Đủ cách làm đỏm 'giật mình' của phụ nữ khắp hành tinh

2016-09-04 13:30
- Trên thế giới vẫn tồn tại những cách làm đẹp gây ấn tượng mạnh, để chị em thật khác lạ và độc đáo.

Đeo vòng cổ tầng tầng lớp lớp

Với người Kyan ở Myamanr, nét đặc trưng trong văn hóa là những chiếc vòng đồng đeo kín cổ người phụ nữ. Đây là tập tục làm đẹp truyền thống có từ lâu đời. Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều bé gái đã được đeo vòng nhiều lớp ở cổ. Các chiếc vòng làm bằng đồng được đeo quanh xương đòn làm đẩy bắp thịt quanh khu vực này xuống, lồng ngực cũng bị kéo xuống dẫn đến cổ của người phụ nữ dài hơn bình thường.

gg

Phái đẹp ở đây luôn nghĩ rằng nếu tháo chiếc vòng này ra sẽ gãy cổ và duy trì tập tục này cho đến ngày nay. Có rất nhiều lý giải cho tục đeo vòng cổ của người Kyan: Để tránh mãnh thú, để phụ nữ bớt đẹp và vẻ đẹp tránh bị trai bộ lạc khác nhòm ngó...

Các cô gái trẻ đeo vòng cổ từ khi còn bé nhưng nếu phản bội chồng sẽ bị tháo vòng ra. Ngoài ra, khi đeo vòng cổ dày như vậy, lớp da bên trong sẽ bị biến màu nên họ không tháo vòng cổ. 

Đeo đĩa căng môi

Một bộ tộc ở Ethiopia lại có cách làm đẹp khác người là kéo môi để gắn đĩa vào trong vành môi. Những chiếc đĩa được làm từ đất sét, chu vi gần 60cm, đường kính hơn 19cm (lớn gấp đôi những chiếc đĩa ăn); chị em từ tuổi 15-18 đã thường đeo khi ra khỏi nhà.

Để đeo được chiếc đĩa vào trong vành môi, các cô gái phải chấp nhận nhổ răng cửa ở hàm dưới và xuyên thủng môi. Sau đó đặt chiếc môi vào trong vành môi đã gần như bị rời ra. Tập tục này được cho là ra đời từ cuối thế kỷ 19, khi nhiều người tin rằng đeo chiếc đĩa làm môi trông đáng sợ khiến cho họ không bị bắt đi làm nô lệ.

gg

Không chỉ có các kích thước lớn như đã nói ở trên, nhiều cô gái còn đeo kích thước đĩa lớn hơn nhiều. Họ xem đó là vẻ đẹp và sự khẳng định sự quyến rũ. Chính phủ Ethiopia đã cấm phụ nữ mang đĩa môi. Tuy nhiên, những phụ nữ của tộc người Surma xem chiếc đĩa là sự quyến rũ phái nam. Đĩa càng to thì cô gái càng nhận được nhiều của hồi môn khi đi lấy chồng.

Đục mũi đeo đồng xu

Phụ nữ của bộ tộc Apatani (Ấn Độ) có cách làm đẹp vô cùng kỳ lạ. Theo đó, các cô bé được đục lỗ trên hai cánh mũi từ nhỏ. Các lỗ này được nhét nút lớn dần, và sẽ thay nút bằng đồng xu khi các cô trưởng thành.

Nguyên nhân sâu xa của tục đục mũi đồng xu xuất phát từ việc nhiều phụ nữ bị các bộ tộc khác bắt cóc; và đây là cách để làm mặt xấu đi, chống nạn bắt cóc.

gg

Theo thời gian, tập tục này ăn sâu vào văn hóa của tộc người Apatani. Nó được xem như cách để thể hiện sự độc đáo và nét quyến rũ. Từ những năm 1970 đến nay, nhiều cô gái của bộ tộc này không tuân theo hủ tục nói trên nữa.

Mài răng chịu đau đớn

Ở Indonesia có một bộ tộc chuyên mài răng để làm đẹp. Bộ tộc này là Mentawai sinh sống chủ yếu ở Tây Sumatra (Indonesia). Những người phụ nữ của bộ tộc này thường mài răng để tạo nên những hình thù độc đáo. Quá trình mài răng rất đau đớn, thậm chí họ phải tự chịu đựng cơn đau đó mà không có thuốc hay loại thảo dược nào gây tê. Mục đích của mài răng là để chị em có được nụ cười đẹp, ấn tượng và cũng là cách hấp dẫn người khác giới.

Đủ cách làm đỏm 'giật mình' của phụ nữ khắp hành tinh

Cùng với đó, nhiều tập tục của người Mentawai vẫn được lưu giữ như để tóc dài, đóng khố, xăm trổ trên khắp cơ thể…Các hình xăm này khá độc đáo với nhiều đường vẽ dài kéo dài từ trước ra sau. Tuy nhiên, ngày nay nhiều phụ nữ của bộ tộc đã tự lựa chọn có mài răng hay không và nhiều cô đã quyết định lắc đầu với hủ tục để bảo toàn bộ răng cha sinh mẹ đẻ của mình.

Anh Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đốt mỡ siêu nhanh với chỉ 1 chiếc ghế, nàng nào cũng nên thử