Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nhiều người rao 'bán tháo' vé trước giờ bóng lăn, khách hỏi điều này mới 'choáng'

2021-11-11 13:49
- Nhiều người có vé trận Việt Nam - Nhật Bản đã rao bán rẻ hơn với giá gốc nhưng khách hỏi cực kỳ thẳng thắn với mức giá còn thấp hơn nhiều.

Tối nay 11/1/1, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là trận đấu rất được chờ đơi, không chỉ là hi vọng có điểm của tuyển Việt Nam và đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng, người hâm mộ được vào sân cổ vũ cho tuyển Việt Nam.

Theo dự kiến có 12.000 khán giả sẽ được vào sân chứng kiến trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Lúc mở bán, có 12.000 vé được mở bán với với mệnh giá 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng.

10 giờ sáng 27/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mở bán vé trực tuyến hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Vé trận Việt Nam - Nhật Bản được bán hết chỉ trong khoảng nửa tiếng.

Khán giả tự "làm giá" với người bán, đòi "down" khủng

Tuy nhiên, trước giờ thi đấu, từ chiều 10/11, nhiều người đã rao bán lại vé trận Việt Nam - Nhật Bản trên mạng xã hội. Trước đó, khi VFF bán ra 12.000 vé, các mức giá có 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng tùy theo vị trí chỗ ngồi.

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nhiều người rao 'bán tháo' vé trước giờ bóng lăn, khách hỏi điều này mới 'choáng'

Anh H. một người ở Hà Đông rao để lại cặp vé trận Việt Nam và Nhật Bản với giá 1 triệu nhưng rất nhiều người vào bình luận không phải để hỏi mua mà chê giá như vậy là quá đắt, bởi có những người hâm mộ đã rao bán với giá dưới cả giá gốc mua ban đầu.

Lý do được anh H. đưa ra là do vợ chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin nên chưa thể đi cùng. Cho nên, anh H. chọn ở nhà mua.

Phản hồi về mức giá anh H. đưa ra, một cư dân mạng cho rằng: "bây giờ vẫn bán với giá này thì khó, hạ giá 50% may ra còn có người mua".

Sáng 11/11, một cô gái khác rao cặp vé có giá gốc 500.000 đồng/vé lên mạng với mức giá 700.000 đồng/cặp tức hạ khoảng 30%. Tuy nhiên, có khách thẳng thắn hỏi mức giá hạ 50% tức còn 500.000 đồng/2 vé. Thậm chí, một khách hàng thẳng thắn hỏi 300.000 đồng/2 vé như vậy là giá giảm rất sâu với giá gốc 500.000 đồng/vé hay 1 triệu đồng/cặp.

"Điều mọi người lo là hiện tại dịch bệnh ở Hà Nội diễn biến phức tạp, nhiều F0 được phát hiện, đến chỗ đông người dù đã kiểm tra kỹ vẫn khá lo lắng. Cho nên, tôi nghĩ nhiều người rao bán lại vé với giá hạ từ 30-50% là do tâm lý e ngại, còn nếu không có nhiều F0 chắc chắn giá còn tăng chứ đừng nói là rao bán hạ giá", anh H. (Cầu Giấy) bày tỏ.

Nhìn chung, giá vé chợ đen đang giảm mạnh từ 50-70% so với giá gốc. Thậm chí sát giờ bóng lăn, giá vé dự kiến còn giảm sâu nữa. Tuy nhiên, dù chỉ còn vài giờ nữa trận đấu sẽ bắt đầu, một số phe vé vẫn đưa ra mức giá “trên trời” từ 25-50%.

Khán giả vào sân phải đảm bảo điều gì?

Theo yêu cầu của ban tổ chức trận đấu, để được vào sân xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản, người hâm mộ ngoài có vé còn phải thuộc diện đã tiêm 2 mũi hoặc F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng; có giấy xét nghiệm COVID-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Với ứng dụng của Bộ Công an, lực lượng kiểm soát sẽ kiểm tra đọc mã QR trên CCCD gắn chip điện tử bằng thiết bị chuyên dụng hoặc phần mềm trên ứng dụng VNEID để kiểm tra thông tin mũi tiêm đã xác thực, thông tin xét nghiệm của công dân đã được tích hợp trên thẻ CCCD đảm bảo quy định của ban tổ chức.

Để tạo thuận lợi cho khán giả vào sân và đảm bảo các quy định về phòng dịch, C06 đề nghị người hâm mộ cài đặt ứng dụng, kê khai thông tin đầy đủ, chính xác để tạo tài khoản trên ứng dụng VNEID (hoặc website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn)...

Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách giúp 12 cung Hoàng đạo vượt qua tổn thương nhanh nhất