Nhiều siêu thị dùng cách gói rau mới lạ mà thân thiện môi trường, bà nội trợ khen hết lời

Linh Giang 2019-04-08 06:45
- Trong vài ngày gần đây, tại một số siêu thị tại Hà Nội những quầy bán rau, củ, quả sử dụng lá chuối bọc bên ngoài thay vì sử dụng túi nilon. Đây là biện pháp hạn chế được lượng túi nilon thải ra ngoài môi trường.

Một số siêu thị tại thành phố Hà Nội bước đầu chiến dịch giảm lượng túi nilon dùng một lần, túi bóng bọc thực phẩm bằng cách sử dụng lá chuối, túi tự hủy sinh học. Bắt đầu từ những gian hàng rau,củ,quả sau đó là những gian hàng hóa khác.

Người dân Hà Nội nhiệt tình ủng hộ lá chuối bọc rau thay túi nilon

Sản phẩm rau, củ, quả được bọc bằng lá chuối 

Người dân Hà Nội nhiệt tình ủng hộ lá chuối bọc rau thay túi nilon

Biện pháp này đem đến những sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ, thói quen của người tiêu dùng từ trước đến nay. Túi nilon có sự tiện dụng nhất định đựng được nhiều đồ, không thấm nước, sử dụng một lần. Nhưng quá trình phân hủy mất hàng trăm năm, làm tăng tỷ lệ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí lên mức cao ngất ngưởng.

Người dân Hà Nội nhiệt tình ủng hộ lá chuối bọc rau thay túi nilon

Túi tự hủy sinh học được đặt sẵn ngay tại các gian hàng rau, của, quả cho mọi người tiện dùng

Người dân Hà Nội nhiệt tình ủng hộ lá chuối bọc rau thay túi nilon

Người tiêu dùng ủng hộ việc sủ dụng túi tự hủy sinh học

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh thải ra 80 tấn nhựa, nilon. Con số này đã nói lên được tình trạng ô nhiễm của nơi chúng ta sinh sống, cần phải đẩy nhanh quá trình giảm lượng túi nilon ra ngoài môi trường hiện nay.

Sự thay đổi này được nhiều người dân Hà Nội hưởng ứng nhiệt tình, thái độ rất tích cực. Chị Nguyễn Thu Trà (Hà Nội) cho hay: “Tôi thấy rất bất ngờ về việc này, việc sử dụng lá chuối rất thân thiện với môi trường, tiện lợi trong sử dụng như túi nilon. Tôi thấy thực phẩm đựng trong túi nilon không vệ sinh mà lại ô nhiễm môi trường.”
Bà Trần Thị Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ:: “Nhà tôi mỗi lần đi siêu thị mang cả mớ  túi nilon về nhà, bây giờ có lá chuối tiện hơn hẳn, mà có thể tái sử dụng những việc khác. Trước giờ, tôi toàn đựng túi nilon bây giờ được thay bằng túi tự phân hủy sinh học rất tiện mà lại không hề có mùi.”

Người dân Hà Nội nhiệt tình ủng hộ lá chuối bọc rau thay túi nilon


Anh Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội) cho biết: "Tôi tán thành việc sử dụng túi tự hủy phân sinh, lá chuối đựng đồ như hiện nay. Nhà tôi có nhiều trẻ con, người già mà việc sử dụng túi nilon không tốt cho sức khỏe nên việc này rất quan trọng. Cải thiện được môi trường sống đáng kể hơn rất nhiều.”

Người dân Hà Nội nhiệt tình ủng hộ lá chuối bọc rau thay túi nilon

Người dân Hà Nội nhiệt tình ủng hộ lá chuối bọc rau thay túi nilon


Việc áp dụng những chiếc túi tự phân hủy hay những chiếc lá chuối trong gian hàng siêu thị là bước đầu trong việc giảm lượng túi nilon ra ngoài tự nhiên. Trong ương lai sẽ có những bước tiến tiếp theo để đóng góp vào việc bảo vệ môi trường.

Linh Giang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹ chồng quốc dân