Dùng thuốc nhuộm tóc không ngờ hậu quả lại đáng sợ thế này, chị em nào còn chủ quan thì hãy chú ý

2018-03-02 18:30
- Nếu bị dị ứng với thành phần trong thuốc nhuộm tóc rất có thể gặp nguy hiểm mà bản thân ban cũng không hề biết.

Suýt nguy hiểm vì nhuộm tóc

Tháng 12/2017, bác sĩ Tr (25 tuổi, ở Bắc Kạn) đã phải nhập viện do sốc phản vệ với thuốc nhuộm tóc. Sau khi nhuộm 10 phút, người này cảm thấy ngứa da đầu, buồn nôn, toàn thân co rúm. Cảm nhận được nguy hiểm nên chị Tr. đã nhập viện gấp.

Khi nhập viện, chị Tr. có dấu hiệu mệt mỏi, niêm mạc nhợt, da xanh, khó thở, nhịp tim nhanh, mạch không đo được. Sau khi được cấp cứu, nữ bác sĩ này đã dần hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch.

Sự việc xảy ra ngay tại quán làm tóc. Cho nên cũng là lời cảnh tỉnh với các chị em, khi đi nhuộm tóc, nếu có các dấu hiệu lạ cần đến bác sĩ ngay lập tức.

vv

Chủ quan nên bị dị ứng thuốc nhuộm tóc

Dinya, 18 tuổi, sống ở Anh đã phải nhập viện do bị dị ứng thuốc nhuộm tóc. Trước đó, cô từng bị dị ứng một lần dẫn đến mặt sưng húp. Khi bị như vậy, da đầu của cô gái này bị đau nhói liên tục và chảy mủ. Năm 2012, Dinya dùng thuốc nhuộm tóc màu đỏ. Cô không kiểm tra có bị dị ứng hay không nên dẫn đến khuôn mặt sưng vù, mắt không thể mở được. 

Sau khi chữa trị, da đầu Dinya vẫn bong tróc thành từng mảng. Cô thề sẽ không bao giờ nhuộm tóc một lần nữa mà trung thành với màu tóc nâu tự nhiên.

Mắt sưng vù như quả bóng do nhuộm tóc

Năm 2017, nữ sinh Tylah Durie, sống ở Australia đã phải nhập viện sau khi mắt có biểu hiện lạ. Ban đầu, cô thấy ngứa và nóng mặt, sau đó là khó chịu. Sự việc xảy ra sau khi cô dùng dụng cụ nhuộm lông mày và lông mi.

Theo Tylah, sau khi thức dậy, cô không thấy gì, mắt sưng vù như quả bóng. Cô cảm giác như bị ném cả nắm cát vào mắt. Tylah không hề biết rằng cô bị dị ứng với một trong các thành phần hóa học trong thuốc nhuộm tóc có tên Paraphenylenediamine (PPD) khi cô không kiểm tra trước khi dùng. Các bác sĩ cảnh báo rằng nếu cô sử dụng thuốc nhuộm tóc nữa, nó có thể khiến Tylah "tử mạng". Trước đó, cô đã từng nhuộm tóc nhưng loại thuốc nhuộm không có thành phần PPD nên hoàn toàn ổn. Với loại thuốc này, cô hoàn toàn không ngờ tới phản ứng dị ứng kiểu này. 

vv

Cô giáo tử vong do nhuộm tóc

Năm 2017, một cô giáo ở Trung Quốc 47 tuổi đã bị tử vong sau khi nhuộm tóc 10 ngày. Người phụ nữ này tên Triệu sống ở Đại Liên, Trung Quốc. Người này có tiền sử bị dị ứng thuốc nhưng cô vẫn quyết dùng thuốc nhuộm để có thể đi đám cưới cháu gái.

Sau khi nhuộm tóc, cô Triệu có dấu hiệu dị ứng nhưng không dám nói. Sau 2 ngày, cô Triệu bị sưng vù mặt, mắt sưng húp. Sau 4 ngày được tiêm truyền nhưng không hề chuyển biến và tử vong sau đó.

Anh Minh (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm pudding xoài tươi và 10 món từ xoài ngon chảy nước miếng