Cao Tuấn Đạt: Chàng "tắc kè hoa" của làng makeup

Hoàng Lâm 2015-04-20 10:20
- (Em đẹp) - Trẻ nhưng không thích ồn ào. Trẻ nhưng luôn chọn cho mình những bước đi có thể chậm nhưng phải thật vững chắc cả trong cuộc sống riêng tư lẫn nghề nghiệp. Em đẹp có cuộc trò chuyện thú vị với chàng trai tài ba này.

Chàng trai không thích ồn ào

Cao Tuấn Đạt không giống như những bạn trẻ thuộc thế hệ 9x mà tôi gặp. Thẳng tính, đấy có lẽ sẽ là nhận xét đầu tiên mà bất cứ ai gặp Đạt dù là lần đầu tiên cũng sẽ phải thừa nhận điều đó. Nhưng Đạt cũng chẳng để ai phải mất lòng bởi sự khôn khéo của mình. Chững chạc, có lẽ đấy sẽ là tính từ thứ hai mà không ít người ghép cho chàng makeup artist này. Bởi lẽ, trong mọi câu chuyện của Đạt, trong những câu trả lời, người đối diện sẽ luôn nhận được những câu trả lời rất cẩn trọng, Đạt chỉ nói về những cái gì Đạt hiểu rõ và chỉ làm khi đã thật sự chắc chắn về nó…

- Đạt giới thiệu một chút về mình nhé.

Mình sinh năm 1992. Mình không thích lối sống ồn ào, ầm ĩ và như nhiều người nhận xét thì mình say với nghề makeup.

- Liệu nó có quá già so với độ tuổi của Đạt…?

Cao Tuấn Đạt - Chàng tắc kè hoa của làng makeup Việt

Chỉ đơn giản là mình thích dành những khoảnh thời gian sau công việc để chiêm nghiệm về nghề nhiều hơn. Vì mình còn trẻ nên mình phải tranh thủ trau dồi kiến thức để có thể sống lâu với nghề. Và cũng còn bởi trẻ thì ta còn có thể update (cập nhật) được với nghề, chứ khi có tuổi rồi chắc sẽ khó.

- Nhưng tuổi trẻ mà không chơi, liệu sau này có tiếc?

Mình nghĩ là mình sẽ không tiếc.

- Nhưng chắc cũng có lúc Đạt bị stress? Những lúc như vậy, bạn làm gì?

Với mình, nghề này rất vui, mình liên tục được tiếp xúc với những con người thú vị. Đôi khi gặp những người khách khó tính cũng khiến mình stress nhưng bù lại, mình lại có cảm giác rất “đã”. Thông thường hàng tháng mình sẽ dành một ít thời gian để đi chơi, xem phim, giải trí với bạn bè.

Với Đạt, makeup là một tình yêu lớn, một niềm đam mê.

Chàng tắc kè hoa của làng makeup

Đạt tự nhận mình là người yêu nghề. Nhưng khi nghe chàng trai này nói về makeup, về những chuyến xuất ngoại chẳng mua gì ngoài mỹ phẩm, son phấn. Về những câu chuyện đưa Đạt đến với cây son, hộp phấn thì chắc chắn, Đạt khiến người nghe thấy rằng, tình yêu đó chỉ có thể bắt đầu, gắn bó và theo đuổi bằng sự đam mê.

- Đạt bắt đầu makeup từ khi nào?

Mình bắt đầu makeup từ năm 2011, năm này Đạt vào trong Sài Gòn theo học makeup. Sau đó thì Đạt ra ngoài này và được gia đình mở tiệm và làm tại nhà. Rất may là mình được gia đình hỗ trợ rất nhiều.

Cao Tuấn Đạt và người mẫu Trang Trần

- Nhưng đã bao giờ gia đình cấm Đạt theo nghề này chưa, vì thường thì người ta mặc định, makeup chỉ dành cho phái yếu?

Có chứ, trước gia đình ngăn cấm Đạt dữ lắm vì bố mẹ không thích con trai động vào son phấn và cho rằng, con trai mà son phấn thì thế này thế kia. Nhưng sau đó, nhất là mẹ Đạt thấy Đạt thích nghề này quá nên cũng chiều theo niềm đam mê của Đạt.

- Vậy ai là người đầu tiên đưa Đạt đến nghề makeup?

Đó là mẹ. Cũng chính mẹ đưa Đạt vào Sài Gòn học makeup.

- Từ bao giờ, Đạt xem makeup như cái nghiệp của mình?

Thực ra từ bé Đạt đã thích makeup. Cứ mỗi lần đi đám cưới, nhìn thấy makeup cô dâu là Đạt đã nhìn không chớp mắt. Sau đó về thì lấy trộm son phấn của mẹ để bắt chước. Chính xác thì từ lớp 6, 7 là Đạt đã thích nghề này rồi. Kể thêm một chút là, lớp 10 mình đã bắt đầu makeup cho các bạn nữ trong lớp từ các clip học trên mạng.

Dẫu còn rất trẻ nhưng Đạt luôn tâm niệm không ngừng cố gắng và học hỏi để nâng cao tay nghề cho mình.

Makeup và thời trang

- Gương mặt ấn tượng nhất khi em makeup?

Đó chính là Hồng Quế, bây giờ Hồng Quế cũng là gương mặt Đạt thường xuyên makeup. Lần đầu makeup cho Hồng Quế, Đạt makeup bằng những gam màu nhạt nhưng Đạt cũng thích gương mặt của Hồng Quế và từ đó, Đạt giúp một phần hình ảnh của Hồng Quế, giúp cô ấy càng ngày càng đẹp hơn. Đây cũng là gương mặt Đạt thích nhất.

Hồng Quế - gương mặt gắn liền với cái tên Cao Tuấn Đạt

- Đạt đã makeup cho những show diễn thời trang nào?

Mình có tham gia makeup cùng anh Nam Trung trong các show diễn ở Sài Gòn. Gần đây thì là các show của Canifa, show tóc của nhà thiết kế Kim Loan, fashion show chuyến tàu tình yêu của chương trình làm đẹp… Nói chung, Đạt rất thích nhà thiết kế Trương Thanh Hải.

- Theo Đạt, đâu là khác biệt giữa makeup trên sàn diễn và makeup đời thường?

Nó khác nhau hoàn toàn. Nó khác nhau về bộ nền, về nét, về hình khối, màu sắc. Trên sân khấu thì có rất nhiều đèn, nhiều màu sắc khác nhau.

- Vậy thì mối quan hệ giữa makeup và thời trang?

Đây là mối quan hệ không thể thiếu. Với Đạt, makeup quyết định ít nhất 40% cho bộ sưu tập. Khi makeup mình phải làm sao cho khuôn mặt và mái tóc của người mẫu phải hợp với trang phục họ mặc. Nếu không hợp, nó sẽ rất chênh, thậm chí muốn nói là không liên quan.

Cao Tuấn Đạt: Chàng 'tắc kè hoa' của làng makeup
Cao Tuấn Đạt và ca sĩ Hoàng Quyên

- Vậy Đạt có hướng tới một gu cụ thể nào không?

Đạt thích sự sắc nét, sang trọng, quyến rũ, thu hút. Còn một khi làm việc với các nhà thiết kế, Đạt lại phải biến hóa như một con tắc kè hoa, để hợp với phong cách của họ, trang phục của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, vẫn cứ là mình phải đưa ra được ý tưởng của mình và ý tưởng đó phải có điểm chung với ý tưởng của nhà thiết kế.

- Dự án sắp tới của Đạt?

Đạt đang dự định làm một show nho nhỏ và tập trung vào một số dự án khác của mình.

Cảm ơn Cao Tuấn Đạt, chúc bạn ngày càng thành công.

 

Vài nét về Cao Tuấn Đạt

Họ tên: Cao Tuấn Đạt

Nghề nghiệp: Makeup Artist

Bộ phim yêu thích nhất: Hoàn châu cách cách

Món ăn yêu thích nhất: Món ăn Đạt tự nấu và các món ăn Thái

Chương trình yêu thích: The Remix

Con vật yêu thích nhất: Chó

Quan điểm sống?

Cứ vui là được.

Quan điểm nghề nghiệp?

Yêu nghề, đam mê với nghề và say nghề.

Môn thể thao yêu thích nhất: Bơi

Món đồ không thể thiếu trong túi xách: Cọ trang điểm

 

Bài: Hoàng Lâm

Ảnh: NVCC

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 son môi hot nhất thu đông năm nay nàng nào cũng nên ‘rinh’ ngay