Bị bắt vì dùng điện thoại cướp được để...chụp ảnh

Sơn Tùng 2016-05-29 21:36
- Chiều ngày 29/5, trao đổi với phóng viên Emdep.vn, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Công Tín (22 tuổi, trú xã Bình Hải, Thăng Bình) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 19/5, chị Vũ Thị Thu H. (28 tuổi, trú tại Hà Nội) đang đạp xe đi dạo tại khu vực phố cổ Hội An thì bị Tín chạy xe máy áp sát, giật túi xách. Trong đó gồm một điện thoại iPhone 6, 3 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Sau khi cướp được giỏ xách của nạn nhân, Tín liền tắt nguồn điện thoại nên dù chị H. đã báo cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa thể xác định được vị trí của chiếc điện thoại.

Đến ngày hôm sau, Tín đi dự tiệc cùng bạn bè và sử dụng điện thoại này để chụp ảnh. Do đã cài đặt chức năng đồng bộ dữ liệu nên chị H. nhận diện được bức ảnh trên trong tài khoản đồng bộ của mình, sau đó cung cấp cho cơ quan công an. Từ hình ảnh vỏ đôi đũa có tên nhà hàng, công an lần ra nhóm người đã tổ chức nhậu tại một nhà hàng ở thị xã Điện Bàn. Qua xác minh những người liên quan, Tín bị bắt và nhận tội sau gần một tuần gây án.  

Bị bắt vì dùng điện thoại cướp được để...chụp ảnh

Công an TP Hội An trao trả tài sản cho du khách

Trước đó, ngày 12/5, Công an TP. Hội An cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản là Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1996) và Lê Văn Dũng (SN 1994, cùng ngụ thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP. Hội An).

Nhận được thông tin của các bị hại, công an TP. Hội An đã triển khai lực lượng điều tra truy bắt đối tượng. Qua công tác rà soát, khoanh vùng và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, nhất là số đối tượng có tiền án, tiền sự ở địa phương, các trinh sát đặc biệt chú ý Nguyễn Nhật Hoàng, đối tượng mới đi tù về và đang nghiện hút “cỏ” nặng.

Theo đó, vào thời gian gần đây Hoàng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Đặc biệt vào những lúc trời chập choạng tối, Hoàng thường điều khiển xe máy lượn lờ trên các tuyến đường hay có khách du lịch. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về Hoàng, các trinh sát mời đối tượng này đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Hoàng cho rằng mình vô tội. Nhưng với sự đấu tranh khôn khéo của các điều tra viên, cuối cùng, Hoàng cùng lộ bộ mặt thật của tên cướp kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện. 

Sơn Tùng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá Dòng son Uncovered Lip Mousse từ BST mới nhất nhà Ofelia