Ai chặt cây phong ba nổi tiếng ở Lảo Thẩn (Lào Cai) khiến du khách tiếc nuối không kể xiết?

2021-11-23 23:40
- Cơ quan chức năng huyện Bát Xát xác định, ngày 20/11, ông P.M.X. nhà ở thôn Sín Chải, xã Y Tý đã nhờ ông S.C.G. nhà ở thôn Mò Phú Chải mượn của ông L.X.L. chiếc cưa xăng để cắt cây phong ba nói trên về làm củi sấy khô dược liệu.

Hình ảnh cây phong ba cổ thụ sừng sững giữa trời mây trên đỉnh núi Lảo Thẩn đã vĩnh viễn biến mất. Những ngày vừa qua, nhiều tài khoản mạng xã hội dành cho người đam mê du lịch leo núi chia sẻ hình ảnh gốc cây này bị cưa trụi, chỉ còn trơ lại gốc. Xót xa là cảm xúc của nhiều người khi chia sẻ sự tiếc nuối về mất mát này.

Nhiều năm nay, đỉnh núi Lảo Thẩn nằm trên độ cao 2.860 m so với mực nước biển là điểm leo núi yêu thích của nhiều khách du lịch khi đến H.Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Trong cộng đồng du lịch, cây phong ba cổ thụ sừng sững ở nơi thời tiết quanh năm khắc nghiệt này giống như biểu tượng của đỉnh Lảo Thẩn - ngọn núi nóc nhà của rừng già Y Tý.

Báo cáo của hạt kiểm lâm khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát về hành vi khai thác gỗ trái pháp luật ở khu vực đỉnh núi Lảo Thẩn (xã Y Tý, huyện Bát Xát) cho biết cây "sống ảo" nổi tiếng ở địa phương đã bị cưa chỉ còn lại gốc cao 70 cm, đường kính 40 cm.

Trước đó một người dân đã hạ cây về làm củi. Cây từng bị héo khô trong một trận cháy rừng, song có những nhánh vẫn đâm chồi. Hiện cây chưa xác định được tên. Ngày 25/11, cơ quan chức năng sẽ mời 3 người có liên quan tới làm việc và có kết luận chính thức.

Qua tìm hiểu, cơ quan chức năng huyện Bát Xát xác định, ngày 20/11, ông P.M.X. nhà ở thôn Sín Chải, xã Y Tý đã nhờ ông S.C.G. nhà ở thôn Mò Phú Chải mượn của ông L.X.L. chiếc cưa xăng để cắt cây phong ba nói trên về làm củi sấy khô dược liệu.

Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát đã lập biên bản và tạm thời thu giữ chiếc cưa xăng, đồng thời mời ông L.X.L. đến trụ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên huyện Bát Xát để làm việc cụ thể, từ đó có căn cứ phối hợp với UBND xã Dền Sáng xử lý theo quy định pháp luật.

Khu Bảo tồn thiên nhiên huyện Bát Xát cho biết cây gỗ bị cưa làm củi đã bị chết khô, chưa xác định được loại gỗ, nằm trên khu đất trống không có cây rừng thuộc chức năng đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bát Xát và Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát quản lý.

Đây là bài học cho ngành văn hóa du lịch và kiểm lâm trong công tác quản lý các cây rừng có hình dáng đẹp lâu nay được du khách yêu thích, tìm tới tham quan, khám phá và chụp ảnh lưu niệm.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chân thật là yêu nhau một đời vẫn chưa đủ...