Người phụ nữ tá hỏa nhập viện vì hiện tượng kỳ lạ xảy ra sau khi bị hắt xì hơi tại nhà

2018-01-17 11:15
- Bệnh nhân L.T.Th (29 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng, không thể ngồi và nằm được, dáng đi vẹo sang một bên

Hắt hơi xong không đi lại được

Mới đây, bác sĩ Ths.BS Dương Văn Tâm, Trưởng khoa Điều trị Liệt vận động ngôn ngữ, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp nhận bệnh nhân bị đau co rút vùng thắt lưng, khó khăn khi di chuyển. Điều đáng nói hiện tượng trên của bệnh nhân xảy ra sau một cái hắt xì hơi mạnh. Không chỉ đau đớn vùng thắt lưng, dáng đi của bệnh nhân cũng xiêu vẹo khác thường.

Bệnh nhân L.T.Th (29 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng, không thể ngồi và nằm được, dáng đi vẹo sang một bên. Bệnh nhân di chuyển đi lại phải nhờ tới người thân giúp đỡ.

Sau một cái hắc hơi người phụ nữ bị co rút không thể đứng thẳng

Bệnh nhân điều trị đau lưng cấp tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Theo chia sẻ của bệnh nhân Th., vào buổi sáng sớm, sau khi ngủ dậy, chị Th. bỗng hắt hơi một cái rất mạnh. Sau cái hắt hơi này, chị H. không thể đứng thẳng, toàn bộ vùng thắt lưng đau và phải gọi người thân giúp đỡ. Do bị đau vùng thắt lưng, chị Th. không thể đi lại, thay đổi tư thế rất khó khăn.

Chị Th. cho hay: “Tôi bị đau vùng thắt lưng tới mức không thể di chuyển được, khi đứng phải vẹo sang một bên. Sự bất thường của cơ thể khiến cho tôi rất lo lắng”.

Khi thấy hiện tượng đau thắt lưng không đỡ, chị Th. đã tới Bệnh viện Châm cứu Trung ương khám. Tại đây các bác sĩ kết luận chị bị đau lưng cấp.

Tuyệt đối không áp dụng mẹo dân gian

Bác sĩ Ths.BS Dương Văn Tâm chia sẻ với độc giả Emđẹp, đây không phải là lần đầu tiên bệnh nhân Th. gặp phải hiện tượng đau lưng cấp trên. Qua khai thác tiền sử, trước đó bệnh nhân đã từng có những cơn đau tương tư như vậy 2-3 lần. Tuy nhiên, lần đau lưng cấp này nặng hơn nên bệnh nhân mới phải tới bệnh viện điều trị. Mỗi lần gặp cơn đau cấp, bệnh nhân thường cố chịu, nằm nghỉ 2-3 ngày thấy đỡ nên không đi khám.

Nguyên nhân của tình trạng đau lưng cấp ở người trẻ do ngồi làm việc sai tư thế, lao động nặng nhọc hoặc do chấn thương (tai nạn, ngã…). Đối với trường hợp của bệnh nhân Th., cơn đau lưng cấp xảy ra do bệnh nhân làm việc sai tư thế. Khi vận động sai tư thế sẽ gây co cơ đột ngột, tổn thương cơ và các dây chằng gây co cứng cơ.

“Không chỉ có bệnh nhân Th. mà rất nhiều bệnh nhân trẻ gặp phải tình trạng đau lưng cấp do sai tư thế (ngồi, nằm…). Nhiều bệnh nhân đến trong tình trạng đau đớn, đi lại khó khăn sau khi ho, kéo chậu nước, hắt hơi, va chạm. Triệu chứng thường gặp là đau đột ngột, dáng đi thay đổi, người lệch sang một bên, có những bệnh nhân chỉ nằm mà không thể đi lại được”, bác sĩ Tâm nói.

Bệnh nhân điều trị đau lưng cấp tại Bệnh viện Châm cứu được thực hiện kỹ thuật điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt và hướng dẫn cách tập luyện để phòng ngừa bệnh nặng hơn hoặc tái phát.

Bác sĩ Tâm khuyến cáo, người đã từng bị đau lưng cấp không nên để bị nhiễm lạnh vì sẽ làm co cứng cơ hơn. Khi xảy ra cơn đau đột ngột, tuyệt đối không sử dụng các mẹo dân gian chườm, hơn nóng… Vì nếu làm không đúng cách có thể gây tổn thương cho vùng cột sống. Khi gặp phải đau lưng cấp cần phải điều trị ngay để tránh tiến triển thành mãn tính. Đau lưng cấp thực hiện theo đúng phác đồ châm cứu chỉ sau từ 2-3 ngày có thể khỏi được bệnh.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết trị mụn, dưỡng trắng da hiệu quả từ gừng tươi