Các gia đình trẻ mua sắm tiết kiệm nhờ tối ưu hóa công nghệ

Ngoc Anh 2024-01-05 16:04
- Canh giờ săn mã giảm giá, mua hàng trong đợt ưu đãi, chọn hình thức giao hàng tiết kiệm hay mua sắm qua các ứng dụng hoàn tiền đều giúp người dùng tối ưu chi phí lẫn thời gian mua sắm.

Tình trạng phổ biến khi phải ‘đau đầu’ tính toán các khoản chi tiêu hàng tháng

Theo như tính toán chi tiêu với gia đình 4 người như chị Châu (sống tại Minh Khai, Hà Nội): “Mỗi tháng tổng thu nhập của tôi và chồng là 25 triệu. Gia đình có 2 vợ chồng và 2 con gái nhỏ. Tháng nào chúng tôi cũng cố gắng để dành ra ít nhất 5 triệu vào khoản tiết kiệm chung. Còn lại 20 triệu, mỗi tháng đều phải lo trang trải các chi phí sinh hoạt trong nhà như: tiền điện nước khoảng 2 triệu đồng, ăn uống 6 triệu đồng, tiền học cho các con 4 triệu đồng, tiền xăng xe 1,6 - 2 triệu, chưa kể các chi phí khác về sức khỏe, giải trí, hiếu hỉ,... Có những tháng nhu cầu chi tiêu tăng cao, hai vợ chồng lại rứt ruột để rút lõi khoản tiết kiệm.” 

 

Các gia đình trẻ mua sắm tiết kiệm nhờ tối ưu hóa công nghệ

 

Chị Kim Ngân (Trương Định, Hà Nội) cho biết: “Mình là mẹ đơn thân, nên các chi phí gia đình đều do một mình tự gánh vác. Cũng may mắn sống cùng bố mẹ đẻ và được ông bà đồng ý ‘nuôi’ ăn nên cũng nhẹ chi phí hơn phần nào. Một tháng thu nhập cá nhân mình rơi vào khoảng 15 triệu. Gần như mỗi cuối tháng cũng chẳng tiết kiệm được quá nhiều do phải trả các khoản chi phí như tiền học cho con mỗi tháng lên tới 4 triệu (vừa học chính vừa học thêm), tiền xăng xe đi lại 1 triệu, ma chay hiếu hỉ hay vui chơi giải trí mỗi tháng cũng lên tới 3-4 triệu.. Thường tôi chỉ để riêng ra được khoảng 5 triệu mỗi tháng để đóng bảo hiểm nhân thọ cho hai mẹ con, và coi như đó là khoản tiết kiệm.” 

Thực tế về các khoản tiết kiệm

Khác với thói quen tiết kiệm của thế hệ trước, các gia đình trẻ cho rằng khoản tiết kiệm không để ra được quá nhiều do tình hình lạm phát cùng nhu cầu chi tiêu trong gia đình tăng cao. Nếu như trước đây, khái niệm "tiết kiệm" gắn liền với việc giảm giá trị và tần suất mua sắm thì hiện nay theo báo cáo công bố vào giữa năm của McKinsey, người tiêu dùng hiện đại tiết kiệm bằng cách giảm số lượng mua và quan tâm nhiều hơn đến vấn đề "giá cả đi đôi với chất lượng". Nhiều gia đình gia tăng chi tiêu cho sản phẩm gia dụng với chất lượng cao để dùng được lâu dài, ăn uống đồ tươi sạch để bảo đảm sức khỏe và chỉ cân nhắc kỹ khi đối mặt với các khoản chi tiêu dành cho hoạt động mua sắm. 

 

Các gia đình trẻ mua sắm tiết kiệm nhờ tối ưu hóa công nghệ

 Các gia đình trẻ ‘đau đầu’ khi nghĩ tới khoản tiết kiệm hạn hẹp

 

Thế hệ trẻ áp dụng công nghệ để ‘tiết kiệm’

Đối mặt với các khoản chi cho mua sắm, chị Châu luôn cố gắng tận dụng hết mức các ứng dụng công nghệ để giúp phần nào ‘tiết kiệm’ cho gia đình: “Với nhu cầu mua sắm, gia đình thường lên danh sách trước các đồ cần mua rồi canh giờ lưu các voucher khuyến mãi, hay đợt sale ngày trùng để đặt hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Tiki hay Lazada. Ngay cả thực phẩm tôi cũng đặt mua trên Sen Đỏ farm để được giao tới tận nhà. Vừa rẻ, vừa nhàn, đỡ mất công đi mua. Đối với các chi phí sinh hoạt, thường mình sẽ xem qua một loạt các ứng dụng ví điện tử, ngân hàng, xem bên nào có voucher giảm giá thì mình sẽ chọn bên đó để thanh toán.” 

Chị Ngân cũng cho biết thêm: “Với mức chi tiêu của hai mẹ con thì chỉ canh giờ/ngày để săn sale không mình thấy chưa đủ. Thường mình sẽ có thêm một bước nữa đó là vào các ứng dụng tích điểm hoàn tiền như MyPoint hay EPoint rồi chuyển sang các sàn để mua và thanh toán, đến cuối tháng tổng kết lại cũng được kha khá điểm, từ đó lại đổi thêm được vài voucher mua sắm khác.”   

 

Các gia đình trẻ mua sắm tiết kiệm nhờ tối ưu hóa công nghệ

Sử dụng các ứng dụng tích điểm hoàn tiền

 

Có thể thấy, với tỉ lệ lạm phát tăng trưởng nhanh chóng hơn so với bình quân thu nhập đầu người tại Việt Nam, việc để dành ra một khoản tiết kiệm cố định hàng tháng là không hề dễ dàng. Tuy vậy, với thói quen tiêu dùng thông minh kết hợp với sự trợ giúp của công nghệ, các gia đình trẻ Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể tìm được cách tối ưu hóa chi tiêu và ổn khoản tiết kiệm mỗi tháng. 

Tham khảo cách mua sắm tiết kiệm với ứng dụng công nghệ MyPoint tại đây

 

 MyPoint là ứng dụng tích điểm đổi quà do MobiFone đồng sáng lập. Với một loại điểm chung duy nhất, MyPoint giúp khách hàng tiết kiệm hơn bằng việc tích điểm từ mọi hoạt động tiêu dùng như nạp tiền điện thoại, mua gói cước, mua sắm online Shopee, Lazada,... và các thương hiệu lớn khác với tỷ lệ hoàn tới 30%. Khách hàng có thể dùng điểm đổi thẻ nạp, data và voucher ưu đãi tại hơn 200 thương hiệu lớn trong hệ sinh thái MyPoint. 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo nữ sau chia tay lại càng đào hoa