậm chí, khi lực lượng chức năng giải thích, nhắc nhở việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch thì người phụ nữ còn lớn tiếng "trả treo"

Chân dung 'chị đại quận 4' không ai lạ: Liên tiếp gây náo loạn và những màn trả treo đầy ngang ngược

 

Tính đến nay, trong những tháng TP.HCM giãn cách phòng chống dịch, "chị đại quận 4" đã 4 lần vi phạm gồm:

Ngày 31/5, chị N. không đeo khẩu trang đi mua hàng tại một siêu thị trên đường Tôn Đản (Quận 4), bị nhắc nhở thì lớn tiếng cự cãi nên bị phạt 2,4 triệu đồng lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 9/8, chị N. không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm, lái xe máy từ Quận 4 qua Quận 1, bị Công an phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1) mời làm việc, lập biên bản lỗi không đeo khẩu trang, lái xe không có giấy phép, không mang giấy đăng ký xe, không đội nón bảo hiểm, không xuất trình CMND với tổng tiền phạt hơn 3,5 triệu đồng.

Ngày 31/8, chị N. lại vi phạm không đeo khẩu trang khi ra đường, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản.

Ngày 28/9, tổ tuần tra của Công an Quận 4 phát hiện chị N. đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có lí do chính đáng, không thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo quy định nên đã mời về công an phường.

Chân dung 'chị đại quận 4' không ai lạ: Liên tiếp gây náo loạn và những màn trả treo đầy ngang ngược

Người phụ nữ này còn nổi tiếng với những trả treo ngang ngược với cơ quan chức năng. Cụ thể, trong lần vi phạm ngày 31/8, dù được giải thích rằng phải có giấy xét nghiệm cũng như lý do chính đáng để ra đường, nhưng người này vẫn kiên quyết cho rằng mình không có bệnh và cũng không cần bất cứ loại giấy tờ xét nghiệm nào.

"Giờ tôi không muốn xét nghiệm là vì tôi cảm thấy không mệt. Nãy giờ tôi ngồi nói chuyện với anh là tôi đủ hiểu, nếu mà nãy giờ tôi mệt là tôi không thể ngồi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy tôi có bệnh thì tôi phải nằm ở nhà. Anh có thấy ai bệnh mà đi ra đường một mình không?".

Người phụ nữ nói chuyện một cách khá gay gắt, đỏ mặt bừng tai lấy ra những lý lẽ để chứng minh việc lực lượng chức năng "bắt ép" mình xét nghiệm là sai: "Trong khi người ta không có bệnh mà bắt ép người ta đi xét nghiệm. Xét nghiệm là phải vào bệnh viện. Bệnh viện mở ra bao lâu nay. Ai mệt mỏi thì vào trong đó chứ ai bắt ép làm gì. Người ta nói sức khỏe đảm bảo thì thôi. Mệt thì kêu uống thuốc là hết chứ có gì đâu. Giờ cứ kêu đi xét nghiệm trong khi không có bệnh như vậy thì sao người ta nghe theo".

Chân dung 'chị đại quận 4' không ai lạ: Liên tiếp gây náo loạn và những màn trả treo đầy ngang ngược
Hay trong lần vi phạm ngày 28/9, "chị đại quận 4" khẳng định việc cán bộ giữ xe mình là sai, còn chị không sai. Khi cán bộ có ý định giải thích mềm mỏng thì chị N. tuôn một tràng giọng điệu bức xúc và không để ai chen ngang.

Được yêu cầu đeo khẩu trang, chị vặn vẹo: "Chị là cái gì mà chị cấm tui đeo? Tui không đeo luôn đấy". Nữ cán bộ kiên nhẫn mời chị ra xe về trụ sở nhưng chị không chịu đi, miệng liên tục văng những lời chửi thề tục tĩu.

Ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch UBND Phường 10 cho biết chị không chấp hành mọi biện pháp phòng dịch mà chính quyền, công an phường đưa ra. Đến nay, chị này vẫn chưa chịu tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhưng may mắn không bị lây nhiễm Covid-19.

Theo chính quyền địa phương, thời gian tới sẽ tiếp tục tích cực tiếp xúc, vận động đương sự chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, tăng cường giám sát, trong trường hợp chị này tiếp tục vi phạm sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh, xử lý nghiêm theo các quy định.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ nên chọn người đàn ông yêu mình