Không chỉ cúm mà 'khóa môi' còn có thể khiến bạn mắc nhiều bệnh đáng sợ hơn thế nữa

2017-04-08 14:38
- Nụ hôn là hành động không thể thiếu của những cặp đôi yêu nhau. Tuy nhiên nụ hôn còn khiến bạn bị lây nhiễm bệnh tật nguy hiểm.

Cúm

Nụ hôn thể hiện tình cảm nhưng khiến bạn mắc loạt bệnh nguy hại không ngờ tới

Bệnh cúm có thể lây truyền từ người này sang người khác thông qua đường hô hấp khi người bệnh bị hắt hơi, ho hoặc hôn nhau. Nụ hôn giúp virus cúm lây lan với tốc độ nhanh nhất. Triệu chứng bao gồm đau cơ, nhức đầu, đau họng, sốt cao và chảy nước mũi.

Herpes

Nụ hôn thể hiện tình cảm nhưng khiến bạn mắc loạt bệnh nguy hại không ngờ tới

Herpes là căn bệnh lây truyền trực tiếp qua đường miệng, tuyến nước bọt, vết thương hở và nhất là nụ hôn. Bạn có thể bị nổi mụn nước, mụn rộp xung quanh miệng. Nếu không chữa trị kịp thời, miệng hoặc họng sẽ bị loét, hạch bạch huyết ở cổ sưng rộp lên.

Bệnh giang mai

Nụ hôn thể hiện tình cảm nhưng khiến bạn mắc loạt bệnh nguy hại không ngờ tới

Đây cũng là một trong bệnh có thể lây qua nụ hôn và quan hệ tình dục. Bệnh giang mai cũng có thể gây loét miệng, mụn khắp cơ thể, rát gan bàn tay và bàn chân. Nhưng đây là một bệnh nhiễm trùng có thể được chữa trị nếu dùng kháng sinh kịp thời.

Viêm màng não 

Nụ hôn thể hiện tình cảm nhưng khiến bạn mắc loạt bệnh nguy hại không ngờ tới

Viêm màng não do virus thường lan truyền qua nụ hôn. Các triệu chứng của bệnh này bao gồm cứng cổ, sốt và nhức đầu. Căn bệnh này gây nhiều biến chứng nguy hiểm hay tử vong nếu không được chữa trị đúng lúc. Khi xuất hiện một trong số những dấu hiệu trên, bạn cần đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Viêm đường hô hấp

Nụ hôn thể hiện tình cảm nhưng khiến bạn mắc loạt bệnh nguy hại không ngờ tới

Vi khuẩn có trong nước bọt có thể được tìm thấy trong các bộ phận khác của đường hô hấp như mũi, miệng và cổ họng. Khi bạn hôn virus này sẽ khiến bạn bị viêm đường hô hấp. Tốt nhất bạn cần hạn chế hôn môi khi cơ thể có vấn đề.

Bệnh về lợi 

Nụ hôn thể hiện tình cảm nhưng khiến bạn mắc loạt bệnh nguy hại không ngờ tới

Mặc dù bệnh nướu không lây qua nụ hôn, nhưng vi khuẩn gây bệnh có thể truyền nhiễm từ người này sang người khác. Đó đó, dùng chỉ nha khoa và đánh răng là cách tốt nhất giúp bạn ngăn căn bệnh này.

Sâu răng

nụ hôn bệnh tật

Hôn nhau cũng có thể lây lan vi khuẩn Streptococcusmutan gây sâu răng. Để loại bỏ vi khuẩn có hại, bạn hãy đánh răng và làm sạch kẽ răng trước khi hôn nhau.

Ngọc Huyền – Theo Timesofindia

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 item thời trang bạn nên đầu tư để mặc đẹp cả mùa hè