Tin thế giới "hot" nhất tuần qua: Xả súng ở Mỹ, 4 người thương vong

Hoàng Sa 2015-10-11 09:04
- Trung Quốc lại nổ ở nhà máy hóa chất, thông tin về người đoạt giải Nobel, xả súng tại trường đại học ở Mỹ,... là những tin tức quốc tế được quan tâm nhiều nhất tuần qua.
Mỹ: Xả súng trường học, 4 người thương vong
Rạng sáng ngày 9/10, trang NY Daily News đưa tin, tại bãi đỗ xe bên ngoài ký túc xá Hội trường Mountainview – trường Đại học Bắc Arizona (bang Arizona, Mỹ) đã xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng khiến 1 người chết và 3 người bị thương nặng. Theo đại diện nhà trường cho biết, hiện 3 người bị thương đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Flagstaff. Nạn nhân thiệt mạng còn lại chưa xác định có nằm trong danh sách sinh viên của trường hay không.
Những tin tức quốc tế
Trường đại học nơi xảy ra vụ xả súng.
Trước đó vài ngày, tại trường Cao đẳng Cộng đồng Umpqua (quận Douglas, thành phố Roseburg, bang Oregon, Mỹ) cũng xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng khiến 20 người bị thương và 13 người thiệt mạng. Nghi phạm của vụ xả súng này đã bị cảnh sát bắt giữ nhưng họ từ chối tiết lộ danh tính. Sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt chẽ về việc sử dụng vũ khí tại đất nước này.
Lại nổ tại một nhà máy hóa chất ở Trung Quốc
Sáng 5/10, theo thông tin từ Tân Hoa xã, một vụ nổ nghiêm trọng lại diễn ra tại một nhà máy hóa chất ở thị trấn Thượng Ngu, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc  khiến 7 người bị thương, trong đó, có 2 người bị thương nặng. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ngăn không cho đám lửa lan sang các hộ dân xung quanh. Cơ quan cấp cao của đất nước này cũng cho biết, họ đã bắt giữ 11 quan chức và 12 người đứng đầu nhà máy vì các tội danh tắc trách, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,… 
Những tin tức quốc tế
Hiện trường sau vụ nổ làm 7 người bị thương.
Những vụ nổ liên tiếp các nhà máy hóa chất tại Trung Quốc trong 2 tháng qua khiến dư luận vô cùng lo lắng. Trước đó, ngày 12/8, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại kho chứa hàng tại cảng Thiên Tân (Trung Quốc) khiến 158 người thiệt mạng, 15 người mất tích.
Phi công tử vong khi đang điều khiển máy bay chở 147 hành khách
Một phi công của hãng hàng không American Airlines đã tử vong khi đang điều khiển chuyến bay đêm chở theo 147 hành khách từ thành phố Phoenix tới Boston, Mỹ. Đại diện của hãng hàng không này cho biết, cơ trưởng điều khiển máy bay mang số hiệu 550 đã gặp vấn đề về sức khỏe sau khi máy bay rời thành phố Phoenix đêm 4/10.
Những tin tức quốc tế
Hãng hàng không American Airlines đã lên tiếng xác nhận vụ việc.
Sau khi phi hành đoàn phát hiện những biểu hiện bất thường về sức khỏe của cơ trưởng đã được cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi và đã tử vong trên máy bay. Cơ phó của chuyến bay đã chuyển hướng và cho máy bay hạ cánh xuống Syracuse, bang New York.
Hãng hàng không này đã gửi lời chia buồn tới các thành viên trong gia đình cơ trưởng xấu số và điều một phi hành đoàn mới tới Syracuse để chở 147 hành khách theo đúng lộ trình tới Boston
Máy bay Nga bị “tố” xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kì
Vừa qua, trang Reuters đưa tin việc Thổ Nhĩ Kì cáo buộc Nga xâm phạm không phận của nước họ bằng máy bay trinh sát Il-20 vào ngày 3/10. Thời điểm diễn ra việc xâm phạm vào lúc 12h08 (giờ địa phương) tại vùng Yayladağı, miền nam tỉnh Hatay của nước này và buộc không quân của họ phải triển khai các chiến đấu cơ F-16 để ngăn chặn.
Những tin tức quốc tế
Máy bay trinh sát của Nga bị "tố" xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Bên cạnh việc triệu hồi Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kì yêu cầu Nga không được lặp lại các hành động tương tự để tránh xung đột có thể xảy ra. Ngoài ra, lãnh đạo nước này còn hội đàm với Mỹ, Pháp, Ý, Anh, Đức qua điện thoại trước hành động của Nga.
Từ lâu, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bất đồng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Phía Nga luôn ủng hộ chính quyền chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, phía Thổ Nhĩ Kỳ lại muốn lật đổ chính quyền nước này. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án hành động của Nga chống IS là “không thể chấp nhận được”. Phía Bộ Quốc phòng Nga từ chối bình luận về vụ việc này.
Những mong chờ về giải Nobel năm 2015
Kể từ khi được trao lần đầu vào năm 1901, giải Nobel đã có hơn 100 năm tồn tại. Đây là một trong những giải thưởng danh giá dành cho các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học, kinh tế và hòa bình. Những thông tin về người đoạt giải luôn nhận được sự quan tâm từ dư luận.
Tin thế giới 'hot' nhất tuần qua: Xả súng ở Mỹ, 4 người thương vong
Ba nhà khoa học vinh dự nhận giải Nobel về hóa học.
Năm nay, các tổ chức, cá nhân đoạt giải Nobel đã được hé lộ. Cụ thể, người giành giải Nobel Văn học năm 2015 là nữ nhà văn người Belarus Svetlana Alexievich, 67 tuổi. Giải Nobel Vật lý 2015 đã thuộc về nhà khoa học người Nhật Bản Takaaki Kajita và đồng nghiệp người Canada Arthur B. McDonald. Giải Nobel Y học đã được trao cho nhà khoa học William Campbell tới từ Ireland, Satoshi Omura từ Nhật Bản và nhà khoa học Youyou Tu tới từ Trung Quốc. Giải Nobel Hòa bình năm 2015 thuộc về "Bộ tứ” trung gian đối thoại hòa bình tại Tunisia gồm Tổng liên đoàn lao động Tunisia (UGTT), Hiệp hội công nghiệp, thương mại và thủ công Tunisia (UTICA), Liên đoàn nhân quyền Tunisia (LTDH) và Nhóm luật sư Tunisia. Giải Nobel Hóa học đã được trao cho ba nhà khoa học Tomas Lindahl, Paul Modrich và Aziz Sancar. Giải Nobel về kinh tế sẽ được trao vào ngày 12/10 cũng là thời điểm khép lại mùa Nobel năm 2015.
Hoàng Sa (Tổng hợp)
(Theo Congluan)
 
 
 
 
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 người đẹp Việt khiến cư dân mạng 'thót tim' vì diện váy xẻ quá cao