Bé gái 8 tuổi ở Quảng Bình tử vong sau 4 tháng bị chó dại cắn

2023-08-31 15:35
- Một cháu bé ở Quảng Bình bị chó dại cắn, do chủ quan nên người nhà không tiêm phòng dại cho cháu, sau hơn 4 tháng kể từ lúc bị chó cắn, cháu bé đã qua đời vì bệnh dại.

Ngày 30/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Nạn nhân là cháu P.T.B.V. (8 tuổi, trú thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa).

Cách đây gần 4 tháng, cháu V. bị chó cắn vào chân trái, chảy máu, tuy nhiên không được xử trí vết thương, không tiêm vaccine phòng dại, mà chỉ được cắt thuốc nam về uống. Người nhà cháu V. đã đánh chết con chó kể trên.

Bé gái 8 tuổi ở Quảng Bình tử vong sau 4 tháng bị chó dại cắn

(Ảnh minh họa)

Sau thời gian dài không có biểu hiện gì bất thường, cách đây 1 tuần, cháu V. có dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi, nhức đầu, sợ nước, sợ ánh sáng, co giật, qua xét nghiệm được bác sĩ chẩn đoán bệnh dại.

Đến ngày 28/8, bệnh viện trả về và cháu V. đã tử vong trên đường về quê.

CDC Quảng Bình đã đưa ra nhiều khuyến cáo trước tình hình trên địa bàn gần đây đã có 3 ca tử vong do bị chó dại cắn. Khi bị chó cắn, bệnh nhân cần được đưa tới ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị dự phòng, tiêm vắc xin phòng bệnh dại, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc.

 Ni Trần (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Diễn biến mới vụ cô gái bị lột đồ, cắt tóc giữa đường ở Bình Dương