5 loại cây cảnh phổ biến nhiều người lựa chọn, chuyên gia cảnh báo là 'sát thủ ngầm" trong nhà cây cảnh

2022-02-07 17:06
- Đây là những loại cây cảnh nổi như cồn được rất nhiều "nông dân phố" yêu thích và trồng trong nhà, thế nhưng chuyên gia cũng đưa ra những lời cảnh báo nên cân nhắc khi trồng.

Cuộc sống hiện đại, ngày càng có nhiều loại cây cảnh được nông dân phố yêu thích và trồng trong nhà hay các căn hộ nhỏ của mình. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cây cảnh để trang trí nhà cửa, nên chẳng, bạn cần tìm hiểu thật kỹ từng loại cây cảnh vì nó có thể khiến sức khoẻ của bạn hoặc các thành viên trong gia đình bạn sẽ gặp nguy hiểm.

1. Cây môn trường sinh

Dieffenbachia – thường được gọi là cây môn trường sinh, là một chi thực vật nhiệt đới tuyệt đẹp thuộc họ Araceae. Có nguồn gốc từ Mexico và Tây Ấn đến Argentina, cây môn trường sinh đã trở thành cây trong nhà cổ điển, rất phổ biến.

5 loại cây cảnh phổ biến nhiều người lựa chọn, chuyên gia cảnh báo là sát thủ ngầm trong nhà

Những chiếc lá to và đẹp của cây có thể khác nhau về màu sắc, bao gồm các sắc thái và đốm màu xanh lá cây, vàng và trắng. Đây là loài cây lọc không khí trong nhà và có thể ra hoa, nhưng hiếm khi ra hoa khi trồng trong nhà. Những cây môn trường sinh thường có thể giữ được sự khỏe mạnh và trông đáng yêu mà chỉ cần chăm sóc một chút.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là một trong những loài có thể gây ra ngộ độc. Nhựa cây môn trường sinh có chứa tinh thể canxi oxalat gây ngứa da nhưng lại hút được khí độc, nếu tiếp xúc lâu trong môi trường sống có thể gây mỏi cơ, lú lẫn. Chính tinh thể canxi oxalat chứa trong lá và thân của cây môn trường sinh gây kích thích các phần da nhạy cảm, niêm mạc môi, lưỡi, màng nhầy trong họng hoặc kết mạc mắt khi người ta ăn nhầm hoặc dính phải dịch tiết của nó.

2. Cây kim tiền

Kim tiền là loại cây cảnh rất được các nông dân phố ưa thích trồng trong các ngôi nhà bởi nó dễ trồng cũng như những lợi ích từ môi trường hay phong thủy mà nó mang lại.

5 loại cây cảnh phổ biến nhiều người lựa chọn, chuyên gia cảnh báo là sát thủ ngầm trong nhà

Thế nhưng, rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong cuống và lá của cây kim tiền có chứa nhiều tinh thể canxi oxalat. Đây là một chất mà chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ để gây ra ngứa và nóng rát mạnh trong miệng và họng hoặc nghiêm trọng hơn là sưng, ngạt thở nếu chúng ta ăn phải. Hơn nữa, với liều lượng oxalat canxi lớn hơn sẽ gây ra trạng thái nôn nao khó chịu mạnh đối với hệ tiêu hóa, khó thở và nếu quá nhiều sẽ có thể dẫn đến co giật, hôn mê và tử vong. Hiện tượng ngứa và nóng rát cũng sẽ xảy ra tương tự nếu chẳng may trẻ bôi phải nhựa cây lên mắt do làn da của trẻ vẫn còn mỏng, dễ kích ứng nên càng nguy hại hơn cho trẻ.

3. Cây cảnh trầu bà

Không chỉ có kim tiền mà trầu bà cũng là sự lựa chọn của nhiều nông dân phố. Bởi ngoài trồng thổ canh, chúng còn có thể trồng thủy canh tạo nên cảnh quan rất đẹp cho ngôi nhà bạn.

5 loại cây cảnh phổ biến nhiều người lựa chọn, chuyên gia cảnh báo là sát thủ ngầm trong nhà

Tuy nhiên, trầu bà là loại cây cảnh chứa một chất được gọi là oxalat canxi có khả năng gây đau và khó nuốt. Mặc dù loại cây này trông có vẻ rất đẹp, nhưng hãy nhớ để vật nuôi trong nhà tránh xa nó.

4. Cây lô hội

Cây lô hội hay còn gọi là nha đam, la hội, lao vỹ ... là cây có nguồn gốc từ Trung Cận Đông, hiện nay phát triển rộng rãi ở các nước thuộc vùng nhiệt đới. Đây thuộc cây đa năng, sống lâu năm, dễ trồng dễ chăm sóc, ít sâu bệnh.

5 loại cây cảnh phổ biến nhiều người lựa chọn, chuyên gia cảnh báo là sát thủ ngầm trong nhà

Ngoài giá trị làm cảnh cây lô hội còn có khả năng thanh lọc không khí, giải phóng oxy, hút các khí có hại cho cơ thế. Cây cũng có tác dụng hút bụi bẩn, tiêu diệt các loài vi khuẩn trong không khí. Cây còn mang ý nghĩa phong thủy mang tài lộc, may mắn cho gia chủ.

Bên cạnh đó, yheo các nhà khoa học, loại cây này chứa một loại chất có khả năng gây tiêu chảy, dị ứng và các vấn đề về thận.

5. Cây hoa mao địa hoàng

Loài hoa màu tím xinh đẹp này thường xuyên có mặt trong các vườn cảnh hoặc được sử dụng làm cây trồng trong nhà.

5 loại cây cảnh phổ biến nhiều người lựa chọn, chuyên gia cảnh báo là sát thủ ngầm trong nhà

Điều mà ít người biết là lá, hoa và thậm chí cả hạt của nó có chứa một chất được gọi là digoxin, có thể gây tử vong cho động vật và con người khi ăn phải. Do độc tính của nó, việc trồng cây này ở nhà có thể làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe cho những người và động vật sống xung quanh nó.

Chi Nguyễn (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên