Thiếu vitamin B12 rất nguy hiểm, bạn có thể bổ sung bằng những thực phẩm dễ tìm và quen thuộc

Ngọc Huyền 2019-01-10 18:30
- Dưới đây là 5 thực phẩm chứa vitamin B12 bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Ngũ cốc

Thêm 5 thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày là bạn chẳng cần uống thuốc B12 nữa đâu

Đối với người ăn chay, ngũ cốc bao gồm yến mạch là một nguồn chứa vitamin B12 tuyệt vời. Bạn phải tránh các loại ngũ cốc thương mại.

Trứng

Thêm 5 thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày là bạn chẳng cần uống thuốc B12 nữa đâu

Trứng chứa gần như tất cả các chất dinh dưỡng quan trọng trong đó có vitamin B12. Do đó, những người không ăn thịt và hải sản nhưng không ngại ăn trứng có thể ăn trứng mỗi ngày. Với hàm lượng chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, trứng là thực phẩm giúp đôi mắt sáng, khỏe.

Các sản phẩm từ sữa

Thêm 5 thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày là bạn chẳng cần uống thuốc B12 nữa đâu

Các sản phẩm từ sữa bao gồm bơ, sữa và phô mai có thể giúp bạn duy trì mức vitamin B12 trong cơ thể. Ngoài ra, các sản phẩm từ sữa giúp bổ sung calo cho cơ thể và ngăn ngừa bệnh tim.

Hải sản

Thêm 5 thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày là bạn chẳng cần uống thuốc B12 nữa đâu

Hải sản chứa vitamin B12, có tác dụng giảm nguy cơ đau tim. Bạn ăn các loại hải sản như cá hồi, cá hồi, cá ngừ, tôm và cá thu.

Thịt

Thêm 5 thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày là bạn chẳng cần uống thuốc B12 nữa đâu

Là một trong những nguồn giàu protein và vitamin B12, thịt có thể cải thiện thị lực, giúp răng và xương chắc khỏe hơn cũng như thúc đẩy sức khỏe tinh thần.

Ngọc Huyền – Theo Thehealthsite

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Váy cho đàn ông và loạt thiết kế gây tranh cãi của nhà mốt Gucci