Mẹ U60 mang thai hộ con gái

2016-09-04 10:47
- Ở tuổi U60, nhiều bà mẹ thương con không thể mang thai đã tình nguyện mang thai hộ để gia đình có được niềm vui trọn vẹn.

Mang thai hộ là hình thức nhờ lấy trứng của mẹ và tinh trùng của bố để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó chuyển phôi vào tử cung cho người phụ nữ tự nguyện mang thai. Phôi được chuyển vào hoàn toàn không mang yếu tố di truyền của người mang thai hộ.

Con liên tục đẻ non, mẹ mang thai hộ

Vợ chồng chị Mandy Stephens (Mỹ) tổ chức đám cưới năm 2013. Sau vài năm chưa có con, hai người đã quyết định thụ tinh trong ống nghiệm. Bao nhiêu chờ đợi tan vỡ, khi Mandy sinh non và em bé qua đời ngay sau khi chào đời,

Sau lần đó, bác sĩ cảnh báo có thể việc đẻ non vẫn lặp lại. Hai vợ chồng đắn đo giữa chuyện mang thai hộ hay nhận con nuôi. Mẹ của Mandy là bà Dickson đã lên tiếng đồng ý mang thai hộ để giúp con thực hiện ước mơ làm mẹ.

Bà Dickson từng trải qua 3 lần sinh nở, khi nhìn thấy con gái mất đi đứa con đầu lòng, bà rất đau buồn. Tuy nhiên, cản trở với bà là mắc bệnh đa xơ cứng, rối loạn não bộ và tủy sống làm giảm chức năng thần kinh.

Hồi tháng 11 năm ngoái, bà đã được thụ tinh trong ống nghiệm để mang thai hộ con gái. Quá trình mang thai thuận lợi, bà thường xuyên tập tennis trong thai kỳ. 

Mẹ 61 tuổi mang thai hộ con

Vợ chồng Sara Connell (Chicago, Mỹ) dự định mang thai từ năm 2004. Nhưng cả 2 vợ chồng có vấn đề ở cơ quan sinh sản nên chuyện mang thai vô cùng khó khăn.

Người mẹ 61 tuổi của Sara đã quyết định thuyết phục con rể để bà thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhằm mang thai hộ cho con gái.

Niềm vui vỡ òa của những người mẹ mang thai hộ con gái

Thậm chí, bà mẹ đã phải gửi tâm thư cho con gái. Con gái bà ban đầu ngại ngùng nhưng rồi gật đầu đồng ý. Sau 9 tháng mang thai, bà Kristine đã hạ sinh một bé trai bằng phương pháp sinh mổ.

Người phụ trách ca mổ cho hay, ca mổ không quá phức tạp nhưng cảm xúc của ca mổ mang lại cho người hành nghề thì rất đặc biệt.

Con gái bị ung thư máu, mẹ quyết tâm mang thai hộ

Mới đây, bà Theresa Hohenhaus (Australia) đã quyết định mang thai hộ cho con gái khi cô đang phải điều trị ung thư máu.

Ngay từ khi sinh ra, con gái của bà Theresa là Alice Hohenhaus đã mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Để chữa bệnh, cô phải trải qua quá trình xạ trị kéo dài. Điều này khiến cho khả năng sinh sản của cô bị tổn hại nghiêm trọng.

Niềm vui vỡ òa của những người mẹ mang thai hộ con gái

Sau khi lấy chồng, năm 23 tuổi, Alice mang thai nhưng bị sảy khi được 5 tháng. Sau lần đó, cô còn bị ảnh hưởng tử cung nên không thể mang thai. Bà Theresa đề nghị mang thai hộ nhưng con gái Alice không đồng ý. Sau khi thuyết phục trong thời gian khá lâu, con gái bà Theresa mới đồng ý.

Bà Theresa cho hay, con gái bà đã có sẵn phôi khỏe mạnh nên bà sẵn sàng hỗ trợ Bà Theresa đã sinh bé trai Parker kháu khỉnh trong niềm vui của cả gia đình. Bà cho hay, đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời.

Mẹ mang thai hộ cho con gái mang thai 4 lần đều không thành

Cô Kelly McKissack (28 tuổi, Anh) bị vô sinh nên đã cố gắng chạy chữa suốt 3 năm. Kết quả cô đã mang thai tới 3 lần nhưng không giữ được. Hồi năm 2014, cô cố gắng mang thai thêm một lần nữa bằng thụ tinh trong ống nghiệm nhưng kết quả không như mong đợi.

Sau lần đó, cô vẫn còn 4 phôi thụ tinh trong ống nghiệm. Thương con nên bà Tracey Thompson bày tỏ muốn mang thai hộ con gái. Tháng 4/2015, bác sĩ cấy phôi vào người của bà Thompson. Sau quá trình hơn 9 tháng, bà đã hạ sinh bé gái xinh xắn đặt tên là Kelcey.

Mẹ U60 mang thai hộ con gái

Bà Thompson bày tỏ vui mừng, hạnh phúc khi làm được điều này cho con gái. Còn cô Kelly cho hay, người mẹ của cô đã tặng cho một món quà quý giá. 

 Tại Việt Nam, việc mang thai hộ đã được pháp luật cho phép. Hồi tháng 1/2016, ca mang thai hộ đầu tiên ở Việt Nam đã sinh mổ thành công. Gia đình hạnh phúc vỡ òa khi bế em bé trên tay sau 16 năm chạy chữa vô sinh không thành. Người mang thai hộ là người cô của mẹ em bé, năm nay đã 46 tuổi. 

Hồi tháng 3/2016, hai bé trai song sinh chào đời là ca mang thai hộ thành công đầu tiên ở khu vực phía Nam và là cặp song sinh nhờ mang thai hộ đầu tiên ở Việt Nam.

Trong hai bé trai song sinh, một bé nặng 2,15kg, bé còn lại 1,9kg. Hai bé khỏe mạnh. Người mang thai hộ là chị họ của mẹ bé. Nguyên nhân nhờ mang thai hộ là mẹ bị dị tật bẩm sinh không có tử cung, buồng trứng phát triển bình thường, bất sản một phần trên âm đạo, bộ phận sinh dục phát triển nhưng không có kinh nguyệt

                                                                                                                                Phương Hà (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo có một mùa hè bội thu, tiền bạc rủng rỉnh