Ảnh: Người dân châu Á thắp hương, đốt vàng mã nhân lễ Vu Lan

Thụy Du 2015-08-28 14:19
- Người dân khắp các nước châu Á đang tất bật đón lễ Vu Lan để vừa tỏ lòng thành kính với cha mẹ, vừa giúp đỡ các Cô Hồn.
Lễ Vu Lan rơi vào ngày Rằm tháng 7 hàng năm ở châu Á là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, được coi là lễ báo hiếu để người dân có thể tỏ hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Cũng theo phong tục Á đông, ngày Rằm tháng 7 là ngày mở cửa Địa ngục để mọi tù nhân ở Địa ngục có cơ hội được xá tội, trở về cõi trần. Do đó, mọi người thường làm lễ cúng Cô Hồn các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không người thờ cúng.
Vào ngày này, người dân ở nhiều nước như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia,... thường tất bật chuẩn bị những mâm cơm cúng lễ hoặc lên chùa thắp hương. Đây không chỉ là dịp để họ tỏ lòng thành kính, báo hiếu với cha mẹ, tổ tiên mà còn có thể giúp đỡ các Cô Hồn.
Hai phụ nữ đang đốt vàng mã trong lễ Vu Lan tại Hồng Kông.
Các gia đình ở Hồng Kông cũng sửa soạn lễ, hương nhang, vàng mã để thờ cúng vào ngày này.
Tại Hồng Kông, dịp này đã được người dân chú trọng trong hơn 100 năm qua. Các khu dân cư đã tổ chức rất nhiều sự kiện ở nhiều nơi trong thành phố, trong đó có lễ hội, múa lân và biểu diễn nhạc kịch Trung Quốc.
Người dân châu Á thắp hương nhân lễ Vu Lan
Nhạc kịch ở Hồng Kông.
Cầu nguyện trong lễ Vu Lan ở Tai Kok Tsui, Hồng Kông.
 
Những người già cũng đến thắp hương ở các chùa trong lễ Vu Lan.
Người dân châu Á thắp hương nhân lễ Vu Lan
Tại Malaysia, đông đảo người dân cũng đến thờ cúng tượng giấy trong lễ Vu Lan.
Ảnh: Người dân châu Á thắp hương, đốt vàng mã nhân lễ Vu Lan
Họ đặt lên tượng rất nhiều tiền âm phủ trước khi đốt đi.
Lễ Vu Lan ở Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia.
 
 
Thụy Du - (Dịch theo DM, Scmp)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 tư thế yoga biến chân to như chân voi thành thon dài như đôi đũa