Sống bình tĩnh giữa vòng xoáy 'khẩu nghiệp': Người càng thích nói về thị phi mới chính là ‘người thị phi’

2020-12-04 08:00
- Một khi đã rơi vào vòng xoáy “drama”, có mấy ai đủ tỉnh táo tìm cách vượt lên trên khỏi thị phi tầm thường để sống an vui?

Thị phi là những lời thiên hạ bình phẩm và tranh luận về thế nào là đúng/sai, tốt/xấu và nhắm vào một ai đó hoặc một điều gì đó. Chữ “thị” trong thị phi mang ý chỉ nơi tranh nhau mua bán. Còn chữ “phi” mang nghĩa là "không phải, không đúng''. Hai chữ “thị phi” vốn đã có nghĩa không tốt đẹp. Trong một tình huống thị phi có 2 đối tượng: kẻ đặt điều và người chịu tiếng.

Phạm vi của thị phi là không giới hạn, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, từ bất kể thành phần nào. Thị phi có thể xuất hiện ở chốn công sở - mảnh đất màu mỡ cho những “drama” bi hài. Chỉ cần một sự ưu ái của sếp đối với một nhân viên mới, anh A chị B tan làm về cùng nhau một đoạn đường và có đồng nghiệp trông thấy - thế là xảy ra thị phi. Thị phi có thể xuất hiện ngay trong gia đình với sự bất đồng trong mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng, thậm chí là anh chị em ruột thịt muốn tranh chấp tài sản.

Không chỉ đời thực, mà thị phi cũng “oanh tạc” cả mạng xã hội ảo. Chỉ cần một bài đăng phiến diện, vài lời bình luận phán xét tiêu cực, một cú click chia sẻ,… có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh và vị thế của một cá nhân hay tổ chức. Người chịu tiếng thị phi không chỉ chịu tổn thất về kinh tế mà còn tổn thất về tinh thần như: dễ suy sụp, trầm cảm, rối loạn tâm lý,…

Sống bình tĩnh giữa vòng xoáy khẩu nghiệp: Người càng thích nói về thị phi mới chính là ‘người thị phi’

Dẫu biết rằng thị phi chẳng mang lại điều gì tốt đẹp nhưng khi đã rơi vào vòng xoáy “drama”, có mấy ai tỉnh táo tìm cách vượt lên trên khỏi thị phi tầm thường để sống an vui?

Sống thế nào giữa vòng xoáy thị phi?

Câu chuyện của Phật:

Trong một lần đi giáo hóa ở nơi có nhiều người tu Bà La Môn giáo, các tu sĩ của giáo phái này kinh ngạc thấy nhiều đệ tử của mình bỗng nguyện đi theo Phật. Họ ra đón đường mắng chửi Phật rất ác khẩu. Phật vẫn bước đi nhàn tản, để lại đám đông đi theo sau chửi không tiếc lời. Mãi vẫn không thấy Phật phản ứng gì, các tu sĩ này bực bội chặn đường:

- Này, ngài có điếc không đấy?

- Ta không điếc.

- Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?

- Này, nếu ông đem quà tặng một người mà họ không nhận thì quà đó về tay ai?

- Qùa về tay tôi chứ ai.

- Cũng như vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi.

Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất của con người. Theo kinh Phật đã viết: “Khi người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rời xuống ngay mặt người phun”. Vậy nên nếu có ai nói lời sai trái, không tốt về mình, bạn chỉ cần “không nhận”.

Hãy bình tình, không cần phân bua, không cần công kích lại đối phương theo kiểu “ăn miếng trả miếng”. Những người càng thích nói về thị phi mới chính là người thị phi. Muốn vượt lên trên “vòng xoáy” này, bạn hãy ngừng tham gia những câu chuyện thị phi, khẩu nghiệp. Những ai sân si, nói xấu và vu họa cho bạn ắt sẽ nhận nghiệp từ trời, không sớm thì muộn. Khẩu nghiệp là việc của người ta, bạn không cần bận tâm, cũng đừng nên oán trách. Việc hành nghiệp quả của trời bạn không cần can thiệp và cũng không thể can thiệp, hãy sống sao cho không thẹn với lòng mình và hành thiện thật nhiều, ắt sẽ nhận được phúc báo.

Sống bình tĩnh giữa vòng xoáy khẩu nghiệp: Người càng thích nói về thị phi mới chính là ‘người thị phi’

Sinh ra trên đời, chúng ta chẳng ai là hoàn hảo. Một linh hồn chưa hoàn hảo thì mới cần được đầu thai để học những bài học qua các kiếp sống. Nếu hoàn hảo thì ta đã sớm về cõi niết bàn từ lâu. Bạn sẽ chẳng thể cao thêm nếu mãi cố dìm người khác xuống. Hãy bao dung và tha thứ, hãy nhìn vào những điều tốt đẹp và khích lệ nhau thay vì trù dập và thù ghét. 

Minh An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sự nhẹ nhàng của người phụ nữ đến từ sự chiều chuộng của người đàn ông