Làm phụ kiện lấp lánh trời sao gọi nắng lên

Eve Nguyễn 2015-03-11 23:39
- "Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa", vậy nên bạn hãy thử tự tạo một bầu trời sao trên trang sức mong cho trời mau chóng tạnh mưa đi nhé.

Thời tiết Hà Nội những ngày này thật là u ám, những cơn mưa phùn dường như khiến mọi cảm hứng mặc đẹp của bạn đều tiêu tan, và cả những món phụ kiện long lanh nhất cũng chẳng thể tỏa sáng vì không thấy ánh nắng mặt trời đâu cả. Trong những lúc ủ rũ ngồi nhà, không biết làm gì để giết thời gian và nâng cấp tủ đồ phụ kiện, bạn hãy nâng cấp tinh thần cho mình bằng cách tự làm ra cả một bầu trời đầy sao cho... chính mình. Cảm hứng từ bầu trời lấp lánh ánh sao không chỉ là một cách để bạn cầu cho trời mau nắng lên đâu, mà chính diện mạo của bạn cũng tươi tắn như được ngập tràn trong ánh sáng lung linh rồi.

1. Kẹp tóc "Đêm đầy sao"

Tiếp tục chuỗi cảm hứng với trào lưu phụ kiện tóc ánh kim loại của năm 2015, bạn hoàn toàn có thể kết hợp với các chi tiết hình ngôi sao để tạo vẻ kiêu sa, tươi trẻ nhưng lại rất dễ ứng dụng trong thời trang hàng ngày. Chiếc kẹp tóc "Đêm đầy sao" này phù hợp với những mái tóc giản dị nhất, tôn lên ánh sáng cho khuôn mặt, giúp bạn tự tin trong các buổi tiệc, xuất hiện trước ống kính, và cũng chẳng gặp mấy rắc rối với những chiếc mũ bảo hiểm. Điều thú vị nhất là bạn có thể tùy ý thiết kế đủ mọi hình dạng theo ý tưởng của riêng mình và ứng biến bằng những vật liệu sẵn có trong nhà.

Nguyên liệu:

+ Hạt cườm hoặc cúc áo hình ngôi sao, đủ mọi chất liệu và kích thước

+ Dây kẽm

+ Keo dán

+ Kẹp tóc trơn

+ Sơn phun màu ánh nhũ vàng hoặc bạc

+ Kìm uốn, kìm cắt

Thực hiện:

- Luồn dây kẽm qua lỗ cúc áo rồi dùng kìm uốn để thắt nút lại.

- Tiếp tục luồn thêm các hạt cúc áo vào dây kẽm và thắt nút tùy ý để tạo một mạng lưới các ngôi sao.

- Luồn một đoạn dây kẽm qua hai lỗ ở đầu chiếc kẹp tóc.

- Đặt phần dây kẽm đã uốn với ngôi sao lên trên chiếc kẹp tóc để xác định vị trí.

- Luồn sợi dây kẽm ở hai đầu chiếc kẹp tóc qua các lỗ của các chiếc cúc ngôi sao rồi uốn để thắt nút lại.

- Tiếp tục dùng chính phần dây này để uốn thêm các lỗ nút và luồn thêm cúc ngôi sao tùy ý.

- Tra keo dán vào các lỗ uốn nhỏ.

- Đính thêm các hạt cườm hình ngôi sao nhỏ lên các điểm tra keo.

- Đợi keo khô hẳn thì đặt chiếc kẹp tóc lên giấy báo hoặc giấy nháp.

- Dùng sơn xịt phun đều lên mặt của chiếc kẹp rồi đợi sơn khô hẳn là hoàn thành.

Làm phụ kiện lấp lánh trời sao gọi nắng lên
 

Bạn có thể tự do sáng tạo thành nhiều hình dáng khác nhau mà không cần tuân theo bất cứ quy luật nào. Vì chi phí cho mỗi chiếc kẹp tóc là rất rẻ, bạn lại thường mua nguyên liệu đóng gói nhiều nên có thể tiện tay làm hẳn một bộ sưu tập nhiều chiếc kẹp tóc đồng bộ để tặng cho toàn bộ cơ quan, mà chẳng lo chiếc nào giống chiếc nào, mỗi người một vẻ cùng làm bừng sáng lung linh cả văn phòng.

 

Ngoài màu vàng, bạn còn có thể dùng sơn nhũ màu bạc để nhìn đỡ "chói" hơn.

 

Bạn cũng có thể làm những phiên bản nhỏ nhắn và đơn giản hơn với những chiếc kẹp tăm.

2. Vòng cổ "sải ngân hà"

Một bầu trời sao có lẽ vẫn chưa đủ, nếu như bạn muốn ôm trọn cả vũ trụ ngân hà bao la rộng lớn chỉ gọn trong lòng bàn tay thì chắc chắn họa tiết galaxy - dải ngân hà sẽ là kiểu họa tiết ruột của bạn. Đem lại cảm giác hiện đại, huyền bí, lại rất trẻ trung và cá tính, chiếc vòng cổ hình dải ngân hà này sẽ cho bạn một không gian riêng để suy tư và mơ mộng mà chẳng sợ bị ai làm phiền.

Nguyên liệu:

+ Những miếng hạt cườm/ kim loại hoặc nhựa plastic cắt thành hình tròn/tam giác/vuông tùy ý. Bạn có thể lấy từ những chiếc rèm cửa cũ hoặc cắt ra từ túi đựng tài liệu cũ.

+ Dây xích, hoặc một chiếc dây chuyền trơn.

+ Sơn acrylic hoặc sơn móng tay: màu xanh đen (hoặc tông màu đậm); màu trắng (hoặc tông màu nhạt, sáng); vài màu khác như hồng, tím; sơn móng tay có nhũ; sơn bóng không màu

+ Một miếng mút trang điểm cũ

Thực hiện:

- Sơn hai lớp sơn màu xanh đen lên miếng nhựa và để khô hẳn.

- Chấm một lượng sơn màu hồng lên đầu miếng mút.

- Chấm phần sơn này lên miếng nhựa theo quy luật tùy ý.

- Tiếp tục chấm thêm các màu tím, trắng, xanh lên miếng nhựa đến khi thấy họa tiết vừa ý rồi để khô hẳn.

- Sơn thêm một lớp sơn móng tay có nhũ để tạo độ lấp lánh, rồi sơn nước bóng không màu. Để miếng nhựa thật khô. Nếu bạn có sơn aclyric không màu thì có thể phủ thêm một lớp nữa cho màu bám thật bền.

- Luồn miếng nhựa vào dây chuyền là bạn đã có chiếc vòng cổ cá tính theo kiểu "Vệ binh dải ngân hà" rồi!

 

Bạn có thể tùy ý ứng tác với nhiều hình dáng khác nhau, kết hợp với áo phông-quần jeans hay váy xòe thì đều có thể ghi điểm nhé!

 

Eve Nguyễn - Tổng hợp từ DIY, Style

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 set đồ tông màu be khiến công cuộc mặc đẹp của bạn trong những ngày lạnh sẽ trở nên 'dễ như ăn kẹo'