Cận cảnh đường phố TP HCM sáng nay 23-8: Kiểm soát chặt chẽ

2021-08-23 14:01
- Đường phố trung tâm TP HCM vắng bóng người, các chốt kiểm tra được tăng cường lực lượng. Những người không có thẻ đi đường theo quy định đã được lực lượng chức năng yêu cầu trở về nhà

Sáng 23-8, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy trên các tuyến đường trung tâm TP HCM, việc kiểm tra thẻ đi đường diễn ra nghiêm ngặt. 

Những trục đường nhánh ít phương tiện lưu thông đều được rào chắn. Người dân chỉ có thể di chuyển ở một số cung đường nhất định. Trung bình hơn 1km có 1 chốt kiểm tra. 

Tại giao lộ Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng (quận 3), mật độ phương tiện nhiều nên được tăng cường lực lượng để kiểm tra. Những người chỉ xuất trình giấy xác nhận đơn vị công tác mà không có thẻ đi đường theo quy định đã bị lực lượng chức năng yêu cầu trở về nhà. 

Đường An Dương Vương (quận 5, TP HCM) được rào chắn và chỉ cho người dân di chuyển ra khỏi quận trên trục đường Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo. 

Đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP HCM vắng lặng. 

Trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM, lực lượng chức năng kiểm tra tất cả người dân khi di chuyển 

Các tuyến đường nhánh tại trung tâm quận 1 đều được rào chắn 

Lực lượng chức năng kiểm tra kỹ các giấy đi đường. Trường hợp không đúng sẽ yêu cầu trở về nhà. 

Giao lộ Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng, lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ. 

Có thời điểm toàn bộ tuyến đường không một phương tiện di chuyển. 

Đường Pastrer, quận 1, TP HCM. 

Đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3. 

Trung tâm quận 1, TP HCM chỉ có vài người di chuyển. 

Một hẻm dân cư được phong tỏa và cử người đại diện kiểm soát việc ra vào. 

Nhóm người được phép ưu tiên di chuyển sẽ được cấp thẻ đi đường theo mẫu quy định  

Nhiều tuyến đường lớn như Nguyễn Kiệm, Quang Trung, Trường Chinh, Cộng Hoà... lượng người và phương tiện di chuyển trên đường rất ít so với trước đây, thậm chí có đường vắng vẻ không một bóng người dân. 

6 giờ sáng tại giao lộ Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp), đường phố vắng vẻ 

Ở chốt kiểm soát nằm trên đường Nguyễn Kiệm, đoạn qua quận Gò Vấp, khoảng trên 20 người đang xuất trình giấy tờ để đến nơi làm việc. Đa số họ là cán bộ, viên chức, người lao động trong nhóm được ưu tiên cấp giấy đi đường. 

Được sự tăng cường của lực lượng quân đội nên mọi việc diễn ra tại chốt khá trật tự 

Người dân xuất trình giấy đi đường mới để được qua chốt 

Nhiều người chưa kịp lấy giấy đi đường, nhờ người gửi qua zalo cũng được lực lượng chốt chặn linh động giải quyết 

Ngoài các chốt cố định, các đội nhóm tuần tra tăng cường tuần tra trên đường 

Những giấy đi đường cấp trước ngày 23-8 đều không được lực lượng chức năng giải quyết, buộc phải quay đầu 

Tại chốt trên đường Quang Trung, gần cầu Chợ Cầu, giáp ranh với quận 12, đường rất thông thoáng, chỉ vài người có giấy đi đường mới di chuyển qua chốt bảo vệ 

Trên đường Trường Chinh (quận 12), lực lượng chức năng gồm công an, cảnh sát giao thông và quân đội dàn thành hàng trải dài để tránh ùn ứ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trên trục đường chính này chủ yếu xe tải vận chuyển thực phẩm và xe làm nhiệm vụ, rất ít xe cá nhân trên đường 

Ngoài giấy đi đường hợp lệ, lực lượng chức năng vẫn kiểm tra thêm giấy tờ tùy thân để đối chiếu với giấy đi đường 

Quân đội, công an là những lực lượng chính tại các chốt kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố 

Sự xuất hiện của lực lượng quân đội gia tăng thêm sự trật tự, nghiêm ngặt nhằm làm giảm tối đa việc ra đường của người dân 

Tại những hẻm nhỏ, lực lượng gồm 3 thành phần: dân phòng, quân nhân và dân quân tự vệ tổ chức chốt chặn để đảm bảo kiểm soát người dân ra vào hẻm  

Kể từ 0h ngày 23-8 đến hết 6-9, TP HCM sẽ tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội với phương châm "xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch. 

Các tuyến đường trung tâm TP HCM vắng vẻ hơn những ngày thực hiện giãn cách trước đó 

Khu vực Hội trường Thống nhất và các trục đường chính của thành phố trở nên vắng vẻ 

Không còn cảnh tượng đông đúc khi chờ đèn đỏ trên đường Đồng Khởi (quận 1) 

Công chức khi đi làm đều chấp hành việc mặc đồng phục và đeo thẻ khi ra đường 

Đường Lý Thái Tổ (quận 10) cũng thưa vắng người qua lại 

Giao thông thưa thớt trên đường, chỉ có lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ trên đường Hậu Giang (quận 6). 

Cầu vượt 3 Tháng 2 (quận 10) cũng khá vắng vẻ 

Tại các chốt, lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ rất kỹ người dân mới được qua và cũng có không ít trường hợp bị phạt vì ra đường không đúng lý do. 

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người dân tại chốt đường Lê Duẩn (quận 1) 

Chỉ các nhóm ưu tiên mới được phép lưu thông trên đường. 

Nhìn chung trong ngày đầu tiên siết chặt giãn cách, người dân TP HCM tuân thủ nghiêm quy định giãn cách, hạn chế ra đường khi không cần thiết.   

Theo NLĐ 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lá thư của người đàn ông sau 24h ly hôn vợ