Tết phải diện đẹp - tươi và mới!

Nguyệt Cát 2015-02-17 09:17
- Ai lại không mong mình thật đẹp và mới mẻ hơn trong mắt mọi người khi mùa xuân gõ cửa?

Tết là phải mới

Tết - hẳn trong đầu mỗi người con Việt sẽ mang lên câu hát: "Sắp đến tết rồi, về nhà rất vui. Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng ghê". Tết - trẻ con có áo mới, mọi người trong gia đình ai cũng muốn được khoác lên mình những trang phục mới. Phụ nữ cũng vậy. Bởi khi một năm mới gõ cửa, mùa xuân mới bắt đầu, ai cũng muốn mình trở nên mới mẻ, rạng ngời trong mắt mọi người.

Trang phục mới luôn đem lại tâm lý hứng khởi. Với phụ nữ, quần áo mới rất quan trọng và có bao nhiêu vẫn thấy thiếu. Có người nói, phụ nữ phải để tâm hồn mình bay bổng với trang phục để xứng đáng được mệnh danh là “phái đẹp”. Thế nên, họ cần nhiều quần áo, váy vóc, giày dép, túi xách, phụ kiện… để khiến mình trở thành một người… phụ nữ. Tết lại càng cần phải mới. Thói quen sắm 1-2 món đồ mới đã trở thành lệ đối với nhiều chị em với hy vọng mang lại khởi đầu mới, may mắn cho suốt cả năm. Chính vì vậy, thời điểm cuối năm luôn là mùa mua sắm "khủng" của các chị em.

Tất nhiên, một phụ nữ yêu thời trang thực thụ sẽ không "có mới, nới cũ". Chỉ một vài món mới, họ đủ sức làm bừng sáng tủ đồ diện Tết nhờ tài phối đồ linh hoạt của mình. Hoặc, nếu không có món mới, hãy nên diện theo cách mới, sao cho đẹp và rạng ngời nhất có thể.

Tết là phải tươi

Mùa xuân tươi tắn cùng muôn sắc hoa nở rộ, phái đẹp cũng cần "thắm". Các sắc màu nổi và dịu ngọt như đỏ, hồng, vàng, xanh ngọc hay các gam pastel nhẹ nhàng mà không kém phần lôi cuốn luôn là gợi ý tuyệt vời cho những ngày đầu xuân năm mới.

Nữ fashionista Mayo Wo từng nói, cô muốn khoác lên mình những trang phục có sắc màu như kẹo ngọt vì tin rằng chúng có sức mạnh làm bản thân và mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc. Đầu năm, các cô gái hãy ban tặng điều hạnh phúc ấy cho chính mình và những người thân yêu.

Đặc biệt theo quan niệm từ dân gian cho tới hiện đại,đỏ và vàng là hai sắc màu được cho là đem lại may mắn, tài lộc trong dịp Tết. Ngoài ra, phái đẹp "nghiện" phong thủy có thể mặc màu sắc phù hợp mệnh của mình để rước những điều tốt lành đến ngay từ đầu năm.

Tết là phải đẹp

Mới, tươi, đương nhiên còn cần phải đẹp. Đẹp là giúp chủ nhân duyên dáng, lịch thiệp và tự tin. Dịp đầu năm, bạn có thể "F5" phong cách bản thân, nâng cấp lên một tầm mới nhưng hãy luôn nhớ phải mặc cho mình. Lựa những trang phục mà bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhất khi diện chúng. Một bộ cánh sexy, quyến rũ sẽ bớt phần đẹp nếu bạn luôn lúng túng, bối rối với nó.

Diện đẹp là phù hợp với hoàn cảnh. Bộ đầm mini ngắn xinh xắn là ý tưởng hoàn hảo khi đi tiệc đầu năm với bạn bè nhưng sẽ bị coi là xấu nếu bạn gái mặc khi đi lễ chùa hay trong các lễ truyền thống. Đôi khi đi thăm họ hàng, người thân... bạn cũng cần để ý cách ăn mặc của mình có phù hợp với nơi mình đến hay không, kẻo bị gia chủ chê trách.

Đẹp là phải "chuẩn". Ngày Tết, hãy tạm cất những món đồ nổi loạn, bụi bặm dù chúng có đang hot thế nào đi chăng nữa. Hãy mặc trang phục chuẩn mực, không gây phản cảm nhưng vẫn tôn sự nữ tính và phong cách cá nhân của mình.

Chúc phái đẹp mùa Tết đến, Xuân về: Đẹp, Tươi và Mới!

Nguyệt Cát

Ảnh: Fashionista, Peopel

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn, loạt sao nam này vẫn giữ mối quan hệ thân mật với vợ cũ