Cả ngày ngồi trên yên xe nóng rẫy, shipper lo ngay ngáy “tinh binh” bị “sốc nhiệt"

Thu Hà 2018-07-01 17:28
- Chuyên gia nam khoa nhận định nếu thường xuyên ngồi yên xe quá nóng, những người phải di chuyển nhiều bằng xe máy như shipper sẽ bị suy giảm sức khỏe tinh binh nghiêm trọng.

 Nhiệt độ cao gây thiểu năng, dị dạng tinh trùng

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp nhất từ đầu mùa hè tới giờ. Do hiệu ứng bức xạ nhiệt đô thị, nhiệt độ ngoài đường Hà Nội đã có lúc ghi nhận lên tới 43 độ C. Mọi thứ đều dễ dàng bị “nung nóng” dưới ánh mặt trời chói chang, gay gắt.

Với người nam giới thường xuyên di chuyển bằng xe máy với thời gian dài lên tới 10 – 12h/ ngày như shipper, yên xe sẽ vô tình trở thành “lò nướng” .

Cả ngày ngồi trên yên xe nóng rẫy, shipper lo ngay ngáy “tinh binh” bị “sốc nhiệt

Những người nam giới phải di chuyển nhiều bằng xe máy trong những ngày này ngoài mệt mỏi sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe sinh sản nghiêm trọng. Ảnh: Thu Hà

Các bác sĩ nhận định chiếc yên xe đó sẽ sẵn sàng nướng chín “tinh binh”.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cảnh báo nam giới thường xuyên ngồi lên yên xe quá nóng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng, số lượng tinh trùng.  Hay nói cách khác, “tinh binh” cũng có thể bị “sốc nhiệt” trong đợt nắng nóng dữ dội này.

“Tinh trùng được sản xuất trong một môi trường ổn định, thấp hơn nhiệt độ trung tâm của cơ thể (37°C) từ 2 – 4 °C. Vì lý do đó, tinh hoàn – nhà máy sản xuất tinh trùng đã được tạo hóa thiết kế một vị trí lý tưởng là nằm bên trong da bìu.

Lớp da này được ví như chiếc máy điều hòa nhiệt độ. Khi trời quá nóng, “máy điều hòa” da bìu sẽ phải hoạt động hết công suất để làm mát tinh hoàn. Nếu phải hoạt động sinh tinh ở ngưỡng nhiệt độ 43oC có thể làm tổn thương nghiêm trọng đến tinh trùng”, Bác sĩ Bá Hưng cho biết.

Các nghiên cứu thử nghiệm trên động vật trong điều kiện nhiệt độ cao chỉ trong một thời gian ngắn cũng cho thấy sự tổn thương ống sinh tinh rõ rệt.

Chính vì thế, nam giới, đặc biệt là dân shipper ngày nào cũng ngồi yên xe máy nóng, tì đè tinh hoàn lên bề mặt “nóng rẫy” như vậy, tinh trùng cũng sẽ bị suy giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

"Hạ hỏa" con giống nếu không muốn bị vô sinh

Để tránh nguy cơ vô sinh vì nhiệt độ quá nóng, bác sĩ Bá Hưng khuyến cáo nam giới cần phải thường xuyên làm mát “con giống” trong mùa hè.

Có rất nhiều cách làm mát mà nam giới có thể áp dụng, đó là vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ hàng ngày, mặc quần lót chất liệu cotton để cậu nhỏ luôn sạch và thoáng mát, tránh tích tụ nhiều mồ hôi, vi khuẩn gây viêm nhiễm, nấm ngứa.

Cả ngày ngồi trên yên xe nóng rẫy, shipper lo ngay ngáy “tinh binh” bị “sốc nhiệt

"Con giống" cần được làm mát bằng những cách đơn giản để phòng tránh nguy cơ vô sinh. Ảnh minh họa.

Nếu phải làm việc ở ngoài trời, di chuyển nhiều, nam giới cần làm mát yên xe thường xuyên bằng việc tưới nước mát, phủ khăn ẩm, mở nắp cốp cho bay hết hơi nóng.

Bên cạnh đó, nam giới hãy chú ý chế độ ăn uống đủ chất, giàu vitamin C để tăng đề kháng, thay vì uống nước ngọt, đồ uống có cồn mà lơ là việc bổ sung dinh dưỡng.

 “Nam giới tuyệt đối không nên ngồi ngay lên yên xe đang quá nóng và xông hơi quá 10 phút để bảo vệ sức khỏe của “cậu nhỏ” trong ngày nắng nóng”, Bác sĩ Bá Hưng khuyến cáo.

Thu Hà 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo hay chia sẻ status bằng âm thanh trên Zalo tạo ấn tượng