Có phải biến chủng Omicron là dấu hiệu cho thấy đại dịch sắp kết thúc?

Thúy Anh 2021-12-06 15:40
- Các chuyên gia dịch tễ cho rằng sự xuất hiện của biến chủng Omicron có thể là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu dịch Covid-19 sắp kết thúc.

Các chuyên gia cho biết, biến chủng Omicron của Covid-19 có thể là một dấu hiệu cho thấy đại dịch Covid-19 đã đạt đến một giai đoạn mới, an toàn hơn trước .

Biến chủng omicron là gì?

Cuối tuần qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về một biến chủng Covid-19 mới đáng lo ngại, đặt tên nó theo tên chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp là “Omicron”. Các trường hợp người bệnh mắc biến chủng Omicron đã xuất hiện trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Phi. Biến chủng Omicron có tên khoa học B.1.1.529 - có ít nhất 30 đột biến ở protein đột biến và 10 đột biến ở thụ thể ACE2, cho phép vi rút có khả năng kháng vắc xin.

Có phải biến chủng Omicron là dấu hiệu cho thấy đại dịch sắp kết thúc?

Biến chủng Omicron (Ảnh minh họa)

Nhiều chuyên gia cho biết hiện này có quá ít dữ liệu về biến chủng Omicron để đưa ra bất kỳ tuyên bố xác định nào về khả năng lây lan, khả năng lây truyền và mức độ nguy hiểm của biến thể này. Nhưng các chuyên gia cho rằng biến chủng này có thể gây ra ít hiệu quả nghiêm trọng hơn và là tín hiệu cho thấy đại dịch sắp kết thúc.

Biến chủng Omicron là dấu hiệu cho thấy đại dịch sắp kết thúc?

Các chuyên gia đang mong đợi biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm mạnh hơn nhưng ít độc lực hơn. Điều này có nghĩa rằng biến chúng này cũng dẫn đến hậu quả ít nghiêm trọng hơn.

Các chuyên gia cho biết: "Nếu một biến chủng ít độc lực hơn chiếm ưu thế, sẽ có nhiều người bị nhiễm bệnh hơn nhưng bệnh tình sẽ nhẹ hơn. Những bệnh nhân khỏi Covid-19 sẽ có khả năng miễn dịch để chống lại virus này trong tương lai cao hơn bất cứ loại vắc-xin nào trong hiện tại."

Có phải biến chủng Omicron là dấu hiệu cho thấy đại dịch sắp kết thúc?

Nhân viên kiểm soát y tế tập trung tại Sân bay Quốc tế Incheon ở Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Điều này cho thấy dịch Covid-19 bùng phát trong tương lai có thể ít gây áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và bệnh viện. Về cơ bản, biến chủng mới này có thể biến thế giới thành nơi chúng ta "chung sống hòa bình" với virus.

Chuyên gia Perrottet nói: “Thước đo thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh không phải là những con số mà là giữ cho mọi người không phải nhập viện và được an toàn. Nền kinh tế của các quốc gia được mở cửa và giúp các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt đông sản xuất, buôn bán."

Ngày 26/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Omicron là "biến chủng đáng lo ngại". Theo các chuyên gia, lượng đột biến lớn trên protein S của virus có thể giúp nó vượt qua hàng rào kháng thể từ vaccine hoặc nhiễm bệnh trước đó. Đến nay, biến chủng Omicron đã xuất hiện ở gần 30 quốc gia. Bệnh nhân chủ yếu tập trung ở Nam Phi.

EU, Anh và Mỹ nhanh chóng áp đặt nhiều hạn chế đi lại đối với các nước Nam Phi. Giới chức nước này cho rằng lệnh cấm du lịch là không cần thiết. Các nhà khoa học còn nhiều tranh cãi xung quanh biến chủng Omicron. Một số người cho rằng virus có thể lây lan nhanh hơn, né tránh miễn dịch, làm giảm hiệu quả của vắc xin. Số khác lại nhận định thông tin về biến chủng này đang bị thổi phồng.

Thúy Anh/Theo Dessert

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đốt mỡ siêu đỉnh, cư dân mạng thử 2 tuần có ngay vòng 2 con kiến, vòng 3 nẩy nở