Căn bệnh tưởng chỉ gặp ở tuổi trung niên vậy mà bé 5 tháng vẫn mắc khiến mẹ choáng váng

2018-04-21 06:45
- Qua trường hợp của con gái, chị T. muốn gửi tới các mẹ thông điệp, khi con có bất cứ biểu hiện gì khác thường cần phải đưa đi khám sớm, tránh chủ quan dẫn đến bệnh nặng.

Mới đây trên mạng xã hội, Facebook cá nhân T.C.P chia sẻ thông tin con mới 5 tháng tuổi bị u nang buồng trứng đã khiến cho không ít bà mẹ “sốc” vì bất ngờ. 

Chị T. chia sẻ, con gái chị mới 5 tháng tuổi, từ khi sinh ra rất ngoan, ăn uống và ngủ đúng giờ giấc. Cách đây khoảng một tuần, bé có những biểu hiện rất lạ như: ngủ không sâu giấc, bú ít và sốt nhẹ, thường xuyên bị nôn trớ. Chị T nghĩ do sữa pha có vấn đề, nhưng sau khi thay đổi cách pha sữanhưng con vẫn bị nôn trớ, khó chịu cả ngày.

5 tháng tuổi con đau bụng nôn trớ mẹ “hoảng hồn” khi biết nguyên nhân

Bé 5 tháng tuổi có u nang buồng trứng (ảnh chị T cung cấp).

Khi các triệu chứng của bé H. nặng hơn, nôn trớ nhiều lần, chị T. quyết định đưa con đi khám. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán con chị T. bị lồng ruột và chỉ định siêu âm tổng quát. Khi cầm kết quả siêu âm của con, chị T. đã sốc với kết luận u nang buồng trứng. 

Chị T. cho biết thêm hiện tại bé H. đã mổ và vẫn còn vẫn còn rất mệt. Do đã hết thuốc tê nên bé quấy khóc và đau nhiều. Dự kiến, nếu sức khỏe bé H. ổn định thì sau khoảng 1 tuần có thể xuất viện về nhà.

Qua trường hợp của con gái, chị T. muốn gửi tới các mẹ thông điệp, khi con có bất cứ biểu hiện gì khác thường cần phải đưa đi khám sớm, tránh chủ quan dẫn đến bệnh nặng.

Ít gặp ở trẻ nhỏ

Theo Ths. BS Nguyễn Ngọc Chiến, u nang buồng trứng là căn bệnh có thể mắc ở mọi lứa tuổi, thường gặp ở phụ nữ tuổi trung niên, rất ít gặp ở trẻ nhỏ. Khi trẻ nhỏ bị u nang buồng trứng, dấu hiệu không rõ ràng nên dễ bị cha mẹ chẩn đoán sai và điều trị sai bệnh. Nguyên nhân mắc bệnh ở trẻ nhỏ có thể do di truyền, tác động của môi trường và một số nguyên nhân khác.

“Triệu chứng u nang buồng trứng ở trẻ nhỏ rất dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa như đau bụng, chướng hơi, đau bụng dưới, đại tiện táo bón, nôn trớ, tiểu tiện nhiều lần”, bác sĩ Chiến nói.

Bệnh u nang buồng trứng là căn bệnh bố mẹ thường ít ngờ đến, vì vậy cha mẹ cần để ý tới những sự bất thường của con. Với trẻ nhỏ, cha mẹ cần chú ý tới những thay đổi sinh lý như hay quấy khóc, nôn trớ, đau bụng. Ở trẻ lớn hơn sẽ có những triệu chứng rõ ràng như: dậy thì sớm, rong kinh, đau bụng kinh dữ dội… 

Với trẻ bị u nang buồng trứng, nếu được phát hiện sớm thì cơ hội phẫu thuật thành công là rất cao, có thể bảo tồn được khả năng sinh sản của trẻ sau này. “Trẻ nhỏ mắc u nang buồng trứng nếu không được phát hiện và điều trị cắt bỏ có thể gặp phải biến chứng vỡ xung huyết, xoắn hoặc nhiễm trùng gây nên những triệu chứng cấp tính như: đau bụng quặn theo cơn. Trong trường hợp này, bệnh nhi phải nhanh chóng mổ cấp cứu sớm nhất có thể. Nếu u nang buồng trứng là ác tính, không được can thiệp sớm có thể nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhi”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiến nói.

Trường hợp trẻ bị u nang phải cắt bỏ buồng trứng có thể lưu trữ mô buồng trứng đông lạnh khi trẻ trưởng thành để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn hoa hậu, á hậu tham gia 'Ơn giời cậu đây rồi' và nhận cái kết bất ngờ