Chỉ vì câu nói “sao con ho nhiều không dùng kháng sinh đi”, con nguy kịch mẹ hối hận đã muộn

2018-12-19 15:06
- Trẻ chỉ mới chớm ho, sốt nhiều gia đình đã dùng ngay kháng sinh nặng để “dập bệnh”. Cách điều trị bệnh nguy hiểm này khiến cho nhiều trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch.

“Dập” ốm nhanh bằng kháng sinh loại nặng

Chị Nguyễn Kim Tuyến (Thanh Hóa- tên nhân vật đã được thay đổi) có con đang điều trị kháng kháng sinh chia sẻ, chị đã rất hối hận về sự thiếu biết của mình khiến con lâm vào tình trạng hôn mê.

Theo chị Tuyến, con chị 2 tuổi thường xuyên bị ốm, ho, gầy yếu. Mỗi lần con ho nhiều bị mọi người giục cho con uống thuốc kháng sinh sớm để “dập” bệnh. Chị Tuyến cũng chỉ nghĩ đơn giản nếu dùng kháng sinh sớm, trước khi con ốm nặng sẽ tốt cho sức khỏe của con.

Chỉ vì quan niệm sai lầm đó, khi con mới chớm ho chị Tuyến đã dùng ngay kháng sinh. Việc dùng kháng sinh không theo chỉ định đã khiến cho con chị lâm vào tình trạng kháng kháng sinh.

Được bác sĩ giải thích nguyên nhân kháng kháng sinh là do việc do dùng thuốc điều trị không theo đơn bác sĩ, chị Tuyến chỉ biết khóc vì hối hận.

Chỉ vì câu nói “sao con ho nhiều không dùng kháng sinh đi”, con nguy kịch mẹ hối hận đã muộn

Tại Việt Nam kháng kháng sinh xảy ra nguyên nhân chính là do lạm dụng kháng sinh. Nếu kháng kháng sinh xảy ra ở trẻ nhỏ là vô cùng nghiêm trọng.

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc (Bệnh viện Nhi Trung ương) có khoảng 30% bệnh nhi có vi khuẩn kháng thuốc.

3 nguyên nhân làm cho trẻ có vi khuẩn kháng thuốc có thể kể tới như: bác sĩ lạm dụng kháng sinh; cha mẹ không có kiến thức khi dùng kháng sinh điều trị bệnh cho con; cửa hàng bán thuốc, bán thuốc kháng sinh không có đơn của bác sĩ.

Cha mẹ tự ý mua thuốc điều trị cho con làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và gây khó khăn cho quá trình điều trị của bác sĩ.  Do dùng thuốc kháng sinh, không có liều lượng, thời gian không thích hợp sẽ gây ra tình trạng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa nhi khuyến cáo, kháng sinh chỉ dùng khi có nhiễm khuẩn. Để biết trẻ có bị mắc bệnh do nhiễm khuẩn hay không phải có bác sĩ chuyên khoa khám mới đưa ra chẩn đoán và kê đơn.

2 điều nguy hiểm khi dùng kháng sinh không theo chỉ định

Lạm dụng dùng thuốc kháng sinh cho trẻ nhỏ có thể gây ra vô số vấn đề nguy hại cho sức khỏe.

BSCKI Vương Thị Minh Nguyệt, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết nếu dùng kháng sinh không đúng cách có thể gây ra ngộ độc, tác dụng phụ không mong muốn.

Nguy cơ ngộ độc, thuốc kháng sinh ở dang uống, tiêm, bôi ngoài da… được hấp thụ và chuyển hóa ở gan, đào thải ở thận. Trẻ sơ sinh chức năng gan thận còn yếu, chưa hoàn thiện do đó bài đào thải chất độc trong thuốc sẽ kém. Nếu dùng thuốc kéo dài có thể gây độ độc, do thuốc tích tụ không thải được ra ngoài.

Trẻ nhỏ dùng thuốc không đúng cách có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Ví dụ như, rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy, nôn, dị ứng, nhiễm độc gan, thận, sốc phản vệ, thậm chí tử vong…

Bác sĩ Nguyệt khuyến cáo, không phải bệnh gì dùng kháng sinh cũng khỏi, kháng sinh chỉ có tác dụng do bệnh nhiễm vi khuẩn. Nếu dùng kháng sinh không đúng có thể gây hại cho sức khỏe.

Với trẻ nhỏ nếu lạm dụng kháng sinh có thể ảnh đến sự phát triển và sức khỏe của trẻ. Không tự ý mua thuốc kháng sinh cho trẻ khi chưa có đơn của bác sĩ. Trẻ có vấn đề về sức khỏe nên đưa tới cơ sở y tế để được khám bệnh.

Nên cho trẻ ăn đủ chất dinh dưỡng là cách tốt nhất nâng cao sức đề kháng cho trẻ nhỏ.

Lê Hạnh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trời sinh một cặp: 3 cặp đôi con giáp cưới nhau sẽ gánh vàng, gánh bạc về nhà