Chữa ho mùa thu đông với các loại hoa quanh nhà

Minh Minh 2015-10-19 08:03
- Không chỉ làm đẹp cho cuộc sống, rất nhiều loại còn được sử dụng để chữa ho rất hiệu quả.

Ho, cảm lạnh là một trong những chứng bệnh hay gặp khi thời tiết chuyển mùa. Ho gây khó chịu, rát cuống họng, mệt mỏi, khó ở, nếu để lâu còn có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Sử dụng các loại hoa để chữa bệnh là một cách đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm.

Hoa hồng

Theo Đông y, hoa hồng có vị ngọt, tính ấm. Từ xa xưa, hoa hồng màu trắng đã được dùng để trị ho. Chỉ cần lấy cánh hoa hồng trắng còn tươi, một quả quất chín (bỏ cuống), 1/2 muỗng cà phê đường hoặc mật ong, cho tất cả vào chén nhỏ, hấp cơm hoặc chưng cách thủy. Sau đó, đem ra nghiền nát, trộn đều rồi gạn lấy nước uống nhiều lần trong ngày là cơn ho sẽ giảm.

Chữa ho hiệu quả bằng các loại hoa
Hoa hồng trắng trị ho rất hiệu quả

Hoa đại (hoa sứ)

Theo Đông y, hoa đại có tác dụng thông phế khí, tiêu đờm, thanh nhiệt, giải độc. Dân gian thường sử dụng hoa đại phơi khô làm thuốc chữa ho. Hàng ngày, chỉ cần sử dụng 12 – 20g hoa đại khô, sắc lấy nước uống là có thể trị được bệnh này.

Hoa khế

Hoa khế có vị chua, chát, tính bình, có công dụng nhuận phế tiêu đờm, chữa chứng ho khan, ho có đờm. Nếu bạn bị những chứng ho như trên, hãy lấy hoa khế tẩm nước gừng, sao rồi sắc uống.

Hoa mộc miên (hoa gạo)

Hoa này có vị đắng chát, hơi ngọt, tính mát, có tác dụng làm se, tiêu viêm, giải độc, sát khuẩn, thông huyết. Khi bị ho khạc nhiều đờm do phế nhiệt, hãy lấy 15g hoa gạo, rau diếp cá 15g, tang bạch bì 10g, sắc uống. 

Hoa mướp

Hoa mướp có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chữa ho có đờm do cảm. Công thức chữa ho với hoa mướp rất đơn giản: Dùng 12g hoa mướp rửa sạch, hãm với nước sôi trong bình kín chừng 15 phút. Thêm chút mật ong, uống thay trà 2 lần/ngày.

Chữa ho mùa thu đông với các loại hoa quanh nhà
Cách trị ho bằng hoa mướp rất đơn giản

Hoa cúc bách nhật

Loại hoa màu tím này có tác dụng chữa ho kèm khó thở do co thắt phế quản khá hiệu quả. Công thức là lấy khoảng 100 – 150g hoa cúc bách nhật sấy khô tán bột. Mỗi lần dùng 6g hòa với nước đun sôi để nguội, uống mỗi ngày 3 lần.

Hoa đu đủ đực

Nếu như hoa đu đủ cái vốn nhỏ và hầu như chỉ có một bông hoa, hoa đu đủ đực thường buông từng chùm dài. Để trị ho, dùng 20g hoa này hấp với đường phèn ăn. Có thể kết hợp thêm với 10g lá hẹ, 10g hạt chanh trong mỗi lần hấp để tăng công dụng trị ho.

Minh Minh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện 'ma quỷ quấy nhiễu' và lý giải khoa học