40 y bác sĩ Việt Nam nỗ lực hơn một tháng cứu sống sản phụ Campuchia

2024-01-11 16:45
- Bệnh nhân được chuyển cấp cứu từ Campuchia đến Bệnh viện FV (TP HCM) điều trị. Kết quả phim chụp cho thấy ổ bụng bệnh nhân có 2 miếng gạc lớn nên các bác sĩ đã mổ lấy ra, ghi nhận hoang bụng có 2 lít máu.

Theo bệnh sử, sản phụ sinh con lần thứ 3. Sau khi sinh xong, sản phụ Chhun Setina liên tục sốt và bị chảy máu không ngừng. Nghi ngờ sản phụ bị băng huyết, các bác sĩ tại Campuchia đã mổ để xử lý. Do không cầm được máu, các bác sĩ đã phải cắt bỏ tử cung của sản phụ. Tuy nhiên, máu vẫn tiếp tục chảy và ngày hôm sau, các bác sĩ mổ lại lần nữa nhưng vẫn không cầm được máu.

Trước tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ Campuchia đã liên lạc với Văn phòng đại diện của Bệnh viện FV tại Phnom Penh và được Bệnh viện FV tiếp nhận. Vì máu vẫn tiếp tục chảy, các bác sĩ Campuchia đã dùng 2 miếng gạc lớn (khoảng 20 cm) nhét vào bụng bệnh nhân để cầm máu, khâu lại vết mổ rồi tức tốc chuyển bệnh nhân sang Việt Nam cấp cứu. Trong lúc đó, tại Bệnh viện FV, ban lãnh đạo cùng ê kip bác sĩ đã họp khẩn để lên phương án chuẩn bị cho ca bệnh.

Bệnh nhân được chuyển cấp cứu từ Campuchia đến Bệnh viện FV (TP HCM) điều trị. Kết quả phim chụp cho thấy ổ bụng bệnh nhân có 2 miếng gạc lớn nên các bác sĩ đã mổ lấy ra, ghi nhận hoang bụng có 2 lít máu. Sau đó, tiếp tục phát hiện sản phụ tổn thương động mạch thượng vị dưới bên trái chưa được xử lý tốt, nên tiến hành cầm máu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, máu vẫn rỉ rả chảy tiếp.

Các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa để tìm nguyên nhân máu chảy không ngừng. Sau đó, họ quyết định can thiệp mạch, nhằm làm tắc các nhánh tổn thương của động mạch thượng vị dưới ở vùng bụng bệnh nhân để ngăn chảy máu.

Tuy nhiên, 12 giờ sau, máu tiếp tục chảy. Bệnh nhân tiếp tục được truyền máu nhưng truyền vào bao nhiêu thì chảy ra bấy nhiêu. Các bác sĩ tiếp tục hội chẩn và nghi ngờ sản phụ bị Hemophilia (bệnh rối loạn đông máu) gây chảy máu khó cầm nên thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả cho thấy sản phụ bị Hemophilia mắc phải (Acquired Homophilia). Bác sĩ Phạm Mạnh Tuấn, chuyên gia huyết học Bệnh viện FV, cho biết Hemophilia là bệnh có tính chất di truyền, gặp chủ yếu ở nam giới. Trong khi đó, Hemophilia mắc phải có tỉ lệ hiếm hơn, khoảng 1 ca/1000 dân mỗi năm và thường gặp trên bệnh nhân lớn tuổi có các bệnh nền như ung thư, mỡ máu... Tuy nhiên, trường hợp này là sản phụ trẻ tuổi nên tỉ lệ mắc phải càng hiếm.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

YG xác nhận mỹ nhân Jisoo BLACKPINK đang hẹn hò, đàng trai cao 1m88, sở hữu vẻ ngoài cực phẩm