Cái chết ám ảnh sau đồ hiệu sang chảnh

2016-08-08 15:30
- Để làm nên những chiếc túi da thật và áo lông thú ấm, mềm mại là hàng trăm ngàn con vật đáng thương đã bị giết hại rất tàn nhẫn.

Túi da thật và nỗi đau đớn

Tháng 9/2015, Tổ chức bảo vệ động vật PETA đã công bố những hình ảnh công nhân thản nhiên lột da những con cá sấu non nớt để lấy da làm túi xách ở Indonesia. Theo các bằng chứng có được, các công nhân dùng súng bắn vào đầu cá sấu, rồi cưa dãy gai trên lưng sau đó lấy dao cắt ngang cổ của cá sấu.

Nỗi ám ảnh phía sau túi xách, áo lông thú trăm triệu

Những con cá sấu non nớt bị giết hại dã man

Nỗi ám ảnh phía sau túi xách, áo lông thú trăm triệu

Cá sấu bị giết bằng cách cắt cổ rất đáng thương

Những con cá sấu này khi bị giết hại mới chỉ khoảng 3 tuổi. Sau khi được nuôi 3 năm, chúng đã có bộ da khá cứng và được lột để làm nguyên liệu sản xuất túi xách hay đồng hồ. Mỗi ngày có hàng trăm con cá sấu bị giết để lấy da. Sau khi con vật trải qua quá trình lột đau đớn, da của chúng được bảo quản đông lạnh rồi vận chuyển đến các xưởng trên khắp nước Mỹ.

Trên thế giới, giá bán của nhiều sản phẩm túi xách làm từ da cá sấu lên đến 100.000 bảng Anh (290 triệu đồng), nếu rẻ hơn cũng ở mức 50.000 bảng Anh (hơn 145 triệu đồng)...

Không chỉ có cá sấu mà đà điểu cũng trở thành đối tượng cho những cơ sở lột da làm nguyên liệu sản xuất túi xách. Tổ chức bảo vệ động vật PETA đã thâm nhập vào trong một lò mổ đà điểu ở Nam Phi và đưa ra những bằng chứng kinh hoàng. 

Theo đó, hình ảnh và video được công bố cho thấy, hàng trăm con đà điểu bị giết mổ mỗi ngày. Sau đó chúng bị treo trên giá lủng lẳng rồi bị các công nhân lột da và lấy lông rất tàn bạo.

Điều đáng nói là các công nhân này lạnh lùng, tàn nhẫn giết hại và lột da con vật mà không hề cảm thấy rùng mình. Trong xưởng sản xuất máu me be bét, vương vãi xác và thịt của đà điểu. Sau khi bị lột da và lông, chúng được chuyển đến các cơ sở sản xuất và thu mua nhập tới các hãng làm túi xách.

Nỗi ám ảnh phía sau túi xách, áo lông thú trăm triệu

Con đà điểu được giết hại bằng một cái máy rất tàn bạo

Da trăn từ lâu đã trở thành một vật liệu sản xuất hàng hiệu không thể thiếu của các hãng thiết kế thời trang nổi tiếng như Jimmy Choo, Donna Karan, Mulberry, Gucci, Prada...Tuy nhiên, những con trăn phải chịu đựng quá trình lột da đầy đau đớn và tàn nhẫn.

Những con trăn lớn và nhỏ bị treo ngược lên móc, các công nhân sẽ bơm nước để cơ thể chúng căng ra giúp quá trình lột da được dễ dàng hơn. Sau đó trăn sẽ bị rạch một đường dọc cơ thể và lột da, để lại phần thịt rất đáng thương. Phần da sau khi bị lột ra sẽ được phơi khô đưa đến cho các chủ thu mua.

Các đoạn da trăn sau khi được bảo quản sẽ dùng sản xuất túi xách. Giá bán túi xách da trăn dao động từ 2.000 USD - 3.000 USD (khoảng 40 triệu đồng - 60 triệu đồng).

Chiếc áo hàng hiệu và sự tàn nhẫn

Để làm nên những chiếc áo lông thú thật, hàng trăm con thỏ đã bị giết hại dã man. Tổ chức bảo vệ động vật Mỹ PETA đã công bố những hình ảnh cho thấy nhiều con thỏ tội nghiệp bị nhốt trong các căn chuồng chật hẹp, có những chuồng chật đến mức mà con thỏ chỉ cựa mình, không thể thay đổi tư thế.

Nỗi ám ảnh phía sau túi xách, áo lông thú trăm triệu

Nỗi ám ảnh phía sau túi xách, áo lông thú trăm triệu

Cảnh lột lông thỏ tàn nhẫn

Trước khi giết mổ, các con thỏ được đưa ra khỏi chuồng, chúng bị ném hay đập mạnh vào sàn hoặc tường. Sau sự đau đớn này, từng con thỏ bị treo ngược lên. Chỉ bằng một nhát dao, chúng bị lột da hoàn toàn. Da sau khi được lột sẽ được xuất khẩu sang Anh và một số nước để sản xuất áo. 

Giá bán một chiếc áo len lông thỏ tại Anh ở mức 45-60 bảng (tương đương 1,4 triệu đồng - 2 triệu đồng), còn giá bán chiếc khăn làm từ lông thỏ có giá 30 bảng (khoảng gần 1 triệu đồng).

Áo lông chồn từ lâu nổi tiếng ấm và rất phong cách, cho nên các xưởng lột da lấy lông chồn làm việc không ngừng nghỉ. Năm 2015, một chiếc áo khoác lông chồn được đồn đại có giá bán lên đến 1,2 triệu USD.

Hồi tháng 5 vừa qua, báo chí thế giới đưa tin về xác những con chồn chất thành núi ở gần một trại chăn nuôi ở Nga. Các con chồn có thể bị tiêm thuốc độc trước khi lột da hoặc bị lột da ngay khi còn sống.

Nỗi ám ảnh phía sau túi xách, áo lông thú trăm triệu

Cái chết ám ảnh phía sau các món đồ hiệu sang chảnh

Những con chồn non nớt bị lột da tại xưởng

Sau khi bị lột da, xác của chúng bị chất đống, người ta tập hợp xác động vật bị lột da trong nhiều ngày trước khi tiến hành đốt hoặc chôn lấp, gây mất vệ sinh nghiêm trọng.

Đông Ngân

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner “Siêu căng bóng” liệu có thần thánh như lời đồn?