Em bé 3 tuổi cầm đũa ăn cơm ngon lành làm các mẹ bỉm sữa mong mỏi: 'Ước gì con mình cũng được như vậy'

Moon 2022-08-05 11:59
- Nhìn cảnh em bé 3 tuổi tự cầm đũa ăn ngon lành, nhiều bà mẹ ước ao con mình cũng được như thế.

Trong cuộc sống hiện đại, mỗi gia đình thường chỉ sinh 1-2 đứa con. Các em bé được cả gia đình chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ. Vì vậy việc một em bé 4-5 tuổi vẫn cần phải để người nhà đút cơm là chuyện bình thường.

Em bé 3 tuổi cầm đũa ăn cơm ngon lành làm các mẹ bỉm sữa mong mỏi: 'Ước gì con mình cũng được như vậy'

Do đó khi hình ảnh một em bé 3 tuổi tự cầm đũa ăn cơm được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều bà mẹ xôn xao. Trong những bức ảnh có thể thấy bé trai cầm và sử dụng đũa rất thành thạo. Bé tự gắp đồ ăn và ăn ngon lành. Hình ảnh đó khiến nhiều bà mẹ ao ước con mình cũng tự lập, tự ăn được như vậy thay vì đút cơm cho con hàng ngày.

"Bé giỏi quá. 3 tuổi mà đã biết dùng đũa thành thạo rồi. Nhìn lại con mình thì bữa nào cũng phải xúc cơm cho".

"Mẹ bé chắc huấn luyện tự ăn từ nhỏ nên giờ mới tự ăn và dùng đũa tốt được như thế".

 

Trên thực tế, nhiều bậc cha mẹ cho rằng con mình còn quá nhỏ, cần dựa dẫm nhiều hơn vào cha mẹ nên không vội dạy con. Tuy nhiên, được biết trẻ càng nhỏ thì khả năng học hỏi, bắt chước càng lớn nên khi bố mẹ cho con ăn dặm hãy đồng thời dạy con cả kỹ năng sử dụng thìa, đũa và tự ăn cơm.

Em bé 3 tuổi cầm đũa ăn cơm ngon lành làm các mẹ bỉm sữa mong mỏi: 'Ước gì con mình cũng được như vậy'

Làm thế nào để dạy trẻ học ăn một mình?

Khuyến khích trẻ tự ăn

Trên thực tế, nếu muốn trẻ tập ăn một mình, trước hết cha mẹ nên khuyến khích trẻ tự xúc ăn, dù trẻ có thể dùng đũa hay thìa thì bước đầu tiên hãy để trẻ tự làm. Sau đó khi trẻ đòi được xúc cho ăn thì cha mẹ nên khéo léo từ chối và để trẻ tự làm, cho dù ban đầu còn vương vãi.

Khen ngợi đứa trẻ

Nói chung, trẻ sẵn sàng ăn trong một môi trường dễ chịu hơn, vì vậy khi trẻ ngoan ngoãn ăn, cha mẹ có thể khen ngợi trẻ một cách thích hợp. Trẻ thích được khen, khi nghe mẹ khen làm được điều này trẻ sẽ có động lực ăn hơn. Khi bố mẹ yêu cầu cô tự ăn, cô sẽ không cưỡng lại mà ngoan ngoãn nghe lời.

Em bé 3 tuổi cầm đũa ăn cơm ngon lành làm các mẹ bỉm sữa mong mỏi: 'Ước gì con mình cũng được như vậy'

Cho trẻ ăn theo quy tắc

Nếu bạn muốn con bạn hình thành thói quen ăn một mình, trước tiên chúng phải học cách ăn đúng cách. Ăn uống theo quy tắc nghĩa là bé chỉ tập trung vào việc ăn khi đang ăn, không được bỏ đi chơi đồ chơi hay xem tivi giữa bữa. Khi trẻ hình thành thói quen ăn uống thường xuyên, thói quen tốt này không chỉ thể hiện ở việc ăn uống mà khi trẻ lớn lên, bạn sẽ thấy rằng trẻ sẽ rất có kỷ luật khi làm việc.

Tất nhiên, nếu bạn muốn con mình tập ăn một mình, bạn phải từ từ, và là cha mẹ, bạn không thể vội vàng. Nhưng trong quá trình dạy con, bạn không thể quá dung túng cho trẻ. Hãy cố gắng cho trẻ ăn tự lập khi trẻ được 3 tuổi.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập 4 phút giúp bạn gái có đôi chân dài miên man chẳng thua gì siêu mẫu