Hội chứng nguy hiểm ở mắt dân văn phòng cực kỳ dễ mắc và đây là 7 dấu hiệu cảnh báo

2020-10-09 16:00
- Các dấu hiệu sau cảnh báo bạn nên đi khám để tránh ảnh hưởng thị lực về sau.

Mắt bỏng rát

7 dấu hiệu ngầm mắc hội chứng khô mắt không thể bỏ qua

Triệu chứng khô mắt phổ biến là có cảm giác châm chích hoặc mắt bỏng rát. Khi mắt bị ngứa và rát, bạn đến gặp bác sĩ để khám và tìm cách điều trị.

Mắt đỏ

7 dấu hiệu ngầm mắc hội chứng khô mắt không thể bỏ qua

Giống như phát ban trên da, mắt đỏ là một trong nhiều triệu chứng khô mắt. Mắt khô khiến các tế bào của mắt dễ bị tổn thương, các mạch máu trên kết mạc nổi rõ gây đỏ mắt.

Nhạy cảm với ánh sáng

7 dấu hiệu ngầm mắc hội chứng khô mắt không thể bỏ qua

Nhạy cảm với ánh sáng có nghĩa là mắt dễ bị kích ứng bởi ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo. Đây là một dấu hiệu mắc hội chứng khô mắt.

Nếu bạn nhạy cảm với ánh sáng, còn được gọi là chứng sợ ánh sáng, đeo kính râm không chỉ làm dịu ánh sáng chói mà còn giúp nước mắt chậm bay hơi.

Nhìn mờ

7 dấu hiệu ngầm mắc hội chứng khô mắt không thể bỏ qua

Không điều trị kịp thời thị lực sẽ bị ảnh hưởng. Mắt có thể bị chai giác mạc, làm cản trở tầm nhìn của bạn, gây mờ mắt thậm chí không thể nhìn thấy được. 

Đau mắt

7 dấu hiệu ngầm mắc hội chứng khô mắt không thể bỏ qua

Đau mắt là một dấu hiệu có thể khác của hội chứng khô mắt. Mắt có thể bị đau và mỏi do thời gian sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều. Khi nhìn quá lâu vào máy tính, nhiều người cũng quên đi việc chớp mắt, lâu dần gây khô mắt.

Cảm nhận có thứ gì đó trong mắt

7 dấu hiệu ngầm mắc hội chứng khô mắt không thể bỏ qua

Khi mắt bị khô, sẽ cảm thấy trong mắt có dị vật, khó chịu, dùng các thuốc nhỏ mắt cũng không có tác dụng. Các cảm giác này không chỉ gây khó chịu mà có thể tạo ra vết xước nhỏ. Vì vậy, bạn cần giữ cho mí mắt sạch sẽ, tẩy trang trước khi đi ngủ và sử dụng thuốc nhỏ mắt theo chỉ định để làm dịu cho mắt.

Có quá nhiều nước mắt

7 dấu hiệu ngầm mắc hội chứng khô mắt không thể bỏ qua

Một trong những triệu chứng cảnh báo khô mắt là nước mắt chảy nhiều, đôi khi nước mắt tự chảy mà không có tác động gì.  Nguyên nhân chảy quá nhiều nước mắt là do màng nước mắt không giữ ẩm cho mắt, vì vậy cơ thể đang cung cấp nước mắt để bù đắp lại. 

Ngọc Huyền – Theo thehealthy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu thì chung thủy 1 người, crush thì 4 anh cho đủ 1 lốc sữa chua